Dù chịu ảnh hưởng của Covid -19, Bình Dương vẫn thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai cả nước

Trần Khánh Thứ tư, ngày 31/08/2022 15:07 PM (GMT+7)
Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19, nhưng 8 tháng đầu năm 2022, Bình Dương tiếp tục đứng thứ hai cả nước, chỉ sau TP.HCM về thu hút đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư 2,56 tỷ USD, tăng 72% so với cùng kỳ.
Bình luận 0

Bình Dương kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Ngày 31/8, hòa trong không khí chung của cả nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã long trọng Kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Theo lời kể của các vị lão thành, trước Cách mạng Tháng Tám 1945, khí thế chuẩn bị khởi nghĩa đã diễn ra sôi nổi ở tỉnh Thủ Dầu Một khi đó.

Tại làng Tương Bình Hiệp (nay thuộc TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), Ủy ban Khởi nghĩa do Bí thư Tỉnh ủy Văn Công Khai làm trưởng Ban đã quyết định khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh lỵ vào ngày 25/8/1945.

Cùng với cả nước, cuộc tổng khởi nghĩa ở tỉnh Thủ Dầu Một đã thắng lợi hoàn toàn, góp phần làm nên thắng lợi chung cuộc tổng khởi nghĩa cả nước.

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đọc diễn văn ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc. Ảnh: Phương Chi

Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đọc diễn văn ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc. Ảnh: Phương Chi

Ôn lại truyền thống vẻ vang đó, hôm nay, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại của nhân dân từ khi có Đảng. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc.

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, cùng những thành quả của tỉnh Sông Bé trước đây, quá trình 25 năm xây dựng và phát triển của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cùng cộng đồng doanh nghiệp đã giúp tỉnh Bình Dương đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh Bình Dương đã huy động mọi nguồn lực, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân để đưa Bình Dương trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ví dụ sống động mới đây nhất là Bình Dương đã huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để bước qua thách thức chưa từng có trong lịch sử: Đại dịch Covid-19 thứ 4 năm 2021.

Đến nay, dù còn chịu nhiều ảnh hưởng do dịch Covid-19, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đưa kinh tế vượt qua khó khăn để phục hồi và phát triển.

8 tháng đầu năm 2022, Bình Dương tiếp tục đứng thứ hai cả nước, chỉ sau TP.HCM về thu hút đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư 2,56 tỷ USD; tăng tăng 72% so với cùng kỳ.

Bình Dương tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết

Cơ cấu kinh tế Bình Dương chuyển dịch đúng hướng. Các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển cả về số lượng và quy mô, sức cạnh tranh.

Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền được người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao cho biết, toàn Đảng bộ và nhân dân Bình Dương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được đề ra.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Phương Chi

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Phương Chi

Bình Dương tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua các thách thức, khôi phục phát triển kinh tế sau đại dịch Covid 19.

Nỗ lực đó sẽ góp phần giúp Bình Dương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 332 đảng viên. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với sự cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển của tỉnh Bình Dương.

Tỉnh ủy Bình Dương cũng đã tổ chức trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem