Đối đầu Võ Tắc Thiên, vị hoàng hậu này nhận cái kết cực thảm khiến lòng người run sợ

Tùy Ý/Theo SH Thứ ba, ngày 29/06/2021 06:26 AM (GMT+7)
Để hận thù che mờ mắt, liên tiếp mắc sai lầm, Vương hoàng hậu cuối cùng thua thảm trong tay Võ Tắc Thiên, bị phế truất biếm vào lãnh cung còn chết vô cùng thảm khốc.
Bình luận 0

Trong cuộc đời của Đường Cao Tông có tới hai vị hoàng hậu, một vị hoàng hậu nguyên phối là Vương hoàng hậu, một người khác ai cũng biết đó là Võ Tắc Thiên. 

Trong lịch sử, Võ Tắc Thiên có thể ngồi trên ngai vàng quyền lực phần lớn là do công lao của Vương hoàng hậu, nhưng cuối cùng, Vương hoàng hậu lại bị Võ Tắc Thiên trả thù tàn nhẫn, bị phế truất và thậm chí chết thảm. Vậy Vương hoàng hậu rốt cuộc là người thế nào? Võ Tắc Thiên tại sao lại phải hại chết Vương hoàng hậu? Mời các bạn cùng tìm hiểu.

Vương thị sinh ở Tịnh Châu, nay là tỉnh Sơn Tây. Xuất thân trong dòng họ Vương vô cùng nổi tiếng ở Thái Nguyên, ông nội của Vương thị là Vương Tư Chính, từng làm đến chức Thượng thư tả phó xạ thời Bắc Ngụy, cha nàng là Vương Nhân Hữu, mẹ là Liễu thị, xuất thân danh môn, cậu ruột của Vương thị là Liễu Thích, giữ chức Trung thư lệnh - một trong các Tể tướng triều Đường đương thời.

Đối đầu Võ Tắc Thiên, vị hoàng hậu này nhận cái kết cực thảm khiến lòng người run sợ - Ảnh 1.

Vương hoàng hậu xuất thân gia thế cực hiển hách. - Ảnh minh họa.

Có thể nói, Vương gia trải qua các thay đổi lớn về triều đại không hề suy bại lại càng phồn vinh, hưng thịnh hơn. Nhà họ Vương cũng có quan hệ thông gia với hoàng thất nhà Đường từ thời Đường Cao Tổ Lý Uyên, có thể nói là căn cơ vững chắc vô cùng.

Hoàng hậu xinh đẹp không được sủng ái

Vương thị dung mạo xinh đẹp, tính cách hiền dịu, được Đồng An công chúa (em gái của Đường Cao Tổ Lý Uyên) vô cùng yêu thích, tiến cử Vương thị làm Vương phi của Tấn vương.

Năm Trinh Quán thứ 17, Thái tử Lý Thừa Kiền bị phế, Tấn vương Lý Trì được sắc lập làm Thái tử, Vương thị đươc tấn thăng làm Thái tử phi.

Năm Trinh Quán thứ 23, Đường Thái Tông qua đời, Thái tử Lý Trì kế vị, gọi là Đường Cao Tông. Năm Vĩnh Huy đầu tiên, chính thức sắc lập Vương thị làm hoàng hậu.

Đối đầu Võ Tắc Thiên, vị hoàng hậu này nhận cái kết cực thảm khiến lòng người run sợ - Ảnh 2.

Xinh đẹp, hiểu chuyện nhưng vì lý do chính trị Vương hoàng hậu không được Đường Cao Tông sủng ái - Ảnh minh họa.

Mặc dù Vương hoàng hậu sinh ra trong gia tộc hùng mạnh từ thời Đông Tấn, nơi được dân gian truyền rằng: "Có được họ Vương cùng với ngựa là sẽ có được cả thiên hạ" nhưng đây cũng chính là điểm yếu của nàng.

Vương gia quyền thế cực thịnh, phía sau Vương hoàng hậu đều là các trọng thần và quý tộc địa vị cực cao. Nhìn qua tưởng rằng Vương thị cùng Đường Cao Tông là môn đăng hộ đối, cực kỳ xứng đôi nhưng trong mắt Đường Cao Tông, Vương thị không phải mỹ nhân có thể gửi gắm tâm tư thực sự, vì vậy tình cảm giữa hay người không tốt.

Huống hồ, Vương hoàng hậu còn có điểm yếu trí mạng hơn, đó chính là sau khi kết hôn nhiều năm vẫn không sinh được mọn con nào. Không còn cách nào khác Vương hoàng hậu đành phải nhận Lý Trung Thu, con trai của cung nữ Lưu thị làm con nuôi.

Khi Tiêu Thục phi nhận được sủng ái của Đường Cao Tông, sinh liên tiếp một nam, hai nữ cho hoàng đế, Vương hoàng hậu đã cảm nhận được uy hiếp cận kề. Chính vì vậy, sau khi biết được Đường Cao Tông có hứng thú với Võ Mỵ Nương, Vương hoàng hậu đã lợi dụng điều đó, khuyên Đường Cao Tông đón Võ Mỵ Nương vào cung để thực kế ly gián Cao Tông và Tiêu Thục phi.

Đối đầu Võ Tắc Thiên, vị hoàng hậu này nhận cái kết cực thảm khiến lòng người run sợ - Ảnh 3.

Vương hoàng hậu liên tiếp mắc sai lầm khi dùng Võ Mỵ Nương để ly gián Đường Cao Tông và Tiêu Thục phi. - Ảnh minh họa.

Hoàng hậu gặp họa vì "nuôi ong tay áo"

Vào tháng 5 năm Vĩnh Huy thứ 2 (651), Cao Tông triệu Võ Mỵ Nương vào cung. Vương hoàng hậu lại mắc sai lầm nghiêm trọng, vì hận kẻ thù Tiêu Thục phi quá sâu sắc, nàng thường tán dương Võ Mỵ Nương, thực đúng là nuôi ong tay áo.

Sau này, khi đạt được sự sủng ái tột độ, Võ Mỵ Nương tâm cao khí ngạo, luôn mơ tưởng vị trí cao nhất, không cam chịu làm một sủng phi. Nàng sinh liên tiếp cho Đường Cao Tông 4 con trai, đạt được địa vị vững chắc.

Sau đó, Võ Mỵ Nương lập mưu, sai sử thân tín của mình vu cáo Vương hoàng hậu và mẫu thân Liễu thị có âm mưu đầu độc Đường Cao Tông.

Cao Tông nghe nói xong liên hạ lệnh không cho phép họ Liễu tiến cung và cách chức Tể tướng của Liễu Thích - cậu ruột Vương hoàng hậu.

Cuối cùng, để nhổ cỏ tận gốc, Võ Mỵ Nương đã tàn nhẫn tự tay bóp chết đứa con gái mới chào đời của mình để đổ tội cho Vương hoàng hậu. Quả nhiên, Đường Cao Tông không hề niệm tình phu thê, hơn nữa muốn trút giận lên gia tộc họ Vương nên đã nhốt Vương hoàng hậu vào thiên lao.

Năm Vĩnh Huy thứ 6 (năm 655), Đường Cao Tông hạ chiếu phế truất Vương hoàng hậu, Tiêu Thục phi cũng bị nhốt vào lãnh cung.

Thêm vào đó, Vương gia, Tiêu Gia đều trở thành tội nhân, lưu vong đến Lĩnh Nam. Đồng thời sửa họ của Vương thị là Mãng, sửa họ của Tiêu thị là Kiêu.

Đối đầu Võ Tắc Thiên, vị hoàng hậu này nhận cái kết cực thảm khiến lòng người run sợ - Ảnh 4.

Cuối cùng, Vương hoàng hậu bị biếm vào lãnh cung, nhận cái kết thảm khốc. - Ảnh minh họa.

Đến một ngày, Đường Cao Tông niệm tình xưa đến thăm Vương thị và Tiêu thị, không ngờ lần thăm này lại khiến cả hai mỹ nhân chết không toàn thây.

Theo sử ghi, Võ Mỵ Nương khi nghe tin Đường Cao Tông đến thăm Vương thị và Tiêu thị đã sai người đến đánh đập 2 mỹ nhân dã man, khiến máu thịt lẫn lộn. Chưa hết, Võ Mỵ Nương còn bắt phải chặt hết chân tay của hai người rồi ngâm vào chum rượu. Chịu đựng không được bao lâu, cả Vương thị và Tiêu thị đều trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn khôn cùng.

Mãi cho đến khi Đường Trung Tông kế vị, họ tên của Vương thị và Tiêu thị mới được khôi phục lại, gia tộc của cả hai cũng được tha bổng.

Dã sử cũng chép, về sau khi đã là Võ Tắc Thiên, Võ thị thường mơ thấy Vương thị và Tiêu thị hiện hồn về báo oán, phải mời thầy về cúng. Tuy nhiên, cúng xuôi cúng ngược cũng vẫn không yên tâm, Võ thị đành chuyển đến Bồng Lai cung ở Đông Đô Lạc Dương mà sống, không về Trường An nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem