Giữa trưa, nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội rung chuyển vì ảnh hưởng của động đất

Triệu Quang Thứ hai, ngày 27/07/2020 12:56 PM (GMT+7)
Nhiều người đang sống và làm việc tại các tòa nhà cao tầng ở Hà Nội cảm nhận rõ sự lắc lư, chao đảo nghi do động đất.
Bình luận 0

Clip: Đèn trên trần nhà lắc lư do ảnh hưởng của động đất

Khoảng 12h15 phút trưa nay (27/7), nhiều người dân sống tại Hà Nội bất ngờ cảm nhận được sự rung lắc mạnh nghi do động đất.

Chị Đ.T.C, làm việc tại quận Cầu Giấy cho hay, chị đang ngồi trong văn phòng làm việc thì thấy lắc lư, chao đảo. Mới đầu, chị tưởng mình bị hoa mắt, chóng mặt nhưng sau thấy nhiều người cùng công ty cũng có hiện tượng tương tự nên chị nghĩ do động đất.

Chị V.T.H, làm việc tại một tòa nhà cao tầng trên phố Pháo Đài Láng (quận Đống Đa) cũng cảm nhận thấy sự rung lắc mạnh.

“Tôi đang nằm nghỉ trưa thì thấy người chao đảo. Tôi giật mình ngồi dậy thì thấy người vẫn cứ biêng biêng một lúc rồi mới hồi lại”, chị H. nói.

Còn tại khu vực huyện Văn Giang (Hưng Yên), anh N.Đ.H cho biết, anh đang ngồi trong nhà thì thấy các đèn trên trần nhà anh lắc lư, người hơi chao đảo.

img

Động đất làm vỡ kính tại một nhà dân ở huyện Mộc Châu (Sơn La)

Trao đổi với PV, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh – Viện trưởng viện Vật lý địa cầu xác nhận, Hà Nội vừa chịu ảnh hưởng của một trận động đất có cường độ khá mạnh nên người dân cảm nhận được sự rung lắc.

Theo đó, trận động đất mạnh 5.3 độ richter xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La, độ sâu chấn tiêu 14km. Một số nơi ở Hà Nội, Thanh Hoá, Hòa Bình… cảm nhận được rung lắc.  

Hiện viện Vật lý địa cầu vẫn đang tập hợp số liệu để có thông tin chi tiết nhất về trận động đất này.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem