Đồng Nai: Trồng cây ca cao, nhìn đâu cũng thấy trái, dân hái bán cho công ty cứ 1ha lời tới 100 triệu

Tiến Thụ Thứ sáu, ngày 15/01/2021 06:35 AM (GMT+7)
Hiện nay, bà con nông dân trồng cây ca cao trên địa bàn huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đang bước vào vụ thu hoạch ca cao niên vụ 2020-2021.
Bình luận 0

Năm 2020, do thời tiết thuận lợi cho cây ca cao ra bông, đậu trái nên dự kiến mỗi ha trồng cây ca cao sẽ cho năng suất từ 20-25 tấn quả. 

Với giá bán trái ca cao cho Công ty Ca cao Trọng Đức ở mức ổn định từ 6.000-6.200 đồng/kg, thì mỗi ha trồng ca cao nông dân có lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng.

Đồng Nai: Trồng cây ca cao, nhìn đâu cũng thấy trái, dân hái bán cho công ty cứ 1ha lời tới 100 triệu - Ảnh 1.

Nhờ thời tiết thuận lợi nên năm nay ca cao trồng ở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai nhđược mùa

Những năm gần đây, ca cao trở thành loại cây trồng xen canh dưới tán điều mang lại giá trị kinh tế cao, giúp nông dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem