Hình ảnh Toạ đàm "Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, ba sa chủ động trước thách thức từ các vụ kiện Phòng vệ thương mại"

Toàn cảnh buổi tọa đàm "Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, ba sa chủ động trước thách thức từ các vụ kiện Phòng vệ thương mại gia tăng" tại trụ sở báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt.

Phát biểu mở đầu Tọa đàm, nhà báo Lưu Quang Định, Tổng biên tập báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt cho biết, mặc dù năm 2022 phải đối diện với rất nhiều khó khăn từ đại dịch Covid-19, tình hình chiến sự gia tăng của Nga và Ucraine… Tuy nhiên, với sự nỗ lực lớn, kinh tế Việt Nam đạt được sự ổn định, phục hồi tốt, dự báo tăng trưởng GDP có thể lên 8%, xuất nhập khẩu đem lại thành tựu lớn vượt trên 700 tỷ USD, rất đáng mừng xuất siêu tiếp tục gia tăng, dự báo 10,6 tỷ USD.

Các chuyên gia tham dự buổi tọa đàm gồm ông Lê Triệu Dũng, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương (vị trí chính giữa) và bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc WTO và Hội nhập, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (ngoài cùng bên phải).

Ông Lê Triệu Dũng, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương thông tin, ngành thủy sản là minh chứng rõ nét nhất trong các ngành tận dụng cơ hội của các hiệp định thương mại. Mặc dù phải đối mặt với rào cản về PVTM hay vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng chúng ta dần dần thích nghi, đạt kết quả tích cực.

Độc giả gửi các câu hỏi tới phóng viên liên quan đến buổi tọa đàm.

Trả lời các câu hỏi của độc giả, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc WTO và Hội nhập, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nói, trước hết, điều tra về CO bản chất là xuất xứ để chống lẩn tránh thuế. Chúng ta bị vạ lây vì sử dụng nguyên phụ liệu của những đối tượng bị áp thuế từ các nước bị áp thuế. Đối với ngành thủy sản, nguy cơ bị kiện lẩn tránh thuế không quá lớn vì chúng ta tương đối tự chủ về nguyên liệu và sản xuất.

"Thế nhưng, không có nghĩa là ngành thủy sản "miễn dịch" trước các nguy cơ này. Ngành thủy sản đang gia tăng chế biến mạnh nhưng nguồn chế biến không tăng tương ứng do đó chúng ta phải tăng nhập khẩu. Từ đó, có thể tạo ra nguy cơ bị điều tra chống lẩn tránh thuế. Với chống bán phá giá, không phải ngành nào có lợi thế về chi phí thấp, giá thành rẻ mới có nguy cơ, mà bất cứ ngành nào cũng có thể đối mặt với nguy cơ này", bà Trang chia sẻ.

Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng biên tập báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt cùng các chuyên gia chụp ảnh lưu niệm.

Ông Lê Triệu Dũng, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương trả lời thêm các câu hỏi của độc giả bên lề tọa đàm.