Đừng lạc lối với nụ cười của Triệu Quân Sự

Văn Công Hùng Thứ năm, ngày 02/06/2022 14:26 PM (GMT+7)
Hôm qua tới giờ, cái tên Triệu Quân Sự cực hot trên mạng xã hội và báo chí. Trước đó mấy hôm là một cô ca sĩ có con học trường quốc tế livestream. Trước nữa là bà Phương Hằng... Cái sau lên thì đè cái trước. Chưa bao giờ mà "vai trò" báo chí và mạng xã hội mạnh mẽ và lan tràn như bây giờ.
Bình luận 0

Tất nhiên không trường hợp nào giống trường hợp nào. Có cái chủ động nổi tiếng, chủ động tạo hành vi để mình nổi tiếng, có cái "bị" nổi tiếng.

Triệu Quân Sự hôm qua là một case lạ.

Đã từng giết người rất dã man, mà nếu nghiêm khắc, tội của y đã có thể bị tuyên tử hình từ ngày ấy. May mắn, y chỉ bị chung thân. Và rồi 3 cuộc trốn trại hết sức li kì đã diễn ra. Có thể nói trong thời gian như thế, thực hiện 3 cuộc trốn trại như thế, y đã đạt... kỷ lục. 

Có điều cái cuộc bắt lại y ngày hôm qua, vì có mạng, được đưa nguyên cả clip lên, lại khiến cư dân mạng quên những gì y đã gây ra trước đó.

Tới mức có người đặt nghi vấn, hay là thần kinh của y có vấn đề?

Như đã nói, với tội giết người cướp của, nhẽ ra y phải cám ơn phiên tòa đã xử y chung thân, cho y có điều kiện sống, và nếu cải tạo tốt, có thể được giảm án để trở về với gia đình, với đời.

Nhưng cứ hở ra là y trốn, rất ngoạn mục.

Rất nhiều người bị liên lụy vì cái sự bỏ trốn của y.

Rất nhiều tốn phí phải bỏ ra để bắt lại y.

Và y thì... cười rất tươi sau mỗi lần bị bắt lại.

Nên ở đây có thể có 2 vấn đề đặt ra, một là y hết sức coi thường pháp luật. Và hai, thần kinh của y có vấn đề.

Một số cư dân mạng thì coi y như... anh hùng.

Thực ra, ngay cả người viết bài này, khi xem cái clip y tươi cười với các chiến sĩ công an bắt y thì cũng quên béng tội ác ghê rợn y làm trước đó. Thậm chí lại thấy... thương y, ít nhất là thấy hài hước, chả thấy y nguy hiểm gì cả, không nhớ trước đấy y từng giết người man rợ. 

Thì cũng như ngay khi bà Phương Hằng bị bắt thì vẫn có những người bênh bà, lên mạng kêu gọi đi "giải cứu" bà. Khi cô ca sĩ livestream cả mấy trăm ngàn người theo dõi (giờ tụt thê thảm rồi).

Những trào lưu trên mạng có thể hình dung như những con sóng, sóng sau đè sóng trước, sóng sau làm mờ sóng trước. Nhưng sóng nó vô tri, còn mạng xã hội là con người, rất nhiều người, và nó tác động hết sức ghê gớm tới đời sống xã hội.

Và, mạng xã hội là một tất yếu, không thể cưỡng lại và không nên cưỡng lại. Nhưng ở một khía cạnh khác, người sử dụng/ chơi mạng xã hội cũng phải tự trang bị kiến thức cho mình, để không bị cuốn theo trend, bị dẫn dắt lạc lối. Đã từng có người nổi tiếng bị gắn chữ vào ảnh rồi tung lên mạng mà người ấy không hề nói thế nhưng rất nhiều người mang về nhà mình để chế giễu, thậm chí chửi bới, nhục mạ.

Thì nó cũng như ngày xưa các cụ toàn đi bộ, giờ xe máy rồi lên ô tô, và phải có luật đi xe máy/ ô tô...


                                                

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem