Đường về vùng cao Sơn Hội

Thứ hai, ngày 10/02/2014 16:03 PM (GMT+7)
Dân Việt - Xã vùng cao Sơn Hội (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) hiện có 1.040 hộ dân, trong đó, gần một nửa là đồng bào Chăm Hroi. Bà con Sơn Hội thu nhập chủ yếu từ trồng mía, sắn và chăn nuôi bò; năng suất nông nghiệp khá ổn định; Cơ sở hạ tầng đang được đầu tư hiệu quả...
Bình luận 0

img Đường từ huyện lỵ Sơn Hòa về Sơn Hội.
img Sơn Hội với nhiều nhà ngói khang trang.
img Các thôn, buôn trong xã đều đã có đường bê tông.
img Sơn Hội hiện có gần 90ha ruộng lúa nước 2 vụ/năm, đảm bảo lương thực tại chỗ.
img Bà con đồng bào Chăm Hroi ở Sơn Hội đem bán nông sản từ rẫy nhà.
img Chợ Trà Kê tại trung tâm xã Sơn Hội.
Lê Kha - Đức Tuấn (Lê Kha - Đức Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem