EU bỏ thuế chống bán phá giá da giày Việt Nam

Thứ năm, ngày 17/03/2011 11:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Từ ngày 1.4.2011, việc áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da Việt Nam sẽ chính thức được bãi bỏ
Bình luận 0

Ngày 16.3, ông Nguyễn Đức Thuấn – Chủ tịch Hiệp hội Da giày VN (Lefaso) – cho biết: Từ ngày 1.4.2011, việc áp thuế chống bán phá giá đối với giày mũ da VN sẽ chính thức được bãi bỏ; sau khi Hiệp hội Các nhà sản xuất giày dép Liên minh châu Âu (EU) đã không còn đệ đơn yêu cầu áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm giày mũ da VN.

Thông tin này đã được phía Tổng vụ của Ủy ban châu Âu (EC) thông báo chính thức cho Lefaso.

Từ tháng 10.2006, EC đã quyết định áp thuế chống bán phá giá 10% đối với giày mũ da nhập khẩu từ VN trong 2 năm. Sau đó, việc áp thuế trên tiếp tục được EC gia hạn thêm 15 tháng nữa, kể từ ngày 31.12.2009, với mức chống bán phá giá 10%. Điều này khiến cho thị phần xuất khẩu da giày VN vào thị trường châu Âu bị sụt giảm từ 15% (năm 2005) xuống còn 10% (năm 2009).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem