Hà Nội FC chiêu mộ ngôi sao cùng Olympic Việt Nam tạo địa chấn châu Á

Nhật Anh Chủ nhật, ngày 31/10/2021 18:10 PM (GMT+7)
Hà Nội FC quyết định chơi lớn khi nhắm đến ngôi sao từng cùng Olympic Việt Nam tạo nên cơn địa chấn châu Á vào năm 2014 cho mùa giải mới 2022.
Bình luận 0

Hà Nội FC đang tích cực chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới 2022, dù thời gian chính thức khởi tranh là vào giữa năm sau. Hiện tại, tân binh đầu tiên của Hà Nội FC đã được xác định. Đó là Nguyễn Hai Long - tài năng trẻ được đánh giá tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam lúc này. Đội bóng Thủ đô tỏ ra chịu chi khi "phá két" tới 10 tỷ đồng để sở hữu chữ ký của Nguyễn Hai Long.

Hà Nội FC chiêu mộ ngôi sao cùng Olympic Việt Nam tạo địa chấn châu Á - Ảnh 1.

Hai Long là tân binh đầu tiên của Hà Nội FC.

Trong diễn biến mới nhất, Hà Nội FC tiếp tục chơi lớn khi nhắm đến một ngôi sao từng cùng Olympic Việt Nam tạo nên cơn địa chấn châu Á. Cụ thể, theo nguồn tin có được, cầu thủ này sắp hết hạn hợp đồng với đội bóng cũ và sẽ không gia hạn để đầu quân cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Anh đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để gia nhập Hà Nội FC.

Trái với "bom tấn" Hai Long, đây là cái tên đã có nhiều năm thi đấu tại V.League. Anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ và cả ĐTQG Việt Nam. Dấu ấn lớn nhất sự nghiệp của cầu thủ này chính là cùng Olympic Việt Nam đạt được thành tích ấn tượng tại ASIAD 2014.

Trên đất Hàn Quốc năm đó, dưới sự dẫn dắt của Toshiya Miura, Olympic Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Olympic Iran với tỷ số 4-1 trong ngày ra quân. Sau đó, Olympic Việt Nam giành quyền lọt vào vòng 1/8 với tư cách là đội đầu bảng.

Ngoài ra, tiền vệ này cũng cùng đội tuyển Việt Nam tham dự 2 kỳ AFF Cup và có được một bàn thắng để đời khiến cả sân Mỹ Đình bùng nổ. Danh tính của bản hợp đồng này sẽ sớm được Hà Nội FC công bố trong thời gian tới.

Hà Nội FC chiêu mộ ngôi sao cùng Olympic Việt Nam tạo địa chấn châu Á - Ảnh 2.

Olympic Việt Nam từng gây địa chấn châu Á tại ASIAD 2014.

Về ngoại binh, Hà Nội FC cũng được cho đang xúc tiến việc chiêu mộ tiền đạo cao tới 1m93 có tên Josip Ivancic. Cầu thủ này sinh năm 1991 trưởng thành từ đội trẻ của CLB NK Croatia Sesvete (Croatia).

Trước đây, Josip Ivancic từng khoác áo nhiều đội bóng tại Croatia như Slovenia, Moldova, Israel, Kazakhstan và Bosnia. Anh từng ra sân và ghi bàn ở cả vòng loại Europa League lẫn Champions League, trước khi chuyển tới Malaysia thi đấu hồi giữa năm 2021 cho CLB Sebah.

Ở một diễn biến khác. Hà Nội FC đã ra thông báo chia tay 2 ngoại binh là Bruno Cunha Cantanhede và Moses Oloya. Bruno gia nhập Hà Nội FC ở đầu mùa giải năm nay. Tuy nhiên tại đội bóng mới, anh đã không thể có được những màn trình diễn ấn tượng như trong 2 năm thi đấu cho Viettel FC.

Từ vị trí của một chân sút hàng đầu V.League, Bruno đã để lại rất nhiều thất vọng ở đội bóng mới. Anh ghi được 3 bàn thắng sau 8 lần ra sân cho CLB Hà Nội. Và đây cũng là nguyên nhân chính khiến ngoại binh người Brazil phải "bật bãi" chỉ sau một mùa bóng.

Về phía Moses, Hà Nội FC quyết định không gia hạn hợp đồng với tiền vệ này vì nhận thấy anh đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp và liên tục gặp chấn thương trong những mùa giải gần đây. Được biết, sau khi chia tay CLB Hà Nội FC, hiện tiền vệ Moses Oloya đang nhận được sự quan tâm từ CLB B.Bình Dương. Theo nhiều nguồn tin, đội bóng đất Thủ đang có ý định đưa anh trở lại sân Gò Đậu. "Chelsea Việt Nam" đang cần một cầu thủ ở hàng tiền vệ để xây dựng lại lối chơi và Moses được xem là gương mặt phù hợp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem