Geovane Magno: "King Leandro thứ hai" tại V.League?

Thứ ba, ngày 06/04/2021 17:10 PM (GMT+7)
Gần một thập kỷ sau khi chia tay Leandro, V.League mới có một tiền vệ tấn công người Brazil có cái chân trái ma thuật, đó là Geovane Magno.
Bình luận 0

Anh chàng người Brazil cao lêu nghêu thong dong vài nhịp cầm bóng, ở một vị trí cách xa khung thành mà đối phương chẳng mảy may cảm thấy mối đe dọa. Nhưng, đó lại là cự ly ăn "siêu phẩm" ưa thích của Geovanne Magno, với những cú vung kèo trái theo kiểu giấu chân.

Geovane Magno: "King Leandro thứ hai" tại V.League? - Ảnh 1.

Cầu thủ sinh năm 1994 đã nên những điểm nhấn ở V.League trong màu áo Sài Gòn FC theo cách đó và giờ đây, đội bóng mới của Geovane là Hà Nội đang rất cần những khoảnh khắc tỏa sáng ngẫu hứng kiểu như vậy.

Kèo trái Brazil

Lượt về mùa giải 2019, Geovane gia nhập CLB Sài Gòn. 4 bàn thắng sau 13 lần ra sân không phải một thống kê đáng khen đối với một cầu thủ ngoại chơi ở hàng công. Cầu thủ người Brazil còn thuộc diện bị thanh lý của Sài Gòn trước thềm mùa giải 2020, bởi những chấn thương lặt vặt đã xảy đến với anh ngày một thường xuyên. Nhưng sau cùng Geovane vẫn được đội bóng Sài thành giữ lại để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Nhưng, V.League 2020 là một bước tiến lớn của cầu thủ sinh năm 1994. Trong hệ thống chiến thuật đầy tính thực dụng của HLV Vũ Tiến Thành, Geovane được đặt vào đúng vị trí để tỏa sáng. Cầu thủ mang áo số 94 được chơi tự do, và anh chỉ cần có thể để phô diễn những phẩm chất cùng cái chân trái mềm mại của mình. Lâu lắm rồi, kể từ ngày Leandro rời V.League, người hâm mộ Việt Nam mới được chứng kiến một kèo trái Brazil đầy chất nghệ sĩ như thế.

Geovane Magno: "King Leandro thứ hai" tại V.League? - Ảnh 2.

Đó không phải những pha đảo chân hay những động tác biểu diễn kỹ thuật khó. Chất Brazil nghệ sĩ của Geovane được thể hiện ở những cú lắc người thanh thoát, những cú tỉa tót bằng chân trái nhẹ nhàng mà tinh tế.  Geovane giỏi nhất ở khoản sút xa, và ở mùa giải năm ngoái, chiếc kèo trái siêu dị của cầu thủ 27 tuổi đã không ít lần khiến các khán giả có mặt trên sân Thống Nhất phải phát cuồng vì những pha xử lý như vậy.

Một Geovane nghệ sĩ được cộng hưởng với sự sắc bén của Pedro Paulo, một mẫu "sát thủ vòng cấm". Hình ảnh hai cầu thủ đồng hương chạy về phía cột cờ phạt góc, nhảy lên húc nhau là màn ăn mừng đã trở nên quen thuộc với các cổ động viên Sài Gòn.

Với Geovane, Pedro Paulo không chỉ là đồng đội, mà còn là một người đồng hương thân thiết, một phiên dịch đầy tâm huyết của cầu thủ này. Geovane không biết tiếng Anh nên việc giao tiếp của anh được truyền đạt thông qua Pedro Paulo. Theo thời gian, sự gắn kết của bộ đôi này đã giúp họ tìm được sợi dây liên kết của nhau. Sự ăn ý này cũng đã được họ thể hiện trên sân, biến cặp song sát người Brazil này trở thành bộ đôi tấn công nguy hiểm bậc nhất V.League lúc bấy giờ.

Geovane Magno: "King Leandro thứ hai" tại V.League? - Ảnh 3.

Geovane và Pedro đã cùng nhau ghi 20 bàn trên hành trình giành huy chương đồng V.League 2020 của Sài Gòn. Riêng Geovane đóng góp 8 bàn thắng. Đó là hành trang đưa anh đến Hà Nội, đội bóng giàu tham vọng và sẵn sàng trả cho cầu thủ này mức lương thuộc dạng cao đối với ngoại binh.

"Tôi đến Hà Nội để chinh phục danh hiệu", Geovane tuyên bố trong ngày ra mắt Hà Nội. Chuyển đến đội bóng vô địch V.League 3 lần trong 5 năm gần nhất là thử thách cấp độ cao hơn cho cầu thủ này, và anh cần điều đó để chứng minh mình không phải "ngôi sao một mùa".

Chứng minh đẳng cấp

Không có nhiều cầu thủ ngoại ở V.League chơi ở vị trí tiền vệ công. Hầu hết các đội bóng dành suất ngoại binh cho trung vệ và tiền đạo. Geovane là một trong số ít ngoại lệ. Cách HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng cầu thủ này trong 6 vòng đầu tiên của V.League 2021 cho thấy anh không phải một tiền đạo như nhiều người lầm tưởng.

Geovane Magno: "King Leandro thứ hai" tại V.League? - Ảnh 4.

Trong sơ đồ 4-3-3 của Hà Nội, Geovane là tiền vệ trung tâm lệch trái, hoặc lệch phải. Giống như Quang Hải, hay Hùng Dũng, Geovane được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự nhờ sự xuất hiện của mỏ neo Moses Oloya phía sau. Điều này giúp Hà Nội có thể chơi với 5 cầu thủ tấn công để dồn ép hàng thủ đối phương.

Geovane đủ sức bao quát vai trò mà Quang Hải và Hùng Dũng đang để lại. Cầu thủ người Brazil đã thể hiện tốt điều này khi được bố trí chơi bên cạnh những gương mặt quá đỗi bình thường tại Sài Gòn. Hiện tại, xung quanh Geovane là những nhân tố chất lượng hơn, với lực lượng đủ để xếp thành một đội hình toàn tuyển thủ quốc gia.

Đó là điều kiện thuận lợi để Geovane tỏa sáng để chứng minh đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, sự chật vật của Hà Nội trong giai đoạn đầu mùa buộc Geovane phải làm điều đó nhanh nhất, hiệu quả nhất có thể.

Trong một tập thể đầy cá tính như Hà Nội, Geovane vẫn đang cho thấy sự hòa nhập tốt, vì thế niềm tin dành cho anh là điều hoàn toàn có cơ sở.Khi Hà Nội đang trải qua cơn khủng hoảng lực lượng vì những chấn thương, sự kỳ vọng đặt vào Geovane sẽ càng lớn hơn. Tiếc cho Geovane là sau khi ghi bàn ở hai vòng liên tiếp, anh lại phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội bại trận 0-2 trước Đà Nẵng ở vòng 7.

Ngọc Bảo (Theo Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem