Hà Tĩnh: Phát hiện 4 đạo sắc cổ thời Nguyễn

Thứ bảy, ngày 08/03/2014 07:13 AM (GMT+7)
Bảo tàng Hà Tĩnh vừa phát hiện 4 đạo sắc liên quan đến 2 nhân vật lịch sử dòng họ Phạm Văn.
Bình luận 0
Các đạo sắc cổ được phát hiện tại từ đường họ Phạm Văn thuộc thôn Lâm Châu, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Nội dung phong tước hiệu Đông Giang Hầu cho ông Phạm Văn Nghĩa và tước hiệu Cao Bình Quận cho ông Phạm Văn Linh. Đây là hai nhân vật lịch sử của dòng họ Phạm Văn.
img
Những sắc phong vừa được Bảo tàng Hà Tĩnh tìm thấy (Nguồn ảnh: TNO)

img

img
Hai trong 4 sắc cổ (Nguồn ảnh: TNO)

Sắc cổ trên có niên đại Khải Định năm thứ 2 (1917) và Khải Định năm thứ 9 (1924).
Bách Khoa (Bách Khoa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem