Hàng loạt nhà hàng "cửa đóng then cài" vì Covid-19

Thứ năm, ngày 13/08/2020 09:30 AM (GMT+7)
Nhiều hàng quán ở khu phố cổ Hà Nội đã đóng cửa, treo biển cho thuê vì buôn bán ế ẩm. Tất cả đều chưa hẹn ngày trở lại.

Mặt bằng phố cổ đóng cửa, hẩm hiu vì dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, hàng quán đóng cửa, phố cổ Hà Nội đìu hiu vắng vẻ - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện nay tình hình kinh doanh tại khu vực phố cổ trở nên ảm đạm do việc thiếu vắng du khách quốc tế. Hàng loạt cửa hàng phải gỡ biển hiệu, chờ sang nhượng hoặc trả mặt bằng.

Dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, hàng quán đóng cửa, phố cổ Hà Nội đìu hiu vắng vẻ - Ảnh 2.

Trên các ngõ ngách của phố cổ, từ hàng ăn uống, khách sạn cho đến các dịch vụ làm đẹp đề lâm vào thế khó vì ế ẩm. Các biển hiệu sang nhượng mặt bằng, cho thuê cửa hàng được giăng khắp lối trên khu vực trung tâm của Thủ đô.

Dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, hàng quán đóng cửa, phố cổ Hà Nội đìu hiu vắng vẻ - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV trên tuyến phố Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có đến một nửa số cửa hàng đã phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa. Anh Vũ Đức Anh, một hộ kinh doanh quần áo trên phố chia sẻ: "Cửa hàng trước đây chủ yếu bán cho khách du lịch, nhưng nay do ảnh hưởng của dịch nên khách rất ít".

Dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, hàng quán đóng cửa, phố cổ Hà Nội đìu hiu vắng vẻ - Ảnh 4.

Trước đây, tuyến phố Hàng Bông luôn được coi là khu kinh doanh sầm uất nhất về lụa, đồ thủ công mỹ nghệ nhưng nay cũng vắng vẻ.

Dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, hàng quán đóng cửa, phố cổ Hà Nội đìu hiu vắng vẻ - Ảnh 5.

Giấy thông báo tạm dừng bán hàng vì dịch Covid-19 đã không còn xa lạ trên các tuyến phố sầm uất của Hà Nội.

Dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, hàng quán đóng cửa, phố cổ Hà Nội đìu hiu vắng vẻ - Ảnh 6.

Việc dịch Covid-19 trở lại, khiến các hộ kinh doanh không kịp trở tay.

Dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, hàng quán đóng cửa, phố cổ Hà Nội đìu hiu vắng vẻ - Ảnh 7.

Hàng loạt công ty du lịch trên phố Hàng Dầu cũng phải đóng cửa"bó tay" chịu trận trước ảnh hưởng của dịch. Covid-19.

Dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, hàng quán đóng cửa, phố cổ Hà Nội đìu hiu vắng vẻ - Ảnh 8.

Trước đây chỉ cần biết có mặt bằng là các hộ kinh doanh đã đến hỏi thuê. Nhưng nay dù đã treo biển, đăng thông tin trên mạng xã hội nhưng cũng không có người đến hỏi.

Dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, hàng quán đóng cửa, phố cổ Hà Nội đìu hiu vắng vẻ - Ảnh 9.

Anh Lương Xuân Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) kinh doanh mặt hàng làm đẹp trên phố Lương Văn Can cho biết: "Mấy tháng trước tình hình dịch Covid-19 có vẻ bớt nóng, tôi mở lại quán để kinh doanh, nhưng đến nay Hà Nội lại xuất hiện nhiều ca nhiễm mới, tôi quyết định đóng luôn cửa hàng để bảo đảm vốn".

Dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, hàng quán đóng cửa, phố cổ Hà Nội đìu hiu vắng vẻ - Ảnh 10.

Nhiều chủ nhà cũng đã chấp nhận giảm giá thuê mặt bằng, linh hoạt điều kiện thuê trong hợp đồng để tìm ra đối tác thuê nhưng khách thuê vẫn chưa mạo hiểm đầu tư trong thời gian này.

Dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, hàng quán đóng cửa, phố cổ Hà Nội đìu hiu vắng vẻ - Ảnh 11.

Nhiều mặt bằng để trống rất lãng phí trên các tuyến phố trung tâm cuả Thủ đô, nơi từng là tâm điểm kinh doanh của Hà Nội.

Dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, hàng quán đóng cửa, phố cổ Hà Nội đìu hiu vắng vẻ - Ảnh 12.

Việc hạn chế nhập cảnh người nước ngoài khiến lượng khách du lịch giảm sút nghiêm trọng mà những cửa hàng trên phố cổ kinh doanh chủ yếu dựa vào khách du lịch.

Dịch Covid-19 xuất hiện trở lại, hàng quán đóng cửa, phố cổ Hà Nội đìu hiu vắng vẻ - Ảnh 13.

Rất hiếm khi hình ảnh những tuyến phố sầm uất, thu hút nhiều khác du lịch trong và ngoài nước lại đìu hiu, ế ẩm như hiện tại.

Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem