Góc nhìn pháp lý vụ tài xế xe tải bị đánh hội đồng vì cán trúng… đống cát

Quang Trung Chủ nhật, ngày 25/09/2022 15:34 PM (GMT+7)
Chuyên gia pháp lý nhận định, nếu diễn biến sự việc giống như trong clip, hành vi nhóm người đánh hội đồng tài xe tải vì cán trúng đống cát đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Bình luận 0

Tài xế xe tải bị đánh hội đồng vì cán trúng… đống cát

Mạng xã hội đang xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh 1 tài xế xe tải bị nhóm người lao vào đánh hội đồng gây thương tích, nguyên nhân được cho là do xe tải cán trúng đống cát.

Sự việc xảy ra khoảng 13 giờ 45 ngày 19/9 trên địa bàn xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Người bị đánh trong vụ việc là anh Lê Chí Bảo (SN 1997, quê Tây Ninh), tài xế xe tải.

Góc nhìn pháp lý vụ tài xế xe tải bị đánh hội đồng vì cán trúng… đống cát - Ảnh 1.

Hình ảnh tài xế xe tải bị nhóm người đánh được camera hành trình ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Anh Bảo cho biết, thời điểm trên anh lái xe tải vào công ty ở xã Bàu Năng. Trong quá trình di chuyển vào công ty thì bánh xe tải cán trúng đống cát trước nhà dân.

Lúc này, người đàn ông là chủ đống cát ra chửi bới, đe dọa. Sau đó, người đàn ông khác lao ra, dùng tay đấm vào mặt anh Bảo.

Phát hiện vụ việc, nhóm khoảng 7-8 người cùng xông vào, cầm hung khí đuổi đánh khiến anh gục tại chỗ.

"Sau vụ việc, tôi đã đến công an địa phương trình báo và vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ cho biết tôi bị chấn thương vùng đầu. Đến nay, người vẫn còn đau" - anh Bảo nói.

Lãnh đạo UBND huyện Dương Minh Châu cho biết, đang cho đơn vị kiểm tra, xác minh để xử lý vụ việc.

Có dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của nhóm người đánh hội đồng tài xế xe tải như trong clip là hết sức côn đồ, manh động, thể hiện thái độ coi thường pháp luật và có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích.

Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo ông Cường, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân, hành vi xâm phạm trái pháp luật đến sức khỏe của công dân là hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu hành vi có tính chất côn đồ và thương tích của nạn nhân, dù dưới 11 % thì người thực hiện hành vi vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Theo quy định của pháp luật, hành vi gây thương tích cho người khác vì lý do nhỏ nhặt, không đáng có là hành vi có tính chất côn đồ. Tính chất côn đồ trong vụ việc này thể hiện ở chỗ người lái xe hoàn toàn không có lỗi gì đối với nhóm người này.

Ngoài ra, theo quy định, lòng đường là nơi dành cho xe chạy. Pháp luật nghiêm cấm việc đổ vật liệu xây dựng, chất thải dưới lòng đường, bởi có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

"Cơ quan điều tra có thể tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với nạn nhân làm căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Nếu xác định vụ việc có tính chất côn đồ, dù thương tích dưới 11%, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Nếu không xử lý hình sự, nhóm người này có thể bị xử lý hành chính" – ông Cường nêu quan điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem