Hiện trạng xuống cấp của 3 công viên lớn nhất tại Hà Nội

Ngọc Hải Thứ bảy, ngày 29/10/2022 07:30 AM (GMT+7)
Thủ Lệ, Thống Nhất, Bách Thảo là 3 công viên lâu đời ở Hà Nội. Hiện tại, nhiều hạng mục tại 3 công viên này đã xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng lớn đến vui chơi, sinh hoạt của người dân.
Bình luận 0

Clip: Hiện trạng xuống cấp của 3 công viên lớn nhất tại Hà Nội

Hiện trạng xuống cấp của 3 công viên lớn nhất tại Hà Nội  - Ảnh 1.

Công viên Thống Nhất được coi là công viên lớn nhất Hà Nội với diện tích hơn 50ha. Công viên nằm giữa 4 phố: Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu, có rất nhiều lối vào, trong đó cổng chính nằm bên mặt đường Trần Nhân Tông.

Hiện trạng xuống cấp của 3 công viên lớn nhất tại Hà Nội  - Ảnh 2.

Khu vực này trước đây vốn là vùng đầm hồ và bãi rác, tứ phía là các làng cổ. Đến năm 1958, Hà Nội quyết định xây dựng nơi đây thành công viên để làm chốn vui chơi, giải trí cho người dân Thủ đô.

Hiện trạng xuống cấp của 3 công viên lớn nhất tại Hà Nội  - Ảnh 3.

Trải qua thời gian, nhiều hạng mục tại công viên này đã xuống cấp, cũ kĩ, hư hỏng. Khu vực vui chơi, giải trí trong công viên nằm "đắp chiếu", hoen gỉ... Một số tượng linh vật cũng đã xuống cấp, hư hỏng theo thời gian.

Hiện trạng xuống cấp của 3 công viên lớn nhất tại Hà Nội  - Ảnh 4.

Nhiều hạng mục trong Công viên Thống Nhất như đường đi, vỉa hè… đã xuống cấp, mất an toàn cho người dân trong quá trình vui chơi, tập thể dục tại đây.

Hiện trạng xuống cấp của 3 công viên lớn nhất tại Hà Nội  - Ảnh 5.

Với diện tích khoảng 50ha, Công viên Thống Nhất là một trong những công viên lớn nhất của Hà Nội. Mặt khác, với vị trí trung tâm - 4 mặt đường Đại Cồ Việt, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông và Nguyễn Đình Chiểu nên đây là khu vực thu hút được rất nhiều người dân đến vui chơi, tập thể dục.

Hiện trạng xuống cấp của 3 công viên lớn nhất tại Hà Nội  - Ảnh 6.

Vườn Bách Thảo là công viên lâu đời nhất tại Hà Nội, được thành lập năm 1890 trên khu đất rộng 33ha. Tuy nhiên hiện nay, vườn Bách Thảo được quy hoạch lại chỉ còn khoảng trên 10ha. Tại đây trồng nhiều loài cây gỗ quý hiếm đặc trưng cho các cánh rừng nhiệt đới ẩm phương Nam. Những cây gỗ quý hiếm có tuổi đời hàng trăm năm và nhiều loài thực vật lạ từ nhiều vùng đất trên khắp thế giới.

Hiện trạng xuống cấp của 3 công viên lớn nhất tại Hà Nội  - Ảnh 7.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều hạng mục tại công viên này đã bị hư hỏng, xuống cấp theo thời gian, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng tới vui chơi, giải trí của người dân.

Hiện trạng xuống cấp của 3 công viên lớn nhất tại Hà Nội  - Ảnh 8.

Trong khuôn viên Bách Thảo, một số tác phẩm điêu khắc mang giá trị nghệ thuật cũng bị han rỉ, không còn nguyên vẹn.

Hiện trạng xuống cấp của 3 công viên lớn nhất tại Hà Nội  - Ảnh 9.

Lan can cầu trượt bị hoen gỉ, nhiều đoạn đã bị bung các mối hàn gây nguy hiểm cho trẻ em khi tham gia vui chơi.

Hiện trạng xuống cấp của 3 công viên lớn nhất tại Hà Nội  - Ảnh 10.

Hạng mục cầu nối ra đảo tròn đã bị mục nát, xuống cấp nghiêm trọng. Hiện tại, đơn vị quản lý đã khóa chặt lối vào, tránh nguy hiểm cho người dân vào tham quan.

Hiện trạng xuống cấp của 3 công viên lớn nhất tại Hà Nội  - Ảnh 11.

Công viên Thủ Lệ được xây dựng vào năm 1975 với diện tích hơn 28ha, diện tích hồ nước chiếm 6ha, còn lại là khuôn viên, bố trí các khu vui chơi, vườn thú. Công viên Thủ Lệ có vị trí đắc địa là nằm ngay ở trung tâm trạm trung chuyển Cầu Giấy, nút giao giữa 4 con đường: Kim Mã, Đào Tấn, Cầu Giấy và đường Bưởi.

Hiện trạng xuống cấp của 3 công viên lớn nhất tại Hà Nội  - Ảnh 12.

Hàng lan can bao quanh hồ Thủ Lệ do không được bảo dưỡng, sửa chữa đã bị xuống cấp, han rỉ, gây mất mỹ quan.

Hiện trạng xuống cấp của 3 công viên lớn nhất tại Hà Nội  - Ảnh 13.

Khu vực chuồng voi là một trong những điểm được xây dựng đầu tiên đã cũ kỹ, xuống cấp, vật dụng chăm nuôi thú sơ sài.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem