Doanh nghiệp đầu tư vào TP Buôn Ma Thuột được hưởng nhiều ưu đãi chưa từng có

Ngọc Giàu Chủ nhật, ngày 11/12/2022 13:38 PM (GMT+7)
Với các ưu đãi đặc biệt, Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Buôn Ma Thuột sẽ là "đòn bẩy" biến những tiềm năng, thế mạnh của địa phương thành lợi thế cạnh tranh, nổi bật, thành xung lực mới để thu hút đầu tư.
Bình luận 0

Xung lực mới để thu hút đầu tư 

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Buôn Ma Thuột trong 5 năm, từ 1/1/2023.

Theo đó tỉnh Đắk Lắk được vay qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các nguồn tài chính khác trong nước và từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài về cho vay lại tối đa 40% số thu ngân sách. Tổng mức vay và bội chi ngân sách tỉnh hàng năm do Quốc hội quyết định theo Luật Ngân sách nhà nước. Tỉnh được sử dụng phần dư nợ vay tăng thêm để đầu tư các dự án tại TP Buôn Ma Thuột.

Kỳ vọng cơ chế, chính sách đặc thù sẽ giúp Buôn Ma Thuột vụt sáng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng chia sẻ ý kiến góp ý đối với công tác, hoạt động của Hội Doanh nhân TP. Buôn Ma Thuột.

Như vậy trong thời gian tới, TP Buôn Ma Thuột sẽ có thêm nhiều dự án lớn được nhà nước đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, nhất là về hạ tầng, cảnh quan đô thị, xây dựng nông thôn mới... Các dự án này sẽ góp phần xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư.  

Về phía các doanh nghiệp, Nghị quyết của Quốc hội đã mở ra một loạt các ưu đãi đặc biệt, chưa từng có đối với địa phương cấp quận huyện. Theo đó các dự án đầu tư sản xuất, chế biến cà phê tại TP Buôn Ma Thuột được giảm một nửa thuế thu nhập doanh nghiệp (10%) trong 30 năm; miễn thuế này 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Còn dự án lĩnh vực sản xuất, bảo quản chế biến nông sản; du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; y tế, giáo dục; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo; trung tâm logistics, cảng cạn, kho hàng hóa... được áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm. Sau đó, dự án các lĩnh vực này được miễn thuế 4 năm và giảm một nửa số thuế thu nhập phải nộp 9 năm tiếp theo.

Anh Đoàn Xuân Trường- Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm xanh Thành Đồng (Thành Đồng Group), đơn vị đang đầu tư lĩnh vực sản xuất nấm tại TP Buôn Ma Thuột kỳ vọng, Nghị quyết cơ chế đặc thù cho Buôn Ma Thuột sẽ tạo cơ hội hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp; Hỗ trợ một phần kinh phí để đơn vị đầu tư thêm máy móc thiết bị chế biến sâu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị sản phẩm; Hỗ trợ kinh phí để mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi với người nông dân; Hỗ trợ kinh phí và pháp lý để xây dựng thành mô hình kinh tế nông nghiệp như mô hình nông nghiệp trải nghiệm kết hợp du lịch…

Kỳ vọng cơ chế, chính sách đặc thù sẽ giúp Buôn Ma Thuột vụt sáng - Ảnh 2.

Còn ông Lê Văn Vương, Giám đốc Công ty TNHH SX&TM Vương Thành Công chia sẻ, Nghị quyết cơ chế đặc thù cho TP Buôn Ma Thuột sẽ tạo sức bật cho thành phố phát triển đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong thời gian tới, xứng đáng là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên. Đặc biệt, cơ chế miễn giảm thuế doanh nghiệp, thu hút đầu tư cho TP Buôn Ma Thuột sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đầu tư phát triển các lĩnh vực, khơi dậy các thế mạnh của thành phố. Đặc biệt, vị này kỳ vọng chính sách về dự án đầu tư sản xuất, bảo quản, chế biến cà phê trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 30 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo..., sẽ tạo cơ hội, tiếp sức cho ngành cà phê nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh của cà phê Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo các doanh nghiệp, các ưu đãi đặc biệt về thuế sẽ giúp họ có thêm nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Đây còn là cơ hội để giúp TP Buôn Ma Thuột gia tăng giá trị các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh của địa phương như cà phê, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng... 

Nâng cao giá trị nông sản 

Cùng với các cơ chế đặc thù về đầu tư và thu hút đầu tư, Nghị quyết của Quốc hội cũng cho phép TP Buôn Ma Thuột áp dụng nhiều ưu đãi để thu hút nhân tài, phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Theo đó các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm.Tuy nhiên để thu hút người tài, bên cạnh ưu đãi về tài chính, cần có thêm nhiều chính sách khác như môi trường làm việc, cơ hội phát triển, đầu tư cho yêu cầu công việc... Chính vì vậy, HĐND tỉnh Đắk Lắk sẽ ban hành quy định ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng, môi trường làm việc, trang thiết bị làm việc, quy hoạch, bổ nhiệm, tiền lương và các chính sách khác đối với chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của TP Buôn Ma Thuột. 

Kỳ vọng cơ chế, chính sách đặc thù sẽ giúp Buôn Ma Thuột vụt sáng - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm cà phê của Công ty TNHH SX&TM Vương Thành Công.

Tiến sĩ Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên cũng cho rằng, Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Buôn Ma Thuột vừa được Quốc hội thông qua sẽ là "đòn bẩy", góp phần biến những yếu tố lợi thế, tiềm năng của địa phương thành lợi thế cạnh tranh để vươn lên, trở nên nổi bật, tỏa sáng hơn…

Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết, với cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột, nguồn lực tài chính sẽ tiếp tục được đầu tư hạ tầng đô thị, trong đó các con suối trên địa bàn thành phố sẽ được cải tạo, tạo cảnh quan đặc thù cho thành phố xanh, sinh thái và mang bản sắc riêng. Đồng thời, phát triển dịch vụ đô thị, an sinh xã hội, ưu tiên đầu tư cho các xã đang xây dựng nông thôn mới, các buôn dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Doanh nghiệp đầu tư vào TP Buôn Ma Thuột được hưởng nhiều ưu đãi chưa từng có  - Ảnh 4.

Kỳ vọng cơ chế, chính sách đặc thù sẽ giúp Buôn Ma Thuột vụt sáng.

Thông qua cơ chế đặc thù, thành phố sẽ thu hút được các nhà đầu tư ở các lĩnh vực chế biến nông sản, nhất là cà phê để phát triển chế biến sâu và nâng cao giá trị nông sản; đồng thời sẽ quy tụ các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, những tài năng đặc biệt về công tác tại thành phố, tạo nên những chuyển biến trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giao cho tỉnh Đắk Lắk và TP Buôn Ma Thuột xây dựng đề án đưa TP Buôn Ma Thuột trở thành "Thành phố cà phê của thế giới". Đây là những nhân tố sẽ góp phần phát triển Buôn Ma Thuột trở thành đô thị xanh, sinh thái, bản sắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem