Giao thừa 2023: Du khách nước ngoài đổ dồn về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Huy Hoàng Chủ nhật, ngày 01/01/2023 01:07 AM (GMT+7)
Đêm tối 31/12/2022, người dân cùng du khách trong và ngoài nước đổ dồn về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, 20 giờ ngày 31/12/2022 các chốt chặn xe máy, ô tô tại các phố đi bộ, rất đông người đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Vỉa hè phố Cầu Gỗ gần với quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chật kín các bạn trẻ ngồi uống nước xem ca nhạc và chờ đến thời khắc đếm ngược (countdow). Dọc con phố cầu Gỗ, các hàng quán chật khách ngồi ăn.

Giao thừa 2023: Kìn kìn du khách nước ngoài đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài kìn kìn đổ về phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm tối ngày 31/12/2022. Ảnh: Huy Hoàng

Giao thừa 2023: Du khách nước ngoài kìn kìn đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Tại đền Ngọc Sơn, cũng rất đông các gia đình và du khách từ thành phố Hồ Chí Minh, tại các tỉnh như Phú Thọ, Nam Định, Ninh Bình… đã mua vé vào tham quan và lễ trong đền. Những con phố ẩm thực đêm như Tạ Hiện, khách ngồi chật kín bàn.

Giao thừa 2023: Kìn kìn du khách nước ngoài đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 2.

Phố Hàng Bè cũng chật kín người, du khách nước ngoài đổ về phố cầu Gỗ, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Từ 21 giờ, lượng du khách trong và ngoài nước đổ về phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi sẽ diễn ra đếm ngược càng lúc càng đông. Có những du khách nước ngoài còn hào hứng khi được đón giao thừa ở Hà Nội với phong cách thời trang áo sơ mi hoa mùa hè, đầu đội mũ gấu bông trông thật ngộ nghĩnh.

Giao thừa 2023: Kìn kìn du khách nước ngoài đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 3.

Du khách nước ngoài chen chân tại phố cầu Gỗ tối 31/12/2022.

Nhiều em bé thì hào hứng chạy nhảy, ngắm nhìn những chú tò he, khủng long, rồng, tôn ngộ không, hoa hồng… được nghệ nhân nặn với đủ màu sắc rực rỡ.

Giao thừa 2023: Kìn kìn du khách nước ngoài đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 4.

Những hình được nghệ nhân nặn với đủ màu sắc sặc sơ trông thật đẹp.

Giao thừa 2023: Kìn kìn du khách nước ngoài đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 5.

Một nghệ nhân nặn hình chú gà trống.

Tuy nhiên không phải địa điểm du lịch nào cũng kín du khách và người dân tụ về vui chơi, chụp ảnh, những địa điểm như Nhà thờ Lớn, Hoàng Thành Thăng Long thì lại vắng du khách và người dân hơn.

Giao thừa 2023: Kìn kìn du khách nước ngoài đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 6.

Ông John đến từ Canada chụp ảnh cùng một bạn sinh viên Việt Nam.

Giao thừa 2023: Kìn kìn du khách nước ngoài đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 7.

Du khách nước ngoài chụp ảnh tại Nhà thờ Lớn.

Chia sẻ với Dân Việt, ông John đến từ Canada cho hay, đây là lần thứ hai ông đến Việt Nam, ông đã ở Việt Nam 3 năm nhưng lần đầu tiên đón giao thừa được ra ngoài đi dạo, hưởng không khí như vậy.

"Tôi cảm thấy rất hào hứng, rất tuyệt khi thấy không khí vui vẻ, sôi động, khác xa so với hai năm trước, vì dịch chúng tôi phải đón giao thừa trong nhà. Ở Việt Nam 3 năm qua, tôi đã được ăn rất nhiều món ăn ở Hà Nội, rất ngon. Những món ăn tôi thích nhất đó là phở, nem rán, bún chả. Tôi cũng rất thích thiên nhiên, cảnh đẹp và văn hóa và con người Việt Nam", ông John cho hay.

Giao thừa 2023: Kìn kìn du khách nước ngoài đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 8.

Giao thừa 2023: Kìn kìn du khách nước ngoài đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 9.

Nữ du khách nước ngoài chụp ảnh tại Nhà thờ Lớn.

Bạn Thanh Hoa, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thì chia sẻ: "Tôi rất vui và hạnh phúc được lên bờ hồ Hoàn Kiếm đón giao thừa và đếm ngược cùng bạn bè. Mặc dù tôi biết lên đây vào những ngày này chắc chắn sẽ rất đông, nhưng chúng tôi vẫn thích được hòa mình vào không khí sôi động, hào hứng này".

Giao thừa 2023: Kìn kìn du khách nước ngoài đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 10.

Các bạn trẻ chụp ảnh tại vườn hoa hướng dương tại Hoàng Thành Thăng Long.

Giao thừa 2023: Kìn kìn du khách nước ngoài đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Ảnh 11.

Hoàng Thành Thanh Long rực rỡ đèn lồng, tuy nhiên lại vắng du khách đến đây vui chơi vào tối giao thừa, 31/12/2022.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Hòa, trú tại quận Đống Đa cho biết: "Tôi đưa cả gia đình các con lên bờ hồ Hoàn Kiếm đón giao thừa và vào đền Ngọc Sơn tham quan. Tôi muốn các con không chỉ đi chơi mà còn nên tìm hiểu, biết về lịch sử, văn hóa của Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem