Hiện tượng D'Agostino và sức mạnh đáng gờm của U23 Australia

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 18/01/2020 07:10 AM (GMT+7)
Với chiều sâu đội hình cùng với đó là dàn cầu thủ đồng đều, không khó hiểu khi đội bóng của HLV Graham Arnold được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của VCK U23 châu Á 2020. Và chính HLV trưởng của U23 Australia cũng rất tự tin vào thành công của các học trò ở giải đấu năm nay.
Bình luận 0

D'Agostino - Hiện tượng lạ rất đáng xem tại VCK U23 châu Á 2020

img

D'Agostino thi đấu rất ấn tượng trong màu áo U23 Australia.

D'Agostino sinh năm 1998, trưởng thành từ lò đào tạo Queensland (Australia) - nơi từng sản sinh ra rất nhiều cầu thủ tài năng hiện thi đấu ở các giải VĐQG châu Âu như Thomas Michael Oar (APOEL), Ben Halloran (Heidenheim)... Sự nghiệp cầu thủ của D'Agostino bắt đầu khi anh chơi cho đội trẻ Brisbane Roar từ 2015-2019. Anh ghi 3 bàn sau 35 lần ra sân.

Sau đó, D'Agostino chuyển sang đầu quân cho Perth Glory (CLB thuộc giải VĐQG Australia League) vào tháng 7/2019 và mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 14 phút tính đến năm 2020. Bản thân cái tên D'Agostino là vốn khá lạ lẫm với ngay cả NHM bóng đá của xứ sở chuột túi, bởi anh không có nhiều thành tích nổi bật ở những giải đấu thuộc cấp độ trẻ. Và ở VCK U23 châu Á 2020 cũng là lần đầu tiên cầu thủ này được triệu tập lên đội tuyển thi đấu ở sân chơi châu lục trong màu áo U23 Australia.

Về phong cách thi đấu, D'Agostino là mẫu cầu thủ theo trường phái chơi bóng kỹ thuật và rất tinh quái, dù sở hữu thể hình không quá nổi bật so với các đồng nghiệp (cao 1,75m, nặng 77kg). Phong cách chơi bóng thông minh cùng với đó là khả năng kiểm soát bóng cực tốt đã giúp D'Agostino trở thành cầu thủ nguy hiểm nhất của U23 Australia ở VCK U23 châu Á năm nay. Ngoài ra, tư duy chơi bóng độc lập và sự hiệu quả trong những pha dứt điểm cũng là một ưu điểm của tiền đạo khoác áo số 15 này. Điều đó đã được D'Agostino thể hiện bằng cú đúp bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan, qua đó giúp U23 Australia lội ngược dòng ngoạn mục.

img

D'Agostino có cú đúp bàn thắng ấn tượng vào lưới U23 Thái Lan.

Trải qua 3 trận đấu tại vòng bảng, D'Agostino đã cho thấy mình là một cầu thủ quan trọng thế nào trong sơ đồ chiến thuật của U23 Australia. Trên sân, tiền đạo này không phải mẫu cầu thủ tham gia nhiều vào những pha bóng của tập thể, thế nhưng mỗi khi bóng đến chân thì mọi thứ lại trở nên khác biệt và đầy tính đột biến. Có thể nói, ở VCK U23 châu Á năm nay, D'Agostino đang nổi lên như một hiện tượng và trở thành một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại giải đấu nhờ lối chơi bóng đẹp mắt, tinh tế và đậm chất La-tinh của mình.

Trả lời phóng viên về mục tiêu của U23 Australia ở VCK U23 Châu Á 2020, D’Agostino nhấn mạnh quyết tâm giành tấm vé đến Olympic Tokyo 2020 vào mùa hè tới. Anh chia sẻ: “Với chất lượng đội hình mà chúng tôi đang có, chúng tôi rất tự tin vào thành công ở giải đấu năm nay. Chúng tôi đang cố gắng để giành tấm vé tham dự Thế vận hội tại Tokyo 2020 và chúng tôi đã ở rất gần nó rồi. Tôi nghĩ không điều gì có thể cản bước được đội bóng của chúng tôi ở thời điểm hiện tại”.

Ngoài D'Agostino, U23 Australia còn cái tên nào nổi bật?

img

U23 Australia mang đến Thái Lan 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.

Trong đội hình 23 cầu thủ mang đến VCK U23 châu Á 2020, U23 Australia có đến 9 gương mặt cũng đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như: Jacob Italiano, Joshua Laws (Đức), Ben Folami, Jordan Homes (Anh), Zach Duncan, Alex Gersbach (Đan Mạch), Daniel Bouman, Dylan Ryan (Hà Lan), Gabriel Cleur (Italia).

Đáng chú ý nhất phải kể tới tiền vệ tấn công Jacob Italiano, người đang chơi cho câu lạc bộ Borussia Mönchengladbach ở Bundesliga. Tiền vệ 18 tuổi này đã có 2 bàn thắng trong 7 lần ra sân ở đội trẻ của đội bóng nước Đức. Ngoài ra, những cầu thủ còn lại trong danh sách của U23 Australia cũng là những cầu thủ chất lượng đang thi đấu ở giải trong nước cho 2 CLB lớn là Sydney FC và Melbourne City. Trong đó, tiền đạo Al Hassan Toure là cái tên nổi bật nhất và là một trong những cầu thủ được AFC kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại giải đấu tại Thái Lan.

img

Jacob Italiano trong màu áo Mönchengladbach.

img

Al Hassan Toure là chân sút xuất sắc nhất của giải VĐQG Australia.

Với lực lượng chiều sâu đội hình cùng với đó là dàn cầu thủ đồng đều như hiện tại, không khó hiểu khi đội bóng của HLV Graham Arnold được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch của VCK U23 châu Á 2020. Và chính HLV trưởng của U23 Australia cũng rất tự tin vào việc, các cầu thủ của mình sẽ có được những thành công ở giải đấu năm nay.

Chia sẻ về khả năng thành công của U23 Australia ở giải đấu năm nay, HLV Graham Arnold tỏ ra rất lạc quan. Ông nói: "Mục tiêu của U23 Australia ở Thái Lan là trở thành nhà vô địch, xếp trên 15 đội tuyển khác, và chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể đạt được mục tiêu đã đề ra, thì những cơ hội tiếp theo (Olympic Tokyo) sẽ đến với đội bóng vào năm 2020″.

Vào lúc 20h15 tối 18/1, U23 Australia sẽ có trận tứ kết VCK U23 châu Á 2020 với U23 Syria tại SVĐ Rajamangala. Trước đó, họ đã vượt qua vòng bảng với tư cách nhất bảng A (thắng 2, hòa 1).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem