Hà Nội thêm nhiều trạm y tế lưu động sau khi số ca F0 tăng mạnh

Tại quận Ba Đình, trạm y tế lưu động thứ 2 của quận được thành lập tại trường mẫu giáo số 10 ngõ 100 Đội Cấn, sau trạm y tế lưu động tại Phường Ngọc Khánh.

Trạm y tế lưu động có nhiệm vụ thu dung, khám, điều trị cho người bệnh Covid-19 không triệu chứng và mức độ nhẹ tại quận; phát hiện sớm, xử trí cấp cứu, kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa và nặng.

Cơ sở vật chất, đồ dùng sinh hoạt được chuẩn bị đầy đủ để điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nhẹ.

Trạm y tế lưu động phường Đội Cấn đi vào hoạt động, có thể thu dung, điều trị để đáp ứng phân tầng điều trị F0 với gần 20 phòng cho 180 người bệnh Covid-19.

Các hàng rào chắn được thiết lập để phân cách giữa các khu vực.

Hàng loạt phòng học được tận dụng để làm phòng khám và cấp cứu.

Bà Ngô Thị Minh Hằng, Chủ tịch UBND phường Đội Cấn cho biết, dự kiến trong ngày 18/12, trạm y tế lưu động này sẽ được đưa vào hoạt động.

Huyện Hoài Đức kích hoạt trạm y tế lưu động tại trường THCS Tiền Yên.

Cơ sở có quy mô 300 giường, mỗi phòng 8 giường, vận dụng cơ sở vật chất sẵn có của trường mới xây.

Người thân gửi đồ dùng thiết yếu ngoài cổng cho bệnh nhân F0 nhẹ đang được điều trị bên trong cơ sở.

Trạm y tế lưu động tại phường Láng Thượng (quận Đống Đa) đang được xây dựng, chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Tại quận Hoàn Kiếm, trạm y tế lưu động thứ 3 của quận được thành lập tại trung tâm giáo dục từ xa Nguyễn Văn Tố và trường tiểu học Quang Trung (địa chỉ số 9 phố Hai Bà Trưng). Trước đó, quận đã lập 2 trạm y tế lưu động tại phố Đồng Xuân và Hàng Thiếc để điều trị F0.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết trong thời gian tới, quận sẽ rà soát và dự kiến thành lập thêm 35 trạm y tế lưu động khác.