Đưa hay không đưa phân bón vào diện áp thuế GTGT 5%: Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật nói gì?

Minh Ngọc Thứ sáu, ngày 28/06/2024 18:05 PM (GMT+7)
Ngày 28/6, tại họp báo của Bộ NNPTNT, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật đã nêu quan điểm về việc đưa hay không đưa phân bón vào đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Bình luận 0

Thời gian qua theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón, Luật Thuế 71/2014/QH13 (Luật thuế 71) ban hành năm 2014 quy định, phân bón không áp thuế GTGT, sau 10 năm không chỉ doanh nghiệp phân bón chịu thiệt, người nông dân cũng bị ảnh hưởng do phải mua phân bón với giá thành cao hơn 5-8% vì doanh nghiệp phải hạch toán một phần thuế không được khấu trừ vào chi phí sản xuất.

Chiều 24/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Đáng chú ý, Điểm b, Khoản 2, Điều 9 dự thảo luật quy định mặt hàng phân bón là đối tượng phải chịu thuế GTGT với thuế suất 5% thay vì “mặt hàng phân bón không phải chịu thuế” như quy định hiện hành được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, tập trung thảo luận và tranh luận. Đa số ý kiến không đồng tình việc áp thuế GTGT 5% với phân bón, vì sẽ tạo thêm khó khăn cho nông dân.

Đưa hay không đưa phân bón vào diện áp thuế GTGT 5%: Lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật nói gì?- Ảnh 1.

Sản xuất phân bón tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Ảnh: Thiên Hương

Chiều 28/6, tại họp báo của Bộ NNPTNT, ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết, câu chuyện đưa mặt hàng phân bón là đối tượng phải chịu thuế GTGT với thuế suất 5% hay không phải chịu thuế đã "nóng" từ 3 năm trước. 

Ông Dương cho biết, việc đưa phân bón vào diện không phải áp thuế 5% tại Luật thuế 71 năm 2014 với mục đích sẽ đưa giá phân bón trong nước sẽ cân bằng với giá phân bón nhập khẩu. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế thì có "tác dụng ngược", đặc biệt, tác động đến các doanh nghiệp sản xuất phân bón ở trong nước.

Hiện nay, mỗi năm ngành nông nghiệp sử dụng khoảng 10 triệu tấn phân bón, trong đó phân bón vô cơ chiếm 75%. Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu 3-4 triệu tấn, trong khi công suất của các doanh nghiệp trong nước đạt gần 30 triệu tấn/năm. Thời gian qua, Cục Bảo vệ thực vật cũng đã tham mưu lãnh đạo Bộ NNPTNT có ý kiến với Bộ Tài chính để ủng hộ mặt hàng phân bón là đối tượng phải chịu thuế GTGT với thuế suất 5% để khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước.

"Cũng không thể nói nếu đánh thuế GTGT 5% thì giá phân bón trong nước sẽ tăng lên, bởi, hiện nay đang chỉ đề xuất áp thuế với phân bón nhập khẩu", ông Dương nói.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem