Tận thấy loài cá quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam đang nhân nuôi thành công ở Hà Giang

Thứ ba, ngày 02/01/2024 13:45 PM (GMT+7)
Hà Giang hiện có những loài cá bản địa quý hiếm như: Cá anh vũ, cá dầm xanh, cá chiên, cá lăng chấm, cá chày đất. Những loài cá quý hiếm này đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam.
Bình luận 0

Nhiều năm qua, Trung tâm Thủy sản tỉnh Hà Giang đã triển khai thực hiện lưu giữ, bảo tồn và phát triển khá hiệu quả nguồn gen một số loài thuỷ sản quý hiếm này.

Trung tâm thủy sản tỉnh Hà Giang đang phát triển, nhân giống thành công các loài cá quý hiếm bản địa, trong đó có nhiều loài cá đã được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam.


Tận thấy loài cá quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam đang nhân nuôi thành công ở Hà Giang - Ảnh 2.

Trung tâm Thủy sản tỉnh Hà Giang đã triển khai thực hiện đề tài: Lưu giữ, bảo tồn, và phát triển nguồn gen một số loài thuỷ sản, trong đó đa số là các loài cá quý hiếm.

Từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2021, Trung tâm Thủy sản tỉnh Hà Giang đã triển khai thực hiện đề tài: Lưu giữ, bảo tồn, và phát triển nguồn gen một số loài thuỷ sản trên địa bàn Hà Giang. 

Trong quá trình nghiên cứu, trung tâm đã tuyển chọn những cá thể cá bản địa đạt tiêu chuẩn để nuôi vỗ, chế độ chăm sóc, quản lý cá cho phù hợp. 

Xác định tỷ lệ cá thành thục, sự phát triển của tuyến sinh dục; nghiên cứu kích thích cá sinh sản bằng các liều lượng thuốc kích dục tố khác nhau, phương pháp thụ tinh, phương pháp ấp trứng. 

Trung tâm cũng nghiên cứu mật độ, môi trường ương nuôi cá giai đoạn từ bột lên hương, từ hương lên giống.       

Việc thực hiện sinh sản nhân tạo trên các loài cá bằng phương pháp thụ tinh khô và ấp trứng trong khay nhựa cho kết quả cao nhất. Phương pháp thụ tinh khô của các loài cá đều đạt tỷ lệ trên 75% thành công, phương pháp ấp trứng trong khay đạt tỷ lệ hơn 65% trở lên. 

Tận thấy loài cá quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam đang nhân nuôi thành công ở Hà Giang - Ảnh 3.

Việc thực hiện sinh sản nhân tạo trên các loài cá quý hiếm ở Trung tâm Thủy sản Hà Giang bằng phương pháp thụ tinh khô và ấp trứng trong khay nhựa.

Các giai đoạn từ cá bột lên cá hương, từ cá hương lên cá giống đến giai đoạn nuôi thương phẩm thử nghiệm trong các môi trường cũng đã được triển khai và bước đầu thành công. 

Hiện nay, Trung tâm cũng đã thực hiện chuyển giao kỹ thuật đến các HTX, doanh nghiệp, hộ dân và cung ứng khoảng 3,5 triệu con cá giống quý hiếm các loại cho người nuôi trồng thủy sản trong tỉnh.    

Tận thấy loài cá quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam đang nhân nuôi thành công ở Hà Giang - Ảnh 4.

Trung tâm Thủy sản tỉnh Hà Giang cũng đã thực hiện chuyển giao kỹ thuật đến các HTX, doanh nghiệp, hộ dân và cung ứng khoảng 3,5 triệu con cá giống quý hiếm các loại.

Tận thấy loài cá quý hiếm có tên trong Sách Đỏ Việt Nam đang nhân nuôi thành công ở Hà Giang - Ảnh 5.

Hà Giang đã nhân nuôi, bảo tồn thành công nhiều loại cá quý hiếm như cá dầm xanh, cá chiên, cá lăng chấm, cá chày đất...

Việc bảo tồn, lưu giữ và phát triển thành công các giống cá bản địa quý hiếm sẽ mở ra hi vọng nhân rộng tổng đàn các loài cả quý trong môi trường tự nhiên.

Và xa hơn, việc nhân nuôi, bảo tồn các loài cá quý hiếm giúp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân từ nghề nuôi cá bản địa đặc sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.


Văn Thao-Phương Thảo (Đài PTTH Hà Giang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem