Hàng không bổ sung 472 chuyến bay, vé máy bay Tết từ TP.HCM đi các địa phương vẫn khan hiếm

Gia Linh Chủ nhật, ngày 14/01/2024 14:40 PM (GMT+7)
Càng gần cao điểm Tết Nguyên đán 2024, tình hình vé máy bay Tết từ TP.HCM đi các địa phương vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Theo đó, giá vé tiếp tục tăng cao, một số chặng bay vàng khan hiếm vé dù trước đó, các hãng bay đã bổ sung 472 chuyến so với tuần trước.
Bình luận 0

Một số đường bay vàng từ TP.HCM đã gần "cháy" vé máy bay Tết

Chưa đầy 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán 2024, tình hình giá vé máy bay, số lượng chuyến bay… đang là vấn đề nóng được nhiều người lao động tại TP.HCM quan tâm.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, so với giai đoạn đầu tháng 1/2024, các hãng hàng không đã bổ sung 472 chuyến bay từ Hà Nội và TP.HCM tới các sân bay địa phương. Số lượng này tương ứng gần 92.155 ghế, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Ngày 14/1, khảo sát của Dân Việt, vé máy bay Tết một số đường bay vàng từ TP.HCM kết nối các địa phương như Thanh Hóa, Vinh, Hà Nội… đã được các hãng bổ sung. Đặc biệt, nhiều chuyến bay vào khung giờ ban đêm, rạng sáng đã được mở bán vé giúp hành khách có thêm nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, giá vé máy bay vẫn neo ở mức cao chót vót.

Đơn cử, vé máy bay TP.HCM đi Hà Nội ngày 4/2/2024 (tức 25 tháng Chạp) của hãng Vietnam Airlines đang có 35 chuyến bay được mở bán vé. Trong đó, có rất nhiều chuyến bay vào ban đêm như 2 giờ 35, 3 giờ 25, 3 giờ 45… Đa số, chuyến bay đêm vẫn còn vé phổ thông với giá 3,5 triệu đồng. Trong khi đó, các chuyến bay vào khung giờ đẹp trong ngày (buổi sáng, trưa và chiều) đã hết sạch vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia với giá gần 10 triệu đồng/vé.

Hàng không bổ sung 472 chuyến bay, vé máy bay Tết từ TP.HCM đi các địa phương vẫn khan hiếm- Ảnh 1.

Các hãng bổ sung nhiều chuyến bay đêm dịp Tết. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, cùng chặng bay trên, hãng Vietjet Air có lượng vé đang mở bán dồi dào hơn với hàng loạt chuyến bay đêm được khai thác. Đa số các chuyến bay đều còn tất cả các hạng vé.

Theo đó, giá vé máy bay TP.HCM – Hà Nội của hãng đang có giá 3,4 triệu cho hạng vé Eco (không hành lý kí gửi); 3,8 triệu cho hạng vé phổ thông và 4,6 triệu cho hạng vé Skyboss.

Đại diện khác là Bamboo Airways đang mở bán chặng bay trên với giá 3,4-3,5 triệu/vé phổ thông và 8-9,5 triệu/vé thương gia (tùy vào khung giờ). Các chuyến bay đêm và rạng sáng có giá thấp hơn so với các chuyến bay vào khung giờ đẹp trong ngày.

Hàng không bổ sung 472 chuyến bay, vé máy bay Tết từ TP.HCM đi các địa phương vẫn khan hiếm- Ảnh 2.

Vé máy bay Tết từ TP.HCM đi Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa... vẫn rất khan hiếm. Ảnh: Gia Linh

Đáng chú ý, các đường bay vàng từ TP.HCM đi Thanh Hóa, Vinh (Nghệ An) tình hình vé máy bay khá căng thẳng đối với tất cả các hãng. Đa phần số lượng chuyến bay còn mở bán khá hạn chế và vé hạng phổ thông gần như đã cháy sạch.

Theo đó, hãng Vietnam Airlines ngày 4/2/2024 (tức 25 tháng Chạp) chỉ có 2 chuyến bay đang mở bán vé, trong đó có chuyến bay vào khung giờ rạng sáng. Tuy nhiên, vé hạng phổ thông đã "cháy" sạch, chỉ còn vé thương gia với giá gần 6 triệu đồng. Vào các ngày tiếp theo, số lượng chuyến bay được mở bán dồi dào.

Đáng chú ý, ngày 7/2/2024 (tức 28 tháng Chạp, ngày chính thức nghỉ Tết theo quy định), chỉ còn đúng 1 chuyến bay đang mở bán với giá gần 6 triệu đồng/hạng thương gia.

Trong khi đó, cùng chặng bay trên, hãng Vietjet Air gần như cháy vé máy bay từ ngày 4-6/2/2024 (tức 25 đến 27 tháng Chạp). Các ngày còn lại chi còn rải rác một vài chuyến bay còn vé vào khung giờ rạng sáng với giá 3,5-4,6 triệu đồng.

Ở chặng TP.HCM – Vinh của hãng Vietnam Airlines, số lượng chuyến bay giai đoạn trước Tết khá dồi dào, tuy nhiên không còn vé hạng phổ thông được mở bán. Hành khách mua vé giai đoạn này chủ yếu là bay nối chuyến (2 chặng) với giá 5,3-13,3 triệu/tùy hạng vé.

Trong khi đó, đường bay này với hãng Vietjet Air lại khá căng thẳng khi hãng đã "cháy" vé máy bay từ ngày 2-7/2/2024 (tức 23 đến 28 tháng Chạp). Các ngày khác cận Tết thì còn một số ít vé được mở bán với giá 3,5-4,6 triệu đồng.

Tăng cường bay đêm, phục vụ người dân dịp Tết

Theo Cục Hàng không Việt Nam, cao điểm Tết Nguyên đán 2024, các hãng bay dự kiến cung ứng 5,5 triệu ghế trên các đường bay nội địa, tăng 4% so với cùng kỳ. Trên mạng bay quốc tế, các hãng dự kiến cung ứng 2,1 triệu ghế, tăng 36,8% so với cùng kỳ.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vừa qua, Vietnam Airlines Group (bao gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) thông báo tăng thêm hơn 100.000 chỗ, tương đương gần 550 chuyến bay. Từ đó, nâng tổng số lên thành 2,1 triệu chỗ với 10.700 chuyến bay cho mùa cao điểm Tết từ ngày 25/1 đến 24/2/2024 (tức từ ngày 15 tháng 12 năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Bamboo Airways cũng cho biết việc bổ sung 2 máy bay, tăng tải phục vụ cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2024.

Hàng không bổ sung 472 chuyến bay, vé máy bay Tết từ TP.HCM đi các địa phương vẫn khan hiếm- Ảnh 4.

Các hãng bay dự kiến cung ứng 5,5 triệu ghế trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Gia Linh

Tuy các hãng bay đã tăng tải, nhưng tình hình vé máy bay Tết trên một số chặng bay vàng vẫn khá căng thẳng. Trước tình hình trên, Cục Hàng không đã yêu cầu các đơn vị tăng cường năng lực phục vụ, đồng thời khai thác thêm nhiều chuyến bay đêm.

Theo đó, Cục Hàng không cho biết dự kiến nhu cầu khai thác đêm trong giai đoạn Tết Giáp Thìn năm 2024 (từ ngày 21/1-25/2 trong khung giờ từ 21giờ đến 5 giờ 59) đạt hơn 1,8 nghìn chuyến bay, chiếm tỷ trọng khoảng 8% so với tổng số chuyến bay nội địa khai thác toàn mạng.

Hiện tại, tình hình đặt chỗ của người dân trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 (từ 24/1/2024 đến 25/2/2024) đã tăng khá cao. Đặc biệt là giai đoạn trước Tết Âm lịch, lượng khách từ TP.HCM mua vé đi các tỉnh phía Bắc và miền Trung tăng mạnh.

Trong đó, các đường bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Ban Mê Thuột, Hải Phòng, Huế, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Chu Lai, Quảng Bình, Quảng Ninh, Vinh, Thanh Hoá có tỉ lệ đặt chỗ gần như trên 90%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem