Đông Anh khen thưởng các học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2022

Đ.Việt Thứ hai, ngày 07/11/2022 06:21 AM (GMT+7)
Năm học 2021 - 2022, huyện Đông Anh có gần 100 em học sinh, sinh viên có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, đỗ vào các trường đại học, học viện với số điểm từ 27 điểm trở lên.
Bình luận 0

Huyện Đông Anh vừa tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2022. Đây là sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022); 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 nhiệm kỳ 2022-2027.

Đông Anh khen thưởng các học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2022 - Ảnh 1.

Lãnh đạo huyện Đông Anh khen thưởng cho các học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Tại buổi lễ, ông Lê Chiến Chuyên - Bí thư Huyện đoàn cho biết, Đông Anh là miền đất có bề dày lịch sử, là vùng đất có truyền thống khoa cử, hiếu học, tôn sư trọng đạo.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Đông Anh, mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi nhà trường, mỗi địa phương cũng đang đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền của huyện và cơ sở luôn chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Hàng ngàn cử nhân, tiến sĩ là người con của Đông Anh đã có mặt đóng góp công sức, trí tuệ của mình để xây dựng quê hương đất nước. Nét đẹp truyền thống ấy là động lực để thế hệ trẻ của huyện phấn đấu và trưởng thành.

Năm học 2021 - 2022 vừa qua, toàn huyện Đông Anh đã có hàng nghìn em học sinh đỗ vào các trường đại học, học viện.

Và nổi bật là gần 100 em học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu có thành tích cao trong học tập, có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, đỗ vào các trường đại học, học viện với số điểm từ 27 điểm trở lên. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh cho biết, trong nhiều năm qua, huyện luôn coi trọng công tác khuyến học, khuyến tài, coi giáo dục là nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng của huyện, đúng với tinh thần "giáo dục là quốc sách hàng đầu", "hiền tài là nguyên khí quốc gia".

Thời gian tới, ông Cường đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đến công tác giáo dục lí tưởng, đạo đức, cách mạng, văn hóa lối sống cho thế hệ trẻ của huyện và coi đây vừa là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem