Giang hồ Dũng "Trọc" Hà Đông bị bắt

PV Thứ bảy, ngày 12/09/2020 09:26 AM (GMT+7)
Dũng "trọc" Hà Đông bị công an thành phố Hòa Bình bắt để điều tra làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Bình luận 0

Sáng 12/9, lãnh đạo Công an tỉnh Hoà Bình xác nhận đơn vị đang tạm giữ Dũng trọc Hà Đông (tên thật là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1968 tại Vạn Phúc, Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, vào đêm 10/9, khi Đội cảnh sát ma tuý ập vào kiểm tra quán karaoke M.M. (trên phố Trần Hưng Đạo, TP Hoà Bình) đã bắt quả tang Dũng tại đây.

Giang hồ Dũng "Trọc" Hà Đông bị bắt - Ảnh 1.

Dũng "Trọc"

Dũng trọc Hà Đông tên khai sinh là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1968 tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Dũng Trọc được đánh giá là đại ca có "số má" trong giới giang hồ và nhận Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") - một nhân vật từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội làm con nuôi.

Công việc chủ yếu của đại ca giang hồ này là bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. 

Ngày 21/3/2013, Dũng "Trọc" bị TAND Hà Nội tuyên phạt 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. 

Trước đó, vào ngày 5/1/2012, Dũng và đàn em nổ súng gây náo loạn một vũ trường ở Hà Nội.

Dũng ra tù và trở thành một hiện tượng mạng xã hội. Dũng Trọc gây chú ý bằng những clip bắt người khác quỳ lạy mình và nhiều phát ngôn gây sốc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem