Hà Nội công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10, nhiều học sinh lo lắng mất ngủ

Tào Nga Thứ ba, ngày 31/05/2022 10:10 AM (GMT+7)
Nhiều học sinh bày tỏ lo lắng sau khi biết thông tin về tỉ lệ chọi của các trường. Các giáo viên cũng nhận định năm nay có nhiều bất ngờ về điểm số.
Bình luận 0

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 cao

Ngày 30/5, Sở GDĐT Hà Nội chính thức công bố số lượng học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 của từng trường THPT công lập (không chuyên) năm học 2022-2023. 

Thống kê số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng cho thấy, đứng đầu là THPT Yên Hòa với tỉ lệ chọi 1/3,03 (trong số hơn 3 thí sinh sẽ có 1 thí sinh đỗ), tiếp theo đó là THPT Chu Văn An (1/2,87), THPT Sơn Tây (1/2,73), THPT Nhân Chính (1/2,53), THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông (1/2,51)... Đây là những trường có sức cạnh tranh gay gắt nhất mỗi mùa tuyển sinh vào lớp 10. 

Bên cạnh đó, cũng có một số trường gây bất ngờ khi năm nay có tỉ lệ chọi cao hơn hẳn. Điều này khiến cho cuộc tranh giành suất vào trường THPT công lập thêm gay cấn, căng thẳng. 

Ngay sau khi biết thông tin về tỉ lệ chọi, nhiều học sinh tỏ ra lo lắng. Chia sẻ với PV báo Dân Việt, em Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 9, Trường THCS Cát Linh, quận Đống Đa, cho biết năm nay đăng ký thi vào Trường THPT Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10, nhiều học sinh lo lắng mất ngủ - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

"Bây giờ em đang cảm thấy rất lo lắng sau khi có tỉ lên chọi. Trong cả năm vừa qua em học online nên không được tốt lắm. Nhà em ở khu vực Đống Đa nhưng em phải chọn tận Nam Từ Liêm với mong muốn được học các trường công lập. Thế nhưng xem tỉ lệ chọi em thật sự hoang mang. Hiện tại em đang cố gắng ôn thi cấp tốc. Mỗi ngày em sẽ làm một đề Toán, Văn, Tiếng Anh và nhờ thầy cô chữa bài, củng cố kiến thức. Hy vọng em sẽ đỗ được nguyện vọng 1".

Em Nguyễn Thế Đức Anh, học sinh lớp 9C, Trường THCS Phương Canh chia sẻ, nguyện vọng thi của em vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Xuân Phương và THPT Hoài Đức A. Nguyện vọng ngoài là THPT Nguyễn Tất Thành. Đức Anh cho biết cảm thấy không quá bất ngờ vì tỉ lệ chọi cũng "sàn sàn" với dự đoán của mình, tuy nhiên em khá lo lắng với môn Văn và Tiếng Anh. Hiện tại Đức Anh đang tập trung ôn tập với bí quyết học đơn giản là sắp xếp thời gian hợp lý để có năng suất tốt nhất. 

Cùng chung tâm trạng, em Ngọc Anh, học sinh Trường THCS Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, cho biết, nguyện vọng của em là vào Trường THPT Minh Khai và trường "dự phòng" là Trường THPT Khoa học Giáo dục. "Em thấy tỉ lệ chọi vào trường cao nên sẽ khá khó khăn cho em vì môn Tiếng Anh không được giỏi. Giai đoạn này em đang cố gắng củng cố kiến thức để làm đề thi". 

Trần Thu An, học sinh lớp 9B, Trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình cho hay: "Trong kỳ thi vào 10 năm học 2022-2023, em dự định 2 nguyện vọng là Trường THPT Phan Đình Phùng và Trường THPT Xuân Đỉnh. Hai trường trên lấy điểm đầu vào khá cao trong những năm vừa qua. Và qua tỉ lệ chọi mới được công bố làm em cảm thấy rất lo lắng với số lượng học sinh đông hơn tất cả các năm. Trường THPT Phan Đình Phùng có chỉ tiêu 675 học sinh với 1.579 số học sinh đăng ký nguyện vọng 1, tỉ lệ chọi 2,33. Thống kê này không chỉ làm cho mình em lo lắng mà còn hơn 106.000 sĩ tử khác". 

Tuy nhiên, Thu Anh khẳng định, chính vì số lượng đông đến vậy càng làm em có được ý chí tiến thủ trong kỳ thi này. "Sau thời gian dài nghỉ dịch, em nhận ra được tầm quan trọng của việc học và bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc học. Dành ra thời gian biểu cụ thể và tập trung học từng môn là cách học hiệu quả nhất. Mỗi ngày chẵn 2, 4, 6 trong tuần em dành ra học Toán, ngày lẻ 3, 5, 7 để học Văn. Còn ngày chủ nhật là em học môn Tiếng Anh. Theo em, cả 3 môn đều cần sự tỉ mỉ và chính xác. Nhưng môn đáng lo ngại nhất đối với em là môn Ngữ Văn. Chỉ còn 18 ngày nữa là phải "ra trận", em mong các bạn đồng chăng lứa cùng ôn thi hiệu quả và được đặt chân vào ngôi trường mình mong muốn", Thu Anh thổ lộ.

Trong khi đó, một số học sinh khác cũng tiết lộ đang rất căng thẳng, thậm chí mất ngủ trong giai đoạn nước rút này. 

Tỉ lệ chọi có nhiều điểm bất ngờ

Nhận xét về tỉ lệ chọi năm nay, cô Hồ Huyền Trang, giáo viên dạy Anh tại quận Cầu Giấy, Hà Nội nhận định: "Qua tỉ lệ chọi có thể thấy sự chênh lệch giữa ngoại thành nội thành, nhiều trường ngoại thành, áp lực tuyển sinh lớn. 

Năm nay có nhiều trường mới nhưng tỉ lệ chọi cao như Khương Hạ, Mỹ Đình, Xuân Phương, Hoàng Văn Thụ.... Những cái tên cũ như Kim Liên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Phan Đình Phùng, Nhân Chính... vẫn là lựa chọn của rất nhiều thí sinh có học lực tốt. Có lẽ do khoảng thời gian học online nhiều nên bộ phận học sinh không tự tin đã để nguyện vọng 3 về các trường ngoại thành nhằm đảm bảo yếu tố có thể đỗ được trường công lập. 

Giai đoạn này sẽ có nhiều bạn học sinh và gia đình áp lực muốn từ bỏ, tuy nhiên chỉ một tháng nữa thôi khi kỳ thi tuyển sinh vào 10 qua đi, các em sẽ thấy mình đã vượt qua được một thử thách trong cuộc sống. Vì vậy phụ huynh muốn con được điểm cao hãy nhắc con ôn tập 3 môn thi điều kiện thật vững".

Chị Nguyễn Thị Thanh Hải, đồng tác giả cuốn sách "Cùng con vượt qua các kỳ thi" cho hay: "Năm nay phụ huynh, học sinh cẩn trọng hơn khi đăng ký nguyện vọng vào những trường top trên có điểm chuẩn cao. Lý do là hầu hết phụ huynh bày tỏ thời gian học online nhiều nên khá lo lắng chất lượng học. Tuy nhiên, đây vẫn là những trường hot, được thí sinh đăng ký nhiều. Ngoài ra, một số trường gây bất ngờ khi có tỉ lệ chọi cao tương đương là những trường mới thành lập. Phụ huynh thấy năm ngoái trường có tỉ lệ học sinh đăng ký thấp nên đã đăng ký vào cho con với mục đích an toàn".

Thế nhưng, chị Hải cho biết, dù tỉ lệ chọi các trường cao ngang nhau nhưng vẫn không thể nói lên chất lượng học sinh ngang nhau bởi sức cạnh tranh khác nhau. Các trường top trên đều là những học sinh có bản lĩnh, học giỏi. Ngoài ra, những trường top giữa năm nay dự báo cũng sẽ bám sát điểm chuẩn với các trường top đầu bởi phụ huynh, học sinh cẩn trọng "né" không mạo hiểm đăng ký cho con thi trường top đầu này".

Năm học 2022-2023, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập không chuyên là 69.020 học sinh. Mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao, học sinh có thể biết được "tỉ lệ chọi" vào lớp 10 của từng trường THPT công lập năm học 2022-2023. Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem