Dự đoán kết quả, nhận định Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha (22h ngày 2/12): Khó cho “Chiến binh Taegeuk”

Minh Hoàng Thứ sáu, ngày 02/12/2022 04:12 AM (GMT+7)
Với đội hình bị đánh giá yếu hơn về mọi mặt cùng phong độ khá kém cỏi, sẽ không có gì bất ngờ nếu Hàn Quốc phải nhận thất bại trước Bồ Đào Nha và sớm phải nói lời chia tay World Cup 2022.
Bình luận 0

Bồ Đào Nha không nhường nhịn

Trước lượt trận cuối cùng bảng H, Bồ Đào Nha dẫn đầu với 6 điểm (hiệu số +3) và đã chính thức có vé đi tiếp. Ghana đứng thứ 2 với 3 điểm (hiệu số 0). Tiếp theo là Hàn Quốc với 1 điểm (hiệu số -1) và Uruguay với 1 điểm (hiệu số -2).

Chỉ cần giành thêm 1 điểm, Bồ Đào Nha sẽ chắc chắn đứng đầu bảng. Chắc chắn, thầy trò HLV Fernando Santos sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu này nhằm tránh đội nhất bảng G (nhiều khả năng là Brazil).

Dự đoán kết quả, nhận định Bồ Đào Nha vs Hàn Quốc (22h ngày 2/12): Khó cho “Chiến binh Taegeuk” - Ảnh 1.

Bồ Đào Nha chỉ cần 1 điểm để đứng đầu bảng. Ảnh: Getty.

Rất có thể, HLV Santos sẽ cho một số trụ cột như Joao Cancelo, William Carvalho, Joao Felix được nghỉ dưỡng sức. Tuy nhiên, ngay cả khi Bồ Đào Nha không xuất phát với đội hình mạnh nhất, họ vẫn được đánh giá cao hơn khá nhiều so với Hàn Quốc.

Theo phân tích của hãng thống kê Opta, cơ hội giành chiến thắng của Bồ Đào Nha ở trận đấu tới là 58,4%. Hàn Quốc chỉ có 19,3% khả năng giành 3 điểm. Khả năng đôi bên "cưa điểm" là 22,3%.

Đây được xem là điều dễ hiểu, bởi Bồ Đào Nha sở hữu đội hình mạnh, đồng đều và có chiều sâu ở cả 3 tuyến. Bên cạnh đó, "Brazil châu Âu" cũng có nhiều cái tên có thể thay đổi cục diện trận đấu như Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, Rafael Leao, Goncalo Ramos.

Chắc chắn, bộ đôi Ronaldo và Bruno Fernandes vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Bồ Đào Nha ở trận đấu tới. Với cá nhân CR7, chạm trán những đối thủ "dưới cơ" như Hàn Quốc được xem là cơ hội tốt để anh ghi thêm bàn thắng nhằm nuôi hy vọng cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới cũng như thiết lập những kỷ lục mới trong sự nghiệp.

Dự đoán kết quả, nhận định Bồ Đào Nha vs Hàn Quốc (22h ngày 2/12): Khó cho “Chiến binh Taegeuk” - Ảnh 2.

Phân tích cơ hội giành chiến thắng của đôi bên. Ảnh: Opta.

Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Bồ Đào Nha giành 4 chiến thắng và để thua 2 trận.

Khó cho Hàn Quốc

Nếu muốn có vé vào chơi ở vòng 1/8 World Cup 2022, Hàn Quốc chỉ có thể giành quyền đi tiếp nếu đánh bại Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn và trận Uruguay vs Ghana kết thúc bất phân thắng bại. Ngoài ra, đội bóng xứ sở kim chi cũng có thể đi tiếp khi hạ Bồ Đào Nha và Uruguay chiến thắng trước Ghana với cách biệt tương tự.

Thế nhưng, đánh bại Bồ Đào Nha được xem là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nếu không muốn là bất khả thi với Hàn Quốc. Không chỉ bị đánh giá thấp hơn, các "Chiến binh Taegeuk" còn không có phong độ ấn tượng ở 6 trận gần nhất khi chỉ thắng 3, hòa 2 và thua 1 trận.

Ngoài ra, thành tích của Hàn Quốc ở 10 lần tham dự World Cup trước đây cũng không quá ấn tượng. Ngoài vị trí thứ 4 trên sân nhà năm 2002, họ chỉ có 1 lần lọt vào vòng 1/8 năm 2010. 8 lần còn lại, đội bóng xứ sở kim chi đều phải về nước sớm sau khi vòng bảng khép lại.

Dự đoán kết quả, nhận định Bồ Đào Nha vs Hàn Quốc (22h ngày 2/12): Khó cho “Chiến binh Taegeuk” - Ảnh 3.

Hàn Quốc buộc phải thắng Bồ Đào Nha mới có hy vọng đi tiếp. Ảnh: Getty.

Điểm tựa tinh thần duy nhất của Hàn Quốc ở trận đấu tới là thành tích đối đầu. Đến thời điểm này, họ mới chạm trán Bồ Đào Nha 1 lần ở vòng bảng World Cup 2002. Màn so tài đó, "Seleccao" để thua với tỷ số 0-1.

Niềm hy vọng của người Hàn ở trận đấu tới sẽ được đặt lên vai bộ đôi tiền đạo Cho Gue-sung và Son Heung-min. Gue-sung chính là người lập cú đúp ở trận thua 2-3 trước Ghana. Trong khi đó, đẳng cấp của Heung-min đã được kiểm chứng qua những năm chơi bóng ở Bayer Leverkusen và Tottenham.

Thế nhưng, Gue-sung và Heung-min sẽ phải đối mặt với 2 trung vệ đẳng cấp và dày dạn kinh nghiệm của Bồ Đào Nha là Pepe và Ruben Dias. Do đó, sẽ không dễ để 2 chân sút Hàn Quốc có thể tỏa sáng.

Dự đoán kết quả Bồ Đào Nha vs Hàn Quốc:

Bồ Đào Nha thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Hàn Quốc: Seung-gyu; Moon-hwan, Min-jae, Young-gwon, Jin-su; Woo-young, In-beom; Chang-hoon, Woo-yeong, Heung-min; Gue-sung.

Bồ Đào Nha: Costa; Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro; Bernardo Silva, Neves, Palhinha; Bruno Fernandes; Ronaldo, Ramos.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem