Du lịch Ninh Bình: Tham vọng đón 7 triệu lượt khách du lịch, tổng thu đạt 3.500 tỉ đồng năm 2021

Vũ Thượng Thứ năm, ngày 15/04/2021 12:06 PM (GMT+7)
Đại diện UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 20/4/2021, sẽ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021, mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất và tỉnh hy vọng sẽ đón 7 triệu lượt khách du lịch, tổng thu đạt 3.500 tỉ đồng trong năm 2021.
Bình luận 0

Du lịch Ninh Bình "điêu đứng" do Covid-19

Ninh Bình là địa phương có nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng với 1.821 di tích. Trong đó có 81 di tích cấp quốc gia, một di sản văn hóa thiên nhiên thế giới và 260 lễ hội truyền thống.

Tham vọng của ngành du lịch Ninh Bình - Ảnh 1.

Năm Du lịch Quốc gia 2021-Hoa Lư, Ninh Bình tham vọng đón 7 triệu lượt khách du lịch. Ảnh: VT

Tuy nhiên, năm 2020, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình "điêu đứng" do Covid-19, tỉnh chỉ đón được trên 2,6 triệu lượt, tổng thu đạt gần 1.600 tỉ đồng.

Ngày 20/4/2021, tại tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2021-Hoa Lư, Ninh Bình. Đây là sự kiện được kỳ vọng, là đòn bẩy giúp ngành du lịch phục hồi, phát triển trở lại sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tham vọng của ngành du lịch Ninh Bình - Ảnh 2.

Tuyên truyền trực quan về Năm Du lịch Quốc gia 2021-Hoa Lư, Ninh Bình. Ảnh: VT

Năm Du lịch Quốc gia 2021 diễn ra tại Ninh Bình, là sự kiện văn hóa-kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô tầm quốc gia và quốc tế, đồng thời là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam.

Khát vọng đón 7 triệu lượt khách du lịch

Với tham vọng đạt được 7 triệu lượt khách du lịch năm 2021, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn minh tại các điểm du lịch. cũng như, nâng cấp về dịch vụ; có nhiều sản phẩm lạ; tăng cường tôn tạo cảnh quan,...

Tham vọng của ngành du lịch Ninh Bình - Ảnh 3.

Du khách tham quan Tam Cốc-Bích Động

Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình đang từng bước phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, tạo ra những sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng cao, có tính cạnh tranh...nhằm hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Bên cạnh đó, Năm Du lịch Quốc gia 2021-Hoa Lư, Ninh Bình đưa vào khai thác như: Tham quan trải nghiệm cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình (xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan); Memorina Ninh Bình Farmstay (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn), Vedana Ninh Bình Resort (xã Cúc Phương, huyện Nho Quan)....

Tham vọng của ngành du lịch Ninh Bình - Ảnh 4.

Quần thể Tràng An, điểm thu hút khách du lịch trong nước

Đồng thời, ngành Du lịch đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Ninh Bình tổ chức tốt các hoạt động như: Lễ hội chùa Bái Đính, Lễ hội Hoa Lư (từ ngày 20-22/4), Lễ hội Tràng An (ngày 29/4), Lễ Đàn Kính Thiên (quý II/2021), Tuần du lịch "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" (quý II/2021)...

Phía UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, năm 2021, Ninh Bình phấn đấu đón 7 triệu lượt khách du lịch, tổng thu đạt 3.500 tỉ đồng. Đến năm 2025, tỉnh Ninh Bình kỳ vọng đón 8-9 triệu lượt khách du lịch, trong đó 1,5 triệu lượt khách quốc tế; 6,5-7,5 triệu lượt khách nội địa; tổng thu đạt 8.000 tỉ đồng.

Tham vọng của ngành du lịch Ninh Bình - Ảnh 5.

Quần thể Tràng An cảnh đẹp như trong phim

Theo kế hoạch tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2021, có 11 hoạt động chính và 27 hoạt động khác do tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp tổ chức tại địa phương, 2 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức tại Ninh Bình và 103 hoạt động hưởng ứng của 27 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ đầu năm 2021 đến nay, nhiều hoạt động của Năm Du lịch quốc gia bị hoãn, hủy, hoặc thu hẹp quy mô tổ chức.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem