Cưới chị đồng nghiệp, đêm tân hôn tôi ngã ngửa biết được sự thật nhưng không phanh kịp rồi
Đêm tân hôn, vợ mặc váy hai dây màu đỏ, từ phòng tắm bước ra khiến tôi đỏ mắt. Vợ tôi tưởng gày nhưng hóa ra lại rất nóng bỏng, đầy đặn.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Như Dân Việt đã phản ánh, hiện nay hàng loạt trạm trộn bê tông nằm trên bãi sông Hồng, thuộc địa bàn phường Lĩnh Nam, Hà Nội đã hết hạn giấy phép nhiều năm nhưng vẫn chưa tháo dỡ, di dời, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn đê điều. Mặc dù chính quyền địa phương ở Hà Nội nhiều lần yêu cầu tháo dỡ, di chuyển máy móc, nhưng các đơn vị này vẫn bất chấp lệnh cấm.
Mới đây nhất, ngày 31/10/2025, Thanh tra thành phố Hà Nội đã có Kết luận số 6730/KL-TTTP-GS về việc kiểm tra rà soát đối với hoạt động của 25 trạm trộn tại bãi sông Hồng.
Kết luận thanh tra của thành phố Hà Nội thể hiện, Hà Nội được phân cấp quản lý trên 626 km đê, đi qua địa bàn một số xã, phường có trạm trộn bê tông nằm trên bãi sông Hồng (theo Kết luận thanh tra số 495/KLTTCP ngày 09/12/2024 của Tổng Thanh tra Chính phủ).
Với tốc độ đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội ngày càng cao, nhu cầu về đất đai và vật liệu xây dựng rất lớn, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố.
UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều ngay từ khi phát sinh; tuy nhiên, kết quả xử lý còn hạn chế, vi phạm vẫn tồn đọng.

Đối với trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Nguyên tại phường Lĩnh Nam, kết luận nêu rõ: ngày 17/9/2009, UBND Thành phố có Quyết định số 4812/QĐ-UBND về việc thu hồi 52.765 m² đất bãi sông Hồng tại phường Trần Phú (nay là phường Lĩnh Nam), quận Hoàng Mai, cho Công ty CP Phú Nguyên thuê hàng năm để thực hiện dự án bãi chứa tập kết và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.
Trong các năm 2013, 2018 và 2022, Hà Nội ban hành các quyết định điều chỉnh diện tích đất, đơn giá thuê và cấp phép cho Công ty CP Phú Nguyên lắp đặt một trạm sản xuất bê tông xi măng tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Trần Phú, quận Hoàng Mai (năm 2018).
Thời gian lắp đặt và sử dụng tính từ ngày quyết định cấp phép có hiệu lực, kéo dài đến hết ngày 31/12/2018. Khi hết hạn, doanh nghiệp phải tháo dỡ, thanh thải toàn bộ vật liệu, máy móc, thiết bị trạm trộn ra khỏi khu vực bãi sông.
Đến năm 2020, Hà Nội tiếp tục ban hành Quyết định số 481/QĐ-UBND về việc cấp phép cho Công ty CP Phú Nguyên lắp đặt tạm thời 3 trạm sản xuất bê tông tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Thời gian sử dụng tính từ ngày cấp phép đến 15/6/2020; sau khi hết hạn, doanh nghiệp phải tháo dỡ và thanh thải toàn bộ vật liệu, máy móc, thiết bị trạm trộn ra khỏi khu vực bãi sông.

Gần đây nhất, ngày 18/01/2021, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 361/QĐ-UBND, gia hạn thời gian hoạt động liên quan đến đê điều đối với Công ty CP Phú Nguyên, cho phép lắp đặt 03 trạm sản xuất bê tông tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Trần Phú (theo Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 22/01/2020), với thời hạn sử dụng đến ngày 15/6/2021.
Theo báo cáo của Công ty CP Phú Nguyên tại Văn bản số 76/BC-PN ngày 01/8/2025, ngày 30/8/2024, UBND quận Hoàng Mai ban hành Quyết định số 4840/QĐ-XPHC xử phạt hành chính Công ty CP Phú Nguyên do để vật liệu ở bãi sông không có giấy phép, với mức phạt tiền 80.000.000 đồng.
Ngày 06/3/2024, UBND quận Hoàng Mai ban hành 2 Quyết định số 951 và 952/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty CP Phú Nguyên do không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định, với tổng số tiền phạt 60.000.000 đồng.
Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng hoạt động của trạm trộn bê tông ngày 15/7/2025, 4 trạm trộn của Công ty CP Phú Nguyên tại phường Lĩnh Nam vẫn tồn tại, chưa được tháo dỡ.
Tương tự, đối với trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần Cảng Khuyến Lương tại phường Lĩnh Nam, ngày 03/8/2005, Hà Nội ban hành Quyết định số 5505/QĐ-UB về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng Khuyến Lương tại phường Trần Phú và phường Yên Sở (nay là phường Lĩnh Nam), quận Hoàng Mai. Công ty được quyền sử dụng 98.461 m² đất với mục đích xây dựng và nâng cấp Cảng Khuyến Lương; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê hàng năm.

Trong các năm 2015, 2019 và 2020, Hà Nội tiếp tục ban hành các Quyết định cho Công ty CP Cảng Khuyến Lương thuê tổng diện tích 99.140 m², trong đó 98.461 m² để xây dựng cảng và các công trình phụ trợ; 679 m² để mở đường theo quy hoạch, yêu cầu tuyệt đối không xây dựng công trình tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai. Thành phố cũng cho phép công ty lắp đặt 4 trạm bê tông tại bãi sông Hồng, thuộc phường Trần Phú và phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, với thời hạn sử dụng đến ngày 15/6/2021.
Quá trình thanh, kiểm tra sau đó, ngày 08/9/2022, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai ban hành Quyết định số 117/QĐ-XPHC xử phạt hành chính Công ty CP Cảng Khuyến Lương do thực hiện hoạt động theo điểm g khoản 1 Điều 25 Luật Đê điều mà không có giấy phép (để vật liệu ở bãi sông với khối lượng 45 m²). Ngày 10/9/2024, UBND quận Hoàng Mai tiếp tục xử phạt hành chính công ty này theo Quyết định số 4953/QĐ-XPHC về việc để vật liệu ở bãi sông không có giấy phép.
Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng hoạt động ngày 15/7/2025, 4 trạm trộn bê tông của Công ty CP Cảng Khuyến Lương tại phường Lĩnh Nam vẫn tồn tại, chưa được tháo dỡ.
Đối với trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng tại phường Lĩnh Nam, ngày 10/4/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND về việc thu hồi 68.060 m² đất tại thôn Yên Duyên, phường Yên Sở (nay là phường Lĩnh Nam), quận Hoàng Mai, để cho Công ty thuê thực hiện dự án bãi trung chuyển vật liệu xây dựng.
Ngày 1/7/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Phụ lục Hợp đồng số 218/PLHĐTĐ-STNMT-KTD với Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng, điều chỉnh đơn giá thuê đất ghi tại Hợp đồng số 565/HĐTĐ-STNMT-PC ngày 30/11/2015; các điều khoản khác của hợp đồng vẫn giữ nguyên.
Theo báo cáo của Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng tại các Văn bản số 082025/BC ngày 30/7/2025 và số 09-2025/BC ngày 04/8/2025, trong quá trình kinh doanh, công ty đã ký hợp đồng hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong việc kinh doanh trạm trộn bê tông, gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư TM Hợp Thành; Công ty CP Xây dựng và Bê tông Việt Xô; Công ty CP Chèm Thanh Trì; Công ty CP Thương mại và Xây dựng Giao thông Viên Phát; Công ty CP Đầu tư Phát triển và Vật liệu Xây dựng Hoàng Minh.

Ngày 13/01/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND, cấp phép cho Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng lắp đặt tạm thời 3 trạm trộn sản xuất bê tông xi măng tại bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Yên Sở. Thời gian lắp đặt và sử dụng từ ngày quyết định có hiệu lực đến ngày 15/6/2020.
Ngày 16/10/2020, UBND Thành phố tiếp tục ban hành Quyết định số 4671/QĐ-UBND, gia hạn thời gian hoạt động liên quan đến đê điều cho công ty, cho phép lắp đặt tạm thời 2 trạm trộn bê tông tại bãi sông Hồng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 22/01/2020. Thời gian lắp đặt từ ngày 15/10/2020, sử dụng đến ngày 15/6/2021.
Theo báo cáo của Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng, công ty đã lập hồ sơ xin phép và được UBND Thành phố cho phép lắp đặt tổng cộng 6 trạm trộn bê tông, bao gồm 3 trạm theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 13/01/2020.
Ngày 02/8/2024, UBND quận Hoàng Mai ban hành Quyết định số 4570/QĐXPHC xử phạt hành chính công ty số tiền 80.000.000 đồng do để vật liệu tại bãi sông mà không có giấy phép, vi phạm quy định về phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.
Tại thời điểm kiểm tra hiện trạng hoạt động ngày 15/7/2025, 5 trạm trộn của Công ty TNHH Vận tải Sông Hồng tại phường Lĩnh Nam vẫn tồn tại, chưa được tháo dỡ.
Đến thời điểm Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra công tác quản lý Nhà nước về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tại Hà Nội, 10 doanh nghiệp chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép gia hạn vẫn không tháo dỡ máy móc, thiết bị trạm trộn. Kết luận thanh tra nêu rõ, việc các doanh nghiệp này hoạt động trạm trộn bê tông, trạm nghiền đá, sỏi mà chưa tháo dỡ là vi phạm Điều 26 Luật Đê điều 2006 (sửa đổi, bổ sung 2020).

Trách nhiệm trước hết thuộc về các doanh nghiệp, đồng thời có liên quan đến Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công chức phụ trách tại các xã, phường: Lê Lợi (Sơn Tây); Trần Phú, Yên Sở (Hoàng Mai); Liên Mạc (Bắc Từ Liêm); Đông Dư, Đặng Xá (Gia Lâm); Mai Lâm (Đông Anh), cùng Phó trưởng Phòng Kinh tế và công chức phụ trách của các quận, huyện, thị xã: Sơn Tây, Bắc Từ Liêm, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm, Hoàng Mai.
Trước ngày 10/7/2025, sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận số 495/KL-TTCP ngày 09/12/2024 và Thanh tra TP có văn bản số 1980/TTTP-PGS ngày 14/4/2025 đôn đốc, một số doanh nghiệp đã khắc phục vi phạm, tự tháo dỡ trạm trộn bê tông, như: Công ty Cổ phần Cảng Sơn Tây, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đức Mạnh tại Đông Anh; Công ty TNHH Nam Sơn tháo dỡ một phần thiết bị của 3 trạm bê tông.
Thanh tra Hà Nội đề nghị UBND TP chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường: Sơn Tây, Thượng Cát, Lĩnh Nam, Bát Tràng, Đông Anh, Thuận An, Mê Linh (sau sắp xếp hành chính mới) nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm tổ chức, cá nhân phụ trách quản lý trạm trộn, trạm nghiền đá, sỏi, đồng thời xử lý vi phạm theo quy định.
Điều 7 Luật Đê điều 2006 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 60/2020/QH14) quy định các hành vi bị nghiêm cấm, gồm: xây dựng công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều và lòng sông (không gồm bãi nổi, bãi cù lao); đổ chất thải trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông; để vật liệu trên đê…
Điều 12 Luật Đất đai 2013 cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm như: sử dụng đất không đúng mục đích; không thực hiện đúng quy định khi thực hiện quyền sử dụng đất; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước…
Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, UBND một số quận, huyện Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Đông Anh, Chi cục Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội, Hạt Quản lý đê đã tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với một số doanh nghiệp, gồm:
Công ty Cổ phần Thương mại Nam Thăng Long, Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp và Khai thác Cảng, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Nguyên, Công ty Cổ phần Cảng Khuyến Lương, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Đức Mạnh, Công ty TNHH Vận tải sông Hồng trong vi phạm pháp luật về đê điều liên quan đến hoạt động trạm trộn và vật liệu xây dựng.
Mới đây, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe container và xe công nông trên đường Hồ Chí Minh qua tỉnh Lâm Đồng khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương đã gây xôn xao dư luận. Các chuyên gia pháp lý cho rằng, dù tài xế container đã tử vong, trách nhiệm bồi thường dân sự vẫn có thể được xem xét đối với chủ xe, doanh nghiệp vận tải và các bên liên quan.
Đêm tân hôn, vợ mặc váy hai dây màu đỏ, từ phòng tắm bước ra khiến tôi đỏ mắt. Vợ tôi tưởng gày nhưng hóa ra lại rất nóng bỏng, đầy đặn.
Ở cuộc đọ sức tại lượt trận cuối cùng bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Thái Lan lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước U19 Malaysia để ghi tên mình vào bán kết.
Phó Giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Israel, Mossad, đã bị cách chức sau hơn 22 năm phục vụ, theo các nguồn tin truyền thông Israel. Động thái này được cho là có liên quan đến một chiến dịch bí mật quy mô lớn nhằm gây bất ổn và lật đổ chính quyền Iran nhưng không đạt được kết quả như kỳ vọng.
Từ những cư dân rừng núi Đông Bắc, người Mãn Châu đã xây dựng nên một trong những đế quốc hùng mạnh nhất châu Á. Con đường đưa họ đến ngai vàng Trung Hoa không chỉ dựa vào sức mạnh của quân Bát Kỳ, mà còn nhờ sự suy yếu của nhà Minh, quyết định mang tính bước ngoặt của Ngô Tam Quế và khả năng khéo léo trong việc dung hòa giữa bản sắc Mãn Châu với nền văn minh Trung Hoa.
Diễn viên Lê Trần Thanh Tâm vai Trang trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đang gây nhiều tranh cãi khi yêu người đàn ông đã có gia đình.
Khám phá 5 lợi ích khi trồng cây đại phú gia: tạo không gian sống sang trọng, cải thiện không khí và phong thủy.
Bộ chỉ huy trung ương Iran tuyên bố ngừng các hoạt động quân sự chống lại Israel, khẳng định rằng một "phản ứng đau đớn" đã được giáng xuống chế độ Israel để ủng hộ người dân Lebanon. Họ cũng cảnh báo "các biện pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn nhiều so với trước đây" sẽ được thực hiện nếu hành động gây hấn kể cả ở miền nam Lebanon tiếp tục diễn ra.
Sau hai ngày làm việc tích cực tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với sự tham dự của gần 600 đại biểu đại diện cho 10 triệu nông dân trên cả nước, Đại hội đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới, bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa IX và khẳng định tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hợp tác và phát triển, mở ra động lực mới cho phong trào nông dân giai đoạn 2026 – 2031.
Ngày 8/6, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Thể thao Hà Nội T&T trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập CLB bóng đá Hà Nội (2006 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ tập thể CLB đối với sự phát triển của bóng đá Thủ đô nói riêng và nền bóng đá Việt Nam nói chung.
Hốt Tất Liệt hiểu rằng việc cai trị một xã hội nông nghiệp rộng lớn hoàn toàn khác với việc chinh phục nó bằng quân sự. Ông đã thực hiện điều đó thông qua nhiều chiến lược có chủ đích.
Trong không khí phấn khởi, gần 600 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước đã hội tụ về Thủ đô tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Mang theo tiếng nói từ các miền quê, các đại biểu đặt nhiều kỳ vọng vào những giải pháp đột phá, thiết thực của nhiệm kỳ mới để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế và thích ứng bối cảnh mới.
Thủ môn cao 1m86 của ĐT Việt Nam chia tay SHB Đà Nẵng; Christian Eriksen hồi phục tốt; HLV Mourinho muốn giữ chân Tchoumanei; Darwin Nunez lọt vào tầm ngắm của Chelsea; HLV Shin Tae-yong dẫn dắt Persija Jakarta.
Công an TP Đà Nẵng khởi tố nữ tổng giám đốc một doanh nghiệp bất động sản vì bị cáo buộc đưa thông tin gian dối về dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn, chiếm đoạt hơn 17,7 tỷ đồng của 6 khách hàng.
Sáng ngày 8/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo sắp xếp thôn trên địa bàn.
Chiều 8/6, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã thân mật tiếp bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tuần Du lịch Ninh Bình 2026, toàn tỉnh Ninh Bình đón gần 635.000 lượt khách, mang về doanh thu gần 974 tỷ đồng, sự kiện không chỉ kích cầu du lịch mùa thấp điểm mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng du khách thập phương.
Bạn có biết việc ăn trứng gà luộc đúng cách có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả.
Tại Họp báo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ IX, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết nhiệm kỳ 2026-2031, Hội sẽ tập trung hỗ trợ thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp nông nghiệp, đồng thời tham mưu nâng vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ nông dân lên 2.000 tỷ đồng nhằm tạo thêm nguồn lực cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.
Theo tử vi ngày mai, cuối tháng 4 Âm lịch, 3 con giáp được vận may gọi tên, thoát khỏi khó khăn, tài lộc khởi sắc, công việc thuận lợi.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas ngày 8/6 đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng nối lại đối thoại thay vì đẩy khu vực vào một vòng xoáy xung đột mới.
Để "bàn thắng" của tương lai thành hiện thực, em biết mình cần rèn luyện kỷ luật và đam mê ngay từ những bước chạy hôm nay.
Ăn đúng món có thể bổ dưỡng không kém gì những loại thực phẩm chức năng đắt tiền. Ví dụ như 4 món ngon và dễ nấu dưới đây!
Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hàng không và du lịch; nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải đường bộ, đường thủy ven biển kết nối hai nước và khu vực tiểu vùng Mê Công; phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD và hướng tới 50 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững.
Cây mít to bự này là một cây cổ thụ hơn 100 tuổi, là gia sản ba đời của chủ nhà ở xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũ (nay là xã Mai Trung, tỉnh Bắc Ninh mới sau sáp nhập, sắp xếp).
Phim cổ trang "Kiều Sở" của "tình đầu quốc dân" Trần Đô Linh đang thu hút sự chú ý lớn của khán giả ngay khi vừa lên sóng. Dù đạt thành tích tốt ban đầu nhưng dự án này lại vấp phải vô số ý kiến chê bai gay gắt.
World Cup 2026 còn 2 ngày: Lý Quỳ Mbappe phản ứng vì gặp Lý Quỷ; Lam Phượng Hoàng đi xem World Cup; FIFA không thông thạo binh thư.
Ngày 8/6, UBND phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị (địa phận tỉnh Quảng Bình cũ) phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận và bàn giao một con khỉ mặt đỏ - loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB - cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để chăm sóc, quản lý theo quy định.
Ngày 8/6/2026, tại Hà Nội, bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã cùng bà Vandara Siphandone, Phu nhân Thủ tướng Lào; bà Pich Chamony, Phu nhân Thủ tướng Campuchia và bà Thananon Niramit, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan đã đến thăm và có các hoạt động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Với tổng vốn đầu tư gần 100 nghìn tỷ đồng, hơn 10 dự án mà Tập đoàn Sun Group và tỉnh An Giang hợp tác đầu tư được kỳ vọng tạo ra bước chuyển lớn về không gian phát triển, năng lực kết nối và vị thế dẫn dắt kinh tế biển.
Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Phú Thọ được thông tin qua hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 148 xã, phường để triển khai phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (gồm địa phận tỉnh Hòa Bình cũ, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Theo đó, tỉnh Phú Thọ dự kiến giảm 1.967 thôn, tổ dân phố, tương đương gần 39% số đơn vị hiện có, trong đợt sắp xếp quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở cấp cơ sở.