Hà Nội: Đã có kết quả 723 mẫu xét nghiệm Covid-19 tại chung cư Garden Hill

T.A Thứ ba, ngày 09/02/2021 11:30 AM (GMT+7)
Ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, hiện đã có kết quả 723 mẫu xét nghiệm tại toà nhà A và B chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình.
Bình luận 0

Trưa 9/2, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các cư dân ở lại trong 2 toà nhà A và B chung cư Garden Hill (Nam Từ Liêm, Hà Nội) sau khi có ca Covid-19 được phát hiện.

"Tổng số 723 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 2009 ở chung cư Garden Hill đều được xét nghiệm và cho kết quả âm tính", ông Tuấn nói và cho biết, đây là kết quả xét nghiệm mở rộng những trường hợp liên quan đến bệnh nhân 2009 nên trước mắt chỉ xét nghiệm 1 lần, sau đó căn cứ vào tình hình sẽ xét nghiệm lần 2 hay không. "Bây giờ chưa quyết định. Xét nghiệm lần 1, lần 2... chỉ với các trường hợp F1", ông Tuấn nói.

Phó Giám đốc CDC Hà Nội cũng thông tin thêm, trong 2 toà nhà A và B chung cư Garden Hill có hơn 800 cư dân, tuy nhiên nhiều người đã về quê ăn Tết. "Những trường hợp cư dân đã về quê, chúng tôi đã thông báo để cơ quan chức năng địa phương giám sát", ông Tuấn thông tin.

Trước đó, sáng 8/2, UBND quận Nam Từ Liêm đã họp khẩn liên quan đến ca nhiễm Covid-19 mới trên địa bàn.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin có ca mắc Covid-19 trên địa bàn, các lực lượng của quận Nam Từ Liêm đã gõ từng nhà, từng căn hộ tại 2 toà của chung cư Garden Hill- 99 Trần Bình yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm và khai báo y tế.

Tại cuộc họp khẩn này, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm đã tiếp tục quán triệt tinh thần quyết liệt chống dịch đến tất cả các phường, các phòng ban và các lực lượng. UBND quận cũng có phương án chuẩn bị để đảm bảo ổn định tâm lý cũng như đời sống cư dân tại đây nếu việc phong toả vẫn được tiếp tục sau khi có kết quả xét nghiệm.

Hà Nội: 723 mẫu xét nghiệm Covid-19 lần 1 tại chung cư Garden Hill cho kết quả âm tính - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình sau khi có ca Covid-19 được phát hiện. (Ảnh: N.Hải)

Đến trưa 8/2, Trung tâm Y tế quận đã hoàn thiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các cư dân còn ở lại trong 2 toà nhà A và B chung cư Garden Hill. UBND quận Nam Từ Liêm cũng đã phong toả tạm thời 2 toà nhà này, chờ có kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Một vấn đề khá khó khăn hiện nay là gần một nửa cư dân trong toà nhà đã về quê ăn Tết. Phía UBND quận Nam Từ Liêm đang chủ động và cùng phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để rà soát, truy vết và thông báo cho người dân thực hiện các biện pháp cách ly cần thiết.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Nam Từ Liêm, ca bệnh mới này khai báo quanh co, không trung thực, giấu diếm lịch trình di chuyển và tiếp xúc, rất gây khó khăn cho chính quyền địa phương và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ công tác Phòng chống dịch bệnh của quận nói riêng và của TP nói chung.

Với các trường hợp trốn tránh này, UBND quận sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật sau khi điều trị khỏi bệnh.

Trước đó, Dân Việt đã đưa tin, Hà Nội phát hiện và thông báo về 4 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới.

Đó là trường hợp nam giới, ở Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, có đi công tác Gia Lai và trở về Hà Nội trong hai ngày 28-29/1, tuy nhiên đã tự đi cách ly ngay hôm 30/1 đến khi phát hiện dương tính (tối muộn 7/2), do đó ít có khả năng lây lan ra cộng đồng.

3 trường hợp dương tính còn lại cùng sống ở căn hộ 2003, toà nhà chung cư The Garden Hill, 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Gồm chị K.A (28 tuổi, là giám đốc chi nhánh công ty viễn thông tại Đội Cấn, Ba Đình), con gái 10 tháng tuổi và người giúp việc 50 tuổi.

Từ 27/1 đến nay, có 27 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại 7 quận, huyện ở Hà Nội, trong đó có 12 ca tại quận Nam Từ Liêm, 4 ca tại huyện Đông Anh, 4 ca tại quận Cầu Giấy, 2 ca tại huyện Mê Linh, 2 ca tại quận Hai Bà Trưng, 1 ca tại quận Đống Đa, 1 ca tại quận Ba Đình. Trong số này có 23 người đã được Bộ Y tế công bố, gắn mã số bệnh nhân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem