Du khách, người dân mãn nhãn xem trình diễn trang phục thổ cẩm Tây Nguyên bên hồ Xuân Hương

Thứ sáu, ngày 11/11/2022 19:19 PM (GMT+7)
Du khách và người dân TP.Đà Lạt đã rất thích thú và bất ngờ với những trang phục thổ cẩm của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên được các nhà thiết kế cách tân bằng chất liệu tơ lụa B’lao (TP.Bảo Lộc).
Du khách, người dân mãn nhãn xem trình diễn trang phục thổ cẩm Tây Nguyên bên hồ Xuân Hương - Ảnh 1.

Chiều ngày 11/11, bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng, trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – 2022, UBND TP.Đà Lạt và Công ty VietNam Silk House đã phối hợp tổ chức khai mạc "Không gian triển lãm thiên đường Tây Nguyên" và trình diễn thời trang Lụa và thổ cẩm Tây Nguyên. Điều đặc biệt nhất mà du khách, người dân tại TP.Đà Lạt được thưởng lãm là những trang phục truyền thống của người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên đã được các nhà thiết kế cách tân, tái hiện.

Du khách, người dân mãn nhãn xem trình diễn trang phục thổ cẩm Tây Nguyên bên hồ Xuân Hương - Ảnh 2.

Tham gia không gian triển lãm và trình diễn thời trang chiều ngày 11/11 còn có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

Du khách, người dân mãn nhãn xem trình diễn trang phục thổ cẩm Tây Nguyên bên hồ Xuân Hương - Ảnh 3.

Không chỉ trang phục, những hình ảnh đời sống thường ngày của người dân tộc thiểu số cũng được các nhà thiết kế, đạo diễn chương trình tái hiện qua các tiết mục ca nhạc.

Du khách, người dân mãn nhãn xem trình diễn trang phục thổ cẩm Tây Nguyên bên hồ Xuân Hương - Ảnh 4.

Buổi trình diễn thời trang bên hồ Xuân Hương đã thu hút hàng trăm người dân, du khách đến thưởng lãm. Chị Thu Hằng, du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh cho biết: "Các dịp Festival trước tôi đều lỡ hẹn, không được xem trình diễn thời trang thổ cẩm. Rất may mắn lần này tôi cùng chồng đến Đà Lạt giải quyết công việc nên đã có cơ hội tham gia buổi trình diễn thời trang. Quả thật, với âm thanh và hình ảnh xem thực tế thì tôi rất thích bộ sưu tập lần này, rất đẹp".

Du khách, người dân mãn nhãn xem trình diễn trang phục thổ cẩm Tây Nguyên bên hồ Xuân Hương - Ảnh 5.

Đây là các bộ sưu tập lụa tơ tằm do 15 nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hàng đầu Việt Nam được trình diễn trên nền vải tơ lụa Bảo Lộc.

Du khách, người dân mãn nhãn xem trình diễn trang phục thổ cẩm Tây Nguyên bên hồ Xuân Hương - Ảnh 6.

Thời trang lụa và thổ cẩm Tây Nguyên được các người mẫu trình diễn để lại ấn tượng trong lòng người xem và du khách. Đây là một trong những chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 diễn ra từ tháng 11 đến cuối tháng 12/2022.

Du khách, người dân mãn nhãn xem trình diễn trang phục thổ cẩm Tây Nguyên bên hồ Xuân Hương - Ảnh 7.

Thổ cẩm đã được các nhà thiết kế cách tân cho phù hợp với thực tế, từ đó tạo ra những sản phẩm thời trang độc đáo, mới lạ, làm phong phú thêm tơ lụa hiện đại và thổ cẩm truyền thống. Đặc biệt, những bộ sưu tập càng trở nên đặc biệt khi được chính người dân tộc thiểu số bản địa trình diễn cùng các người mẫu chuyên nghiệp.

Du khách, người dân mãn nhãn xem trình diễn trang phục thổ cẩm Tây Nguyên bên hồ Xuân Hương - Ảnh 8.

Ngoài buổi biểu diễn thời trang, không gian triển lãm "Thiên đường Tây Nguyên" còn giới thiệu với công chúng hơn 5.000 hiện vật sưu tầm về Tây Nguyên, được chia thành nhiều nhóm nhạc cụ, công cụ phục vụ sản xuất và đời sống, dụng cụ săn bắn, trang phục thổ cẩm truyền thống, cùng những món đồ về văn hóa tín ngưỡng, nghi thức và lễ hội của các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên.

Du khách, người dân mãn nhãn xem trình diễn trang phục thổ cẩm Tây Nguyên bên hồ Xuân Hương - Ảnh 9.

Những chiếc trống da voi được nhà sưu tầm Đặng Minh Tâm giới thiệu đến công chúng sau nhiều năm nghiên cứu, sưu tầm tại các tỉnh Tây Nguyên.

Du khách, người dân mãn nhãn xem trình diễn trang phục thổ cẩm Tây Nguyên bên hồ Xuân Hương - Ảnh 10.

Du khách thích thú thưởng thức và trải nghiệm với chiếc đàn đá được trưng bày trong không gian triển lãm Thiên đường Tây Nguyên. Tại đây, 5 ngôi nhà của người dân tộc bản địa Tây Nguyên gồm: 1 căn nhà dài người dân tộc Ê Đê, 1 nhà sinh hoạt hàng ngày người Cil, 1 ngôi nhà rông Rơngao của dân tộc Xê Đăng, 1 nhà rông của dân tộc Ba Na và 1 nhà dệt của dân tộc Ba Na cũng đã được phục dựng để du khách tham quan tìm hiểu.

Du khách, người dân mãn nhãn xem trình diễn trang phục thổ cẩm Tây Nguyên bên hồ Xuân Hương - Ảnh 11.

Không gian triển lãm sẽ được mở cửa miễn phí phục vụ người dân đến hết ngày 31/1/2023.

Văn Long
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem