Gây hoang mang lộ đề thi Văn tốt nghiệp THPT năm 2022, tài khoản "trộm đề" là một sinh viên?

Tào Nga Thứ năm, ngày 07/07/2022 14:21 PM (GMT+7)
Vụ lộ đề thi Văn tốt nghiệp THPT năm 2022 đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Mới đây, tài khoản "trộm đề thi THPT Quốc gia" Kaito Kid đã khẳng định "mình không liên quan".
Bình luận 0

Vụ lộ đề thi Văn tốt nghiệp THPT năm 2022, tài khoản là ai?

Ngay sau khi kết thúc thời gian thi buổi đầu tiên, nghi vấn lộ đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT năm 2022 được chia sẻ rầm rộ trên mạng và gây hoang mang dư luận cũng như các thí sinh dự thi. 

Được biết, khởi nguồn của nghi vấn này chính là từ tài khoản Kaito Kid, hiện có gần 600.000 thành viên kết bạn và theo dõi. 

Gây hoang mang lộ đề thi Văn tốt nghiệp THPT năm 2022, tài khoản "trộm đề" là một sinh viên? - Ảnh 1.

Tài khoản gây xôn xao dư luận khi đoán đúng đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT 3 năm. Ảnh: CMH

Trước sự quan tâm lớn của dư luận, Kaito Kid đã chính thức lên tiếng trước không tin lộ đề mà mình gây ra. Tài khoản này cho biết: "Vài giờ qua có thông tin về việc điều tra lộ đề môn Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhưng lại có nhắc đến mình. Mình thấy có lẽ mọi người đã đi quá xa rồi đó. Vì mình không hề liên quan đến việc lộ đề ở đây. Vì mình mới là sinh viên thôi".

Người này khẳng định việc đoán đề chỉ dựa trên những tác phẩm của những năm trước đã ra thi và với tình hình học tập của mấy bạn học sinh hiện tại để đưa ra dự đoán tác phẩm có khả năng cao sẽ ra thi nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT chứ không hề liên quan đến việc lộ đề. 

"Tất cả tác phẩm mình đăng chỉ là do dự đoán của mình. Và việc đoán chính xác 3 tác phẩm liên tiếp có lẽ do mình may mắn. Như hôm qua, mình cũng phân vân sẽ chọn "Ai đã đặt tên cho dòng sông" hay "Chiếc thuyền ngoài xa" để đăng lên phỏng đoán. Nhưng vì "Ai đã đặt tên cho dòng sông" đã ra đề minh họa của năm trước rồi nên mình chọn "Chiếc thuyền ngoài xa". Hi vọng mọi người đừng đẩy sự việc đi quá xa, sẽ ảnh hưởng đến mình".

Sở dĩ có nghi vấn lộ đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT năm 2022 vì ngay sau khi kết thúc bài thi, Kaito Kid đã thông báo: "Cuối cùng thì màn trình diễn ảo thuật đã kết thúc. Đề thi chính là CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA của Nguyễn Minh Châu nha mọi người. Chúc mọi người ngày mai thi tốt nha". Bài viết này thu hút hơn trăm nghìn lượt thích và bình luận, chia sẻ.

Trước đó, ngày 6/7/2021, tài khoản này cũng cho biết: "Cuối cùng thì màn trình diễn đã kết thúc. Đề thi chính là Sóng của Xuân Quỳnh nha mọi người ơi. Hi vọng mọi người đã có buổi ôn tập thật tốt". Ngày 9/7/2020, Kaito Kid đăng bài: "Màn ảo thuật đã được trình diễn xong và thành công. Ta đã thấy được đề thi. Bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm nha mọi người". Tất cả những thông báo này đều đoán đúng đề thi môn Văn của năm đó.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được quan tâm từ dư luận.

Gây hoang mang lộ đề thi Văn tốt nghiệp THPT năm 2022, tài khoản "trộm đề" là một sinh viên? - Ảnh 2.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp năm 2022 ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hưng

Trước thông tin nghi vấn lộ đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT năm 2022, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Sơn Minh, Giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục, Bộ GDĐT cũng khẳng định: "Dây là thông tin giả mạo. Bộ GDĐT đã có cảnh báo tới phụ huynh và thí sinh trên fanpage".

Bộ GDĐT cũng khẳng định: "Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin giả mạo, sai lệch về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ GDĐT đã báo cáo các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý, đồng thời cảnh báo người dân không lan truyền, phát tán các thông tin giả mạo này".

Theo đúng kế hoạch, vào lúc 7h30 ngày 7/7, thí sinh cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi quan trọng - thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đây là môn thi đầu tiên và cũng là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận. Chiều 7/7, thí sinh sẽ bước vào thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 90 phút.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem