Hà Nội mở tuyến đường cao tốc 6 làn xe, rộng 100m nối Vành đai 3 với tỉnh Bắc Ninh

Sông Bùi Thứ sáu, ngày 14/01/2022 19:10 PM (GMT+7)
Tuyến đường có chiều dài 5,3km, nằm trên địa phận huyện Đông Anh, có điểm đầu giao với đường Vành đai 3 Bắc sông Hồng, điểm cuối tại ranh giới giữa huyện Đông Anh, TP.Hà Nội với huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Bình luận 0

Hà Nội mở tuyến đường cao tốc 6 làn xe, rộng 100m nối Vành đai 3 với tỉnh Bắc Ninh

UBND TP.Hà Nội vừa có Quyết định số 156/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường gom dọc hai bên QL3 mới, tỷ lệ 1/500 (đoạn từ nút giao với đường Vành đai 3 Bắc sông Hồng đến hết địa phận huyện Đông Anh).

Hà Nội mở tuyến đường cao tốc 6 làn xe, rộng 100m nối Vành đai 3 với tỉnh Bắc Ninh - Ảnh 1.

Đường Vành đai 3 hướng đi Nội Bài. Ảnh: Khôi Lâm.

Theo đó, tuyến đường có chiều dài 5,3km, nằm trên địa phận huyện Đông Anh, có điểm đầu giao với đường Vành đai 3 Bắc sông Hồng, điểm cuối tại ranh giới giữa huyện Đông Anh (Hà Nội) với huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Về quy mô tuyến đường, Quốc lộ 3 mới có mặt cắt ngang rộng 100m, gồm thành phần đường cao tốc 6 làn xe và đường gom song hành hai bên có bề rộng mặt cắt ngang mỗi tuyến rộng 22m.

Đường gom song hành hai bên gồm lòng đường rộng 12m, vỉa hè (lề) phía ngoài rộng 10m, phía giáp thành phần cao tốc không bố trí hè.

UBND TP.Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ tuyến đường. UBND huyện Đông Anh chủ trì, phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức công bố công khai chỉ giới đường đỏ tuyến đường được duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem