Gia Lai: Bắt quả tang 1 doanh nghiệp khai thác trộm đất để thi công đường 460 tỷ

Lê Kiến Chủ nhật, ngày 25/04/2021 10:58 AM (GMT+7)
Khi bị bắt quả tang, lập biên bản ngay tại hiện trường, đơn vị thi công là Công ty TNHH XD và TM Thành Trung thừa nhận chỉ mới "khai thác ngày thứ 4 và hồ sơ đang hoàn thiện".
Bình luận 0

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua tại thôn Thống Nhất (xã Ia Ga, huyện Chư Prông, Gia Lai) tình trạng khai thác đất diễn ra rầm rộ "nghi không phép". Chiều 24/4, PV có mặt tại hiện trường xác nhận, vị trí khai thác đất này nằm cách trụ sở UBND xã Ia Ga khoảng 500m. Tại đây, 1 con đường lớn đã được san ủi để các phương tiện vận tải hạng nặng vào khu khai thác đất, 1 quả đồi rộng lớn đã bị múc nham nhở, đất đã được vận chuyển đi. Cứ 10-15 phút là có 1 chuyến xe chạy từ đây thẳng ra hướng tỉnh lộ 665 – Gia Lai. Những chiếc xe chở đất tung hoành, không che phủ bạt ngang nhiên chạy ầm ầm.

Bắt quả tang 1 doanh nghiệp khai thác trộm đất thi công - Ảnh 1.

Khu vực đất khai thác trái phép tại thôn Thống Nhất, xã Ia Ga, huyện Chư Prông.

Ngay sau đó, chúng tôi đã gọi điện thoại thông báo đến lãnh đạo huyện Chư Prông và UBND xã Ia Ga để kiểm tra, lập biên bản vụ việc. Điều lạ là sau khoảng 10 phút, các phương tiện đang khai thác, vận chuyển tại đây lần lượt chạy xe không rời khỏi hiện trường. Khi cán bộ xã Ia Ga đến nơi chỉ còn lại 1 chiếc máy đào đất. Vụ việc cũng được lập biên bản ngay lập tức. Cụ thể vị trí khai thác đất trái phép xảy ra tại thôn Thống Nhất (xã Ia Ga), diện tích khoảng 600m2, đơn vị khai thác là Công ty TNHH XD và TM Thành Trung. Không có ghi khối lượng đất khai thác.

Tại đây, ông Hồ Văn Hùng - đại diện Công ty TNHH XD và TM Thành Trung thừa nhận, đơn vị mới khai thác được 4 ngày để phục vụ công trình đường tỉnh lộ 665. Đơn vị vẫn chưa được cấp phép, còn hồ sơ thì đang trong quá trình hoàn thiện.

Bắt quả tang 1 doanh nghiệp khai thác trộm đất thi công - Ảnh 2.

Xe vận chuyển đất khai thác trái phép chạy ngang nhiên trên đường, không che đậy gây bụi và nguy hiểm cho người đi đường.

Nói về vụ việc này, ông Rơ Mah Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Ia Ga cho biết: Vụ việc khai thác đất này chưa được cấp phép của cơ quan chức năng, là vi phạm pháp luật. Do đó, địa phương yêu cầu công ty dừng ngay việc khai thác, di dời toàn bộ phương tiện, máy móc ra khỏi khu vực khai thác đất và tiến hành hoàn thiện các thủ tục về khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật. 

Bắt quả tang 1 doanh nghiệp khai thác trộm đất thi công - Ảnh 3.

Cả quả đồi đã bị múc nham nhở.... nhưng đơn vị khai thác nói lấp liếm đang làm hồ sơ.

Bắt quả tang 1 doanh nghiệp khai thác trộm đất thi công - Ảnh 4.

Phương tiện duy nhất bị lập biên bản tại hiện trường khai thác đất trái phép.

Bắt quả tang 1 doanh nghiệp khai thác trộm đất thi công - Ảnh 5.

Tuyến đường tỉnh 665 đang được các đơn vị thi công gấp rút trước mùa mưa.

Được biết dự án "Nâng cấp hạ tầng đường bộ - Nâng cấp, sửa chữa và cải tạo đường tỉnh 665" thuộc Đầu ra 1, Hợp phần 1 của Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới, vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Công trình xây dựng trên địa bàn huyện biên giới Chư Prông, tỉnh Gia Lai với chiều dài hơn 65 km (điểm đầu xã Ia Băng, giáp QL14 đi qua 6 xã, và điểm cuối gần Đồn Biên phòng Ia Mơr). Giá trị dự toán xây dựng công trình gần 460 tỷ đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem