Đồng Nai: Hơn 60 khu đất công chưa hoàn thành thủ tục pháp lý

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 22/04/2022 11:37 AM (GMT+7)
Sở Tài Nguyên - Môi trường (TN-MT) Đồng Nai vừa thành lập tổ kiểm tra các khu đất công, nhằm xem xét việc quản lý, sử dụng đất có hiệu quả và đúng mục đích.
Bình luận 0

Ngày 22/4, đại diện Sở TN-MT Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa tiến hành rà soát việc sử dụng đất công tại địa phương có hiệu quả và đúng mục đích để có phương án quản lý đất công trong thời gian tới.

Đồng Nai: Doanh nghiệp “con cưng” quản lý 272 khu đất công nhưng 60 khu đất chưa xong pháp lý - Ảnh 1.

Một khu đất "vàng" bỏ hoang tại TP.Biên Hoà, Đồng Nai. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 272 khu đất công giao cho các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa thuộc 3 Tổng công ty: Tổng công ty Tín Nghĩa, Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai và Tổng công ty Sonadezi quản lý, sử dụng. 

Đến thời điểm này, Sở TN-MT Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra, khảo sát hiện trạng sử dụng đất của hơn 150 khu đất. Trong đó có 96 khu đất không thực hiện khảo sát hiện trạng để sử dụng đất phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao, cho thuê và phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa. 

Trong 272 khu đất công nói trên, có hơn 60 khu đất chưa hoàn thành thủ tục pháp lý. Sở TN-MT đang hướng dẫn hoàn thiện thủ tục.

Được biết, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành quyết định rà soát hơn 10 khu đất công thuộc địa bàn TP.Biên Hòa, giao Sở TN-MT chủ trì xem xét rà soát và kiểm tra thực tế.

Hiện sở cũng đã thành lập tổ kiểm tra các khu đất công trên xem việc quản lý, sử dụng đất có đúng mục đích hay chưa để có biện pháp siết chặt trong quản lý đất công, tránh tranh chấp, lấn chiếm và sử dụng sai mục đích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem