Độc lạ ASIAD 2023: Xạ thủ Hàn Quốc tranh HCV với Phạm Quang Huy bằng “tay chiêu”

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 29/09/2023 15:10 PM (GMT+7)
Là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó của thể thao Hàn Quốc, xạ thủ Lee Won-ho đã có màn cạnh tranh HCV môn bắn súng nội dung súng ngắn 10m hơi cá nhân nam đầy kịch tính với Phạm Quang Huy dù anh cầm súng bằng tay không thuận.
Bình luận 0

Lee Won-ho tạo ấn tượng mạnh ở ASIAD 2023

Tính đến hết buổi sáng ngày thi đấu thứ 6 (29/9) của ASIAD 2023, xạ thủ Phạm Quang Huy là VĐV đầu tiên và duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Á vận hội giành được HCV. Ở nội dung súng ngắn hơi 10m cá nhân nam diễn ra hôm qua (28/9), Phạm Quang Huy đã có màn so tài rất quyết liệt với nhiều tay súng khác ở loạt bắn chung kết, đặc biệt là 2 VĐV Lee Won-ho của Hàn Quốc và Vladimir Svechnikov của Uzbekistan.

Sau loạt bắn áp chót, Phạm Quang Huy và Lee Won-ho có số điểm cao hơn Svechnikov nên sẽ bắt 2 viên quyết định để tranh HCV. Trước khi bắn 2 viên cuối cùng, Phạm Quang Huy (220,9 điểm) có ưu thế hơn Lee Won Ho 0,6 điểm. Với sự tập trung và tự tin cao độ, Phạm Quang Huy lần lượt bắn được 10,4 và 9,9 điểm, giành HCV. Trong khi đó, Lee Won-ho bắn được 10,1 và 9,0 điểm, giành HCB.

Độc lạ ASIAD 2023: Xạ thủ Hàn Quốc tranh HCV với Phạm Quang Huy bằng “tay chiêu” - Ảnh 1.

Lee Won-ho (bên trái) giành HCB nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam sau phần thi quyết liệt với Phạm Quang Huy của Việt Nam. Ảnh: Quý Lượng

Dù không thể có được ngôi quán quân ở nội dung này, nhưng Lee Won-ho vẫn được truyền thông Hàn Quốc dành nhiều lời khen. Trên thực tế, đây không phải sự động viên mang tính an ủi mà có tính ghi nhận rất cao với những nỗ lực vượt qua khó khăn của Lee Won-ho.

Sinh năm 1999 tại Busan (Hàn Quốc), Lee Won-ho tập bắn súng từ năm 2011, khi anh 12 tuổi. Vốn thuận tay phải nên ban đầu, Lee Won-ho cũng cầm súng tay phải và ngắm bắn bằng mắt phải.

Nhưng đến năm 2017, một biến cố lớn đã xảy ra với Lee Won-ho. Vào thời điểm ấy, cứ cầm súng là tay phải của Lee Won-ho bị run nên không thể ngắm bắn và  thực hiện các động tác một cách chính xác. Mất thời gian chữa trị nhưng song không thành công, Lee Won-ho đứng trước nguy cơ phải từ bỏ sự nghiệp bắn súng khi mới 18 tuổi.

Không lùi bước trước sự nghiệt ngã của số phận, Lee Won-ho quyết định thay đổi hoàn toàn tư thế để theo đuổi niềm đam mê. Anh chuyển sang cầm súng bằng tay trái và ngắm bắn bằng mắt trái. Ban đầu, điều này không khác nào một xạ thủ tự triệt tiêu quá nửa sức mạnh của mình, nhưng Lee Won-ho đã thể hiện sự kiên trì và quyết tâm rất cao để để vươn đến đỉnh cao theo cách rất đặc biệt.

Độc lạ ASIAD 2023: Xạ thủ Hàn Quốc tranh HCV với Phạm Quang Huy bằng “tay chiêu” - Ảnh 2.

Lee Won-ho vẫn thi đấu đỉnh cao và thành công dù phải đổi tay cầm súng lẫn mắt ngắm bắn. Ảnh: Hangzhou

Vượt khó thành công, Lee Won-ho đã giành nhiều giải thưởng khác nhau và anh trở thành đại diện của đội bắn súng Hàn Quốc tham dự ASIAD 2023. Bản thân Lee Won-ho chia sẻ: "Sau hơn 5 năm, tôi vẫn chưa hoàn toàn quen với việc này. Cầm súng không phải vấn đề mà quan trọng là việc ngắm bắn bằng mắt trái đem lại cảm giác lạ hơn mắt phải".

Dù vẫn còn "gượng", nhưng Lee Won-ho đã chứng tỏ đẳng cấp và đặc biệt là nghị lực rất cao. Chính vì vậy, có thể coi tấm HCB mà anh giành được ở nội dung súng ngắn hơi 10m nam cá nhân cũng quý như vàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem