Hai cha con vượt hơn 1.500km ra Hà Nội bằng xe máy, "vạ vật" ở chốt kiểm soát 2 ngày chờ đi cách ly

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 23/09/2021 19:16 PM (GMT+7)
Sau khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, nhiều người dân các tỉnh đã đi xe máy, vượt quãng đường dài hàng trăm km, thậm chí có hai cha con đi hơn 1.500km từ tỉnh Bình Thuận đến cửa ngõ thủ đô phải "vạ vật" 2 ngày chờ đi cách ly.
Bình luận 0

Vượt quãng đường hơn 1.500km ra Hà Nội bằng xe máy

Trưa 23/9, chốt kiểm soát ở ngã ba Cầu Giẽ (km 213 quốc lộ 1A), huyện Phú Xuyên, đón lượng lớn người dân từ các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Thái Bình... vào Hà Nội. Phần lớn những người này là người lao động, về quê tránh dịch. 

Hai cha con vượt hơn 1.500 km ra Hà Nội bằng xe máy, "vạ vật" ở chốt kiểm soát 2 ngày chờ đi cách ly - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ khai báo y tế tại chốt kiểm soát ở ngã ba Cầu Giẽ (km 213 quốc lộ 1A), huyện Phú Xuyên, Hà Nội trưa ngày 23/9. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hầu hết người dân không biết hoặc không rõ cách sử dụng phần mềm khai báo y tế điện tử. Họ mất rất nhiều thời gian để khai báo bằng giấy, dẫn đến chốt kiểm soát luôn đông nghịt người.

Tất cả những người qua chốt đều được kiểm tra một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Cán bộ tại chốt cho biết, điều kiện để người dân từ các tỉnh không bị giãn cách xã hội (áp dụng Chỉ thị 16) có thể vào thủ đô là phải có "Giấy xác nhận" của địa phương kèm theo phiếu xét nghiệm Covid-19.

Hai cha con vượt hơn 1.500 km ra Hà Nội bằng xe máy, "vạ vật" ở chốt kiểm soát 2 ngày chờ đi cách ly - Ảnh 2.

Công an kiểm soát chặt người vào Hà Nội. Người dân từ các tỉnh không bị giãn cách xã hội có thể vào thủ đô phải có "Giấy xác nhận" của địa phương kèm theo phiếu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Gia Khiêm

Trong số người đi xe máy từ quê ra Hà Nội, đặc biệt và hy hữu nhất là câu chuyện của 2 bố con anh Bùi Thế Sáng (23 tuổi) và ông Bùi Thế Cầu (49 tuổi, bố anh Sáng). Cả hai trước đó có hành trình đi xe máy dài hơn 1.500km từ xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận ra xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nhưng phải dừng chân tại chốt kiểm soát huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Cặp vợ chồng vượt trăm cây số bằng xe máy, chuẩn bị đưa con gái đi đẻ khi Hà Nội nới lỏng giãn cách - Ảnh 7.

Anh Bùi Thế Sáng (ảnh phải) và bố là ông Bùi Thế Cầu vượt quãng đường dài hơn 1.500 km từ Bình Thuận ra Hà Nội (ảnh chụp ngày 22/9). Ảnh: Gia Khiêm

Anh Sáng kể, vào ngày 18/9, 2 bố con xin đầy đủ giấy tờ của địa phương cũng như xét nghiệm Covid-19 ở quê rồi lên xe máy đi từ Bình Thuận ra Hà Nội. Khi tới Nghệ An, bố con anh tiếp tục xét nghiệm Covid-19 lần thứ 2. 

Sau 3 ngày thay nhau cầm lái liên tục, đến chiều tối 20/9, 2 bố con anh Sáng đến chốt kiểm soát Covid-19 Cầu Giẽ, huyện Phú Xuyên. Tuy nhiên, tại đây các cán bộ không cho bố con anh này vào trung tâm thủ đô Hà Nội vì đi từ vùng dịch và yêu cầu phải được đi cách ly.

Hai cha con vượt hơn 1.500 km ra Hà Nội bằng xe máy, "vạ vật" ở chốt kiểm soát 2 ngày chờ đi cách ly - Ảnh 4.

Cha con ông Cầu ngồi "vạ vật" gần chốt kiểm soát 2 ngày chờ nhân viên y tế đưa đi cách ly. Ảnh: Gia Khiêm

Ông Bùi Thế Cầu chia sẻ, trong hai ngày đầu, bố con ông phải ăn ngủ "vạ vật" ở chốt Cầu Giẽ vì không thể qua cửa ngõ Hà Nội. Trước đó, bố con ông Cầu nhận công trình xây dựng ở Hà Nội làm nhưng do dịch bệnh nên phải về quê.

Cặp vợ chồng vượt trăm cây số bằng xe máy, chuẩn bị đưa con gái đi đẻ khi Hà Nội nới lỏng giãn cách - Ảnh 8.

Nhiều người chất đầy đồ trên xe máy từ quê ra Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

"Đi ra đến đây hơn 1.500km rồi nên giờ quay về cũng khổ mà tiền cũng hết rồi, lấy tiền đâu mà về", ông Cầu kể. Bố con ông Cầu xin cơm ở chốt kiểm dịch sống qua ngày. 

Về trường hợp này, một số cán bộ làm việc tại chốt kiểm dịch Cầu Giẽ cho biết, 2 bố con anh Sáng đến từ vùng dịch nên phải được cán bộ y tế đưa đi cách ly tập trung. Đến chiều tối ngày 22/9, cả hai cha con anh Sáng được cán bộ y tế đưa đi cách ly tập trung tại huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Gần 3.000 lượt phương tiện phải "quay đầu" khi đến chốt kiểm soát

Theo ghi nhận PV Dân Việt, trong sáng và trưa nay, tại chốt kiểm soát Cầu Giẽ có hàng chục người phải quay đầu xe trở về địa phương vì thiếu "Giấy xác nhận" hoặc phiếu xét nghiệm Covid-19, mặc dù trước đó họ đã phải di chuyển quãng đường lên tới hàng trăm km. 


Cặp vợ chồng vượt trăm cây số bằng xe máy, chuẩn bị đưa con gái đi đẻ khi Hà Nội nới lỏng giãn cách - Ảnh 9.

Có người phải "quay xe" đi làm phiếu xét nghiệm khi đến cửa ngõ Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Trưa ngày 23/9, vợ chồng bà Phan Thị Thuý (51 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) chở theo cháu trai Phan Huy Hoàng (4 tuổi) đã đặt chân đến cửa ngõ Hà Nội sau quãng đường dài hơn 100km bằng xe máy. Trời nắng nóng, bé Huy Hoàng được cán bộ chốt trực đưa cho chai nước. Gương mặt cậu bé mướt mồ hôi, thấm mệt khi theo chân ông bà. 

Cặp vợ chồng vượt trăm cây số bằng xe máy, chuẩn bị đưa con gái đi đẻ khi Hà Nội nới lỏng giãn cách - Ảnh 1.

Bà Phan Thị Thuý (51 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) cho cháu vào chốt kiểm soát nghỉ ngơi trong lúc chờ chồng khai báo y tế khi qua chốt trực ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Mặc dù vậy nhưng Huy Hoàng rất háo hức vì sắp được gặp bố mẹ sau hơn 2 tháng xa cách. Bà Thuý kể, những ngày qua, vợ chồng bà trông cháu tại quê nhà. Tuy nhiên, con gái chỉ vài ngày nữa là sinh cháu thứ 2 nên vợ chồng bà quyết định đi xe máy lên Hà Nội.

"Nhà con gái tôi ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Sáng nay vợ chồng tôi cùng cháu đi từ sớm. Tuổi cao nên hai vợ chồng đi chậm cho an toàn. Con chỉ một vài ngày nữa là con gái sinh nên sốt ruột lắm. 

Người dân kể hành trình vượt quãng đường dài hàng trăm km bằng xe máy ra Hà Nội. Clip: Gia Khiêm

Cũng may Hà Nội nới lỏng giãn cách để tôi kịp ra đưa con đi sinh, chăm sóc cháu. Không có xe ô tô khách, đi xe máy vất vả nhưng việc cấp bách nên phải chấp nhận. Vượt quãng đường dài khoảng 135km nhưng cháu thích lên gặp bố mẹ lắm", bà Thuý chia sẻ.

Cặp vợ chồng vượt trăm cây số bằng xe máy, chuẩn bị đưa con gái đi đẻ khi Hà Nội nới lỏng giãn cách - Ảnh 4.

Khai báo y tế, kiểm tra giấy tờ xong, vợ chồng bà Thuý cùng cháu trai tiếp tục cuộc hành trình đến phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Đứng tại trạm kiểm soát chờ con khai báo y tế, bà Vũ Thị Thêu (59 tuổi, ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá) lấy tạm áo mưa che nắng. Trên chiếc xe máy của hai mẹ con bà chất đầy hành lý và cả đặc sản quê hương.

Cặp vợ chồng vượt trăm cây số bằng xe máy, chuẩn bị đưa con gái đi đẻ khi Hà Nội nới lỏng giãn cách - Ảnh 5.

Vượt quãng đường hơn 200km nhưng bà Thêu thấy vui vì dịch bệnh Hà Nội đã cơ bản được kiểm soát. Ảnh: Gia Khiêm

Bà Thêu cho biết lên Hà Nội làm giúp việc, con trai làm nghề sửa chữa ô tô. Tuy nhiên, hai tháng qua, mẹ con bà nghỉ việc về nhà. Trước khi rời quê, mẹ con bà cũng đã phải chuẩn bị đầy đủ giấy đi đường, kết quả xét nghiệm Covid-19 trước khi bắt đầu hành trình dài hơn 200km ra Hà Nội.

Cặp vợ chồng vượt trăm cây số bằng xe máy, chuẩn bị đưa con gái đi đẻ khi Hà Nội nới lỏng giãn cách - Ảnh 6.

Nhiều người mang theo thú cưng đi xe máy đến Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

"Hôm nay trời nắng đi đường rất vất vả nhưng mẹ con tôi luôn chấp hành đầy đủ công tác phòng chống dịch. Hà Nội được nới lỏng giãn cách, tôi thấy rất vui. Mong sao hết dịch để cuộc sống trở lại bình thường", bà Thêu nói rồi tiếp tục cuộc hành trình vào nội thành Hà Nội.

Trực tiếp chỉ huy tổ công tác tại chốt Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên), thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, theo quy định của UBND TP Hà Nội, đối với người đi khám chữa bệnh cấp cứu phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch có các loại giấy tờ như: Giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

"Người từ các tỉnh có dịch Covid-19 như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương… về đây qua chốt số 1 sẽ tiến hành áp dụng theo Chỉ thị số 16 của Chính phủ phải đưa đi cách ly không cho vào thành phố theo quy định.

Riêng đối với những trường hợp người từ vùng đỏ đi cấp cứu qua chốt đến thẳng đến bệnh viện để tiến hành kiểm soát tại bệnh viện theo quy định", thiếu tá Cường nói và thông tin thêm đối với người từ vùng dịch về qua chốt số 1 sẽ đứng ngoài barie, có lều riêng ngồi để cách, đồng thời lực lượng y tế sẽ tiến hành phun trùng, khử khuẩn làm các thủ tục để đưa đi cách ly.

Thông tin từ Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an TP Hà Nội, tính từ 11h ngày 22/9 đến 11h ngày 23/9, tại 22 chốt kiểm soát 20.530 lượt phương tiện (trong đó 41 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 27.307 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.986 lượt phương tiện quay đầu (1.866 lượt không vào Hà Nội, 1.120 lượt không ra ngoài Hà Nội. 

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm Chỉ thị của Chính phủ và UBND Thành phố. Phát hiện, lập hồ sơ đề nghị UBND các cấp xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có 65 trường hợp (không đeo khẩu trang nơi công cộng: 20 trường hợp; 1 cơ sở vi không thực hiện giãn cách; hành vi vi phạm khác: 44 trường hợp).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem