Giám đốc Công an Hà Nội: Quận, huyện nếu có điều kiện thì mua bình chữa cháy cấp cho dân

Bách Thuận Thứ tư, ngày 03/07/2024 16:34 PM (GMT+7)
Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, nhiều hộ gia đình trên địa bàn Thủ đô còn khó khăn nên việc trang bị 2 bình chữa cháy trong nhà chưa thực hiện được. Đề nghị quận, huyện nào có điều kiện thì mua, cấp phát cho người dân.
Bình luận 0

Chiều 3/7, tiếp tục chương trình chất vấn của HĐND TP.Hà Nội, đại biểu Duy Hoàng Dương – Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.Hà Nội (Tổ đại biểu huyện Hoài Đức) cho biết, thời gian qua công tác phòng cháy, chữa cháy ở địa bàn Thủ đô rất được cử tri quan tâm.

Thành uỷ cũng rất quan tâm nội dung này và đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, chỉ đạo đôn đốc; HĐND TP.Hà Nội cũng ban hành nhiều nghị quyết (năm 2022 ban hành nghị quyết về xử lý các cơ sở không đảm bảo về các điều kiện phòng cháy, chữa cháy).

Qua báo cáo của Công an TP.Hà Nội, chúng ta mới khắc phục được 66 cơ sở (trên 2,21%). Sau vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong ở quận Thanh Xuân, HĐND TP.Hà Nội ban hành Nghị quyết 26, về các biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, nêu ra 2 nhóm nhiệm vụ với các cơ quan của thành phố trong triển khai thực hiện…

Giám đốc Công an Hà Nội: Quận, huyện nếu có điều kiện thì mua bình chữa cháy cấp cho dân- Ảnh 1.

Trưởng ban Pháp chế HĐND TP.Hà Nội Duy Hoàng Dương chất vấn Công an TP.Hà Nội về việc thực hiện các chỉ tiêu liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: HĐND HN

Đại biểu Duy Hoàng Dương gửi câu hỏi đến Giám đốc Công an TP.Hà Nội liên quan việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu này, nguyên nhân, trách nhiệm tại sao kết quả chậm; với các chỉ tiêu hoàn thành năm 2023 đã hoàn thành hay chưa?

Trả lời câu hỏi chất vấn này, Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, liên quan việc xử lý các cơ sở không đảm bảo về các điều kiện phòng cháy, chữa cháy, trước và sau khi có nghị quyết năm 2022 của HĐND TP.Hà Nội, Công an TP.Hà Nội đã tiến hành rà soát có 2.980 cơ sở không đảm bảo yêu cầu phòng cháy, chữa cháy; 2.971 cơ sở đã cam kết lộ trình, thời gian thực hiện; 2.963 cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện; 2.935 cơ sở đã được UBND cấp huyện phê duyệt cam kết kế hoạch thực hiện; 733 cơ sở đã khảo sát, lập dự toán kinh phí; 146 cơ sở lập hồ sơ thiết kế; 114 cơ sở đã triển khai thi công; 91 cơ sở đã hoàn thành khắc phục các nội dung về phòng cháy, chữa cháy.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, hiện có 2 quận, huyện chưa hoàn thành việc đôn đốc cơ sở xây dựng kế hoạch cam kết, thực hiện theo lộ trình; 3 quận, huyện chưa hoàn thành việc phê duyệt kế hoạch cam kết lộ trình thực hiện của cơ sở; 20 quận, huyện chưa hoàn thành việc đôn đốc cơ sở khảo sát khái quát kinh phí thực hiện; một số quận, huyện vẫn để xảy ra tình trạng sót lọt cơ sở trên địa bàn quản lý.

Giám đốc Công an Hà Nội: Quận, huyện nếu có điều kiện thì mua bình chữa cháy cấp cho dân- Ảnh 2.

Giám đốc Công an TP.Hà Nội đề nghị, do nhiều gia đình trên địa bàn Thủ đô còn khó khăn nên việc trang bị 2 bình chữa cháy chưa thực hiện được, các quận, huyện nếu có điều kiện thì mua để cấp, phát cho người dân. Ảnh: HĐND HN

So với chỉ tiêu thành phố giao năm 2024 hoàn thành khắc phục ít nhất 70% cơ sở (tương ứng với 2.086 cơ sở), hiện mới có 91 cơ sở hoàn thành (đạt 3,05%).

"Như vậy khả năng lớn năm 2024 các đơn vị không hoàn thành được các chỉ tiêu thành phố" – Giám đốc Công an TP.Hà Nội nói.

Trả lời về nguyên nhân, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết có nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan. Chủ quan là do một số UBND quận, huyện, thị xã chưa thực sự quan tâm; công tác phối hợp giữa sở, ban ngành với quận huyện chưa chặt chẽ, chưa kịp thời.

Một số người đứng đầu cơ sở chưa nhận thức đầy đủ quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; chưa thực hiện trách nhiệm người đứng đầu cơ sở, chưa quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy.

Theo Giám đốc Công an TP.Hà Nội, tại kỳ họp này, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua đề án phòng cháy, chữa cháy. Những giải pháp, nhiệm vụ đặt ra trong đề án vừa được thông qua sẽ góp phần rất lớn vào giải quyết các tồn tại, hạn chế hiện nay trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Liên quan đến các chỉ tiêu 100% được trang bị bình chữa cháy, 100% có lối thoát nạn thứ hai, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, hiện nay có 1.481.235/1.713.851 hộ gia đình đã tự trang bị bình chữa cháy; 229.000/304.000 hộ gia đình thực hiện mở lối thoát nạn thứ hai; 13/30 quận, huyện chưa hoàn thành 100% hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai; 20 đơn vị chưa đảm bảo 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy xách tay.

Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên nhân là do một số ngành, cấp uỷ, chính quyền cấp huyện, xã chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, chưa chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo thẩm quyền.

Các đơn vị còn coi công tác phòng cháy, chữa cháy là của riêng lực lượng công an; nhận thức, ý thức về phòng cháy, chữa cháy của một bộ phận người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình còn hạn chế, lơ là, chủ quan, đặt mục tiêu lợi ích kinh tế lên trên hết mà chưa quan tâm đầu tư công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, công tác quy hoạch phát triển hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu so với sự phát triển kinh tế, xã hội, có nhiều ngõ nhỏ, phố nhỏ, xe chữa cháy chưa tiếp cận được hệ thống cấp nước phục vụ cho phòng cháy, chữa cháy.

Đánh giá về việc thực hiện mua sắm bình chữa cháy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội thấy tỷ lệ hiện nay là tương đối cao, thời gian tới tiếp tục đôn đốc.

"Quan điểm của Công an TP.Hà Nội, cứ ở đâu có dân là ở đó phải có phương án phòng cháy, chữa cháy" – ông Trung nói.

Chia sẻ thêm về việc trang bị bình chữa cháy, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, có nhiều hộ gia đình khó khăn nên chưa thực hiện được việc này. Vị Trung tướng công an đề nghị các quận, huyện nếu có điều kiện thì mua cấp, phát cho người dân, xã hội hoá được thì xã hội hoá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem