Ghép nhãn chín sớm lên nhãn cỏ, một nông dân Sơn La "trúng đậm"

Tuệ Linh Chủ nhật, ngày 19/06/2022 06:30 AM (GMT+7)
Mạnh dạn ghép dòng nhãn chín sớm lên dòng nhãn cỏ, cho hiệu quả kinh tế vượt trội so với nhãn Miền Thiết, một hộ nông dân ở bản Phiêng Xim, xã Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn La, đã "trúng đậm".
Bình luận 0

Clip: Mô hình trồng nhãn chín sớm của anh Lò Văn Châm ở bản Phiêng Xim, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem