“Giậm chân tại chỗ” 7 năm, một hồ nước giữa trung tâm Hà Nội bị xâm lấn, ô nhiễm nặng nề

Thứ bảy, ngày 24/07/2021 08:57 AM (GMT+7)
Hồ Rẻ Quạt được UBND TP. Hà Nội giao UBND quận Thanh Xuân thực hiện lập, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ. Tuy nhiên sau 7 năm, dự án vẫn chưa được triển khai. Trong khoảng thời gian này, những hành vi xâm lấn diện tích hồ và hủy hoại môi trường vẫn thường xuyên diễn ra.
“Giậm chân tại chỗ” 7 năm, một hồ nước giữa trung tâm Hà Nội bị xâm lấn, ô nhiễm nặng - Ảnh 1.

Hồ Rẻ Quạt có diện tích ban đầu rộng khoảng 15.343,5m2, nhưng đến nay chỉ còn chưa đầy 1/3.

“Giậm chân tại chỗ” 7 năm, một hồ nước giữa trung tâm Hà Nội bị xâm lấn, ô nhiễm nặng - Ảnh 2.

Theo quyết định số 3893/QĐ-UBND quận Thanh Xuân ngày 21/7/2014, dự án có tổng diện tích thu hồi đất là 15.343,5m2 với 102 phương án (phường Hạ Đình 97 phương án, phường Thanh Xuân Trung 5 phương án). Thế nhưng, từ thời điểm đó đến nay, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Rẻ Quạt vẫn “giậm chân tại chỗ”.

“Giậm chân tại chỗ” 7 năm, một hồ nước giữa trung tâm Hà Nội bị xâm lấn, ô nhiễm nặng - Ảnh 3.

Trong khoảng thời gian này, những hành vi xâm lấn diện tích hồ vẫn thường xuyên diễn ra.

“Giậm chân tại chỗ” 7 năm, một hồ nước giữa trung tâm Hà Nội bị xâm lấn, ô nhiễm nặng - Ảnh 4.

Nơi đây cũng là điểm tập kết rác thải của nhiều hộ dân sinh sống xung quanh.

“Giậm chân tại chỗ” 7 năm, một hồ nước giữa trung tâm Hà Nội bị xâm lấn, ô nhiễm nặng - Ảnh 5.

Nước hồ chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối, mặt hồ bị rác thải, các loại rau, cỏ dại phủ kín.

“Giậm chân tại chỗ” 7 năm, một hồ nước giữa trung tâm Hà Nội bị xâm lấn, ô nhiễm nặng - Ảnh 6.

Nhiều hộ tận dụng đất bỏ không để trồng rau.

“Giậm chân tại chỗ” 7 năm, một hồ nước giữa trung tâm Hà Nội bị xâm lấn, ô nhiễm nặng - Ảnh 7.

Theo tìm hiểu, mặc dù chính quyền thường xuyên kiểm tra, xử lý nhưng gặp không ít khó khăn vì xung quanh hồ Rẻ Quạt, nhiều đoạn không có đường vào.

“Giậm chân tại chỗ” 7 năm, một hồ nước giữa trung tâm Hà Nội bị xâm lấn, ô nhiễm nặng - Ảnh 8.

Ở cách đó vài mét, đoạn đường cạnh hàng rào cũng thành điểm tập kết vật liệu xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem