Đồng Nai mạnh tay xử lý “cò đất” sân bay Long Thành

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 28/11/2021 10:08 AM (GMT+7)
Trước thực trạng “cò đất” hoạt động mạnh ở khu tái định cư của sân bay Long Thành, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu phải xử lý nghiêm, chấm dứt nhanh tình trạng này.
Bình luận 0

Ngày 28/11, liên quan đến việc phát sinh "cò đất" rao bán các thửa đất tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn thuộc dự án xây dựng sân bay Long Thành, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng này.


Đồng Nai kiên quyết xử lý nghiêm “cò đất” sân bay - Ảnh 1.

Cảnh xây dựng nhộn nhịp tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn khiến "cò đất" có chiêu trò để mời chào khách. Ảnh: Nha Mẫn

Theo đó, ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã có yêu cầu với lãnh đạo huyện Long Thành cùng các cơ quan chức năng liên quan sớm xử lý dứt điểm, tháo dỡ các lều, trại và bảng quảng cáo môi giới mua bán đất dựng trái phép tại Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn.

Ông Đức cũng đã yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh và Sở TN-MT Đồng Nai rà soát lại các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các công việc từ trước đến nay để đề xuất một văn bản thống nhất việc thực hiện dự án. Mục đích để tạo thuận lợi cho huyện Long Thành và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai các công việc của dự án khu tái định cư và sân bay.


Đồng Nai kiên quyết xử lý nghiêm “cò đất” sân bay - Ảnh 2.

Hoạt động cò đất tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Tùng Phạm

Liên quan đến dự án, tính đến thời điểm này đối với phần diện tích gần 3.000ha thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình, cá nhân trong vùng dự án, hiện nay các cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 4.866 trường hợp với diện tích hơn 2.100 ha và tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt là hơn 10.300 tỷ đồng.

UBND huyện Long Thành đã chi trả tiền bồi thường cho 4.158 trường hợp với diện tích hơn 1.800ha. Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả cho các hộ dân gần 9.200 tỷ đồng.

UBND huyện Long Thành đang thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt thứ 17 cho thêm 413 trường hợp với diện tích hơn 206ha, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ chi trả là hơn 1.000 tỷ đồng.

Sau khoảng nửa năm "khởi động" triển khai xây dựng thì đến nay khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đang dần trở mình thành một khu dân cư sầm uất bên cạnh sân bay Long Thành. Đa số các hạng mục tiện ích như trường, trung tâm thương mại,... đang cơ bản hoàn thiện. Người dân trong khu tái định cư cũng đã xây dựng nhà cửa khang trang để sớm dọn về sinh sống sau nhiều năm ở trong những căn nhà tạm bợ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem