“Hiệp sĩ nông dân” ở Thủy Phù

Thứ ba, ngày 25/03/2014 11:09 AM (GMT+7)
Ở vùng quê nghèo Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế), những nông dân thường xuyên xả thân đấu tranh với tội phạm, tệ nạn và giúp đỡ những người bị ức hiếp… được gọi là “hiệp sĩ nông dân”.
Bình luận 0
Khắc tinh của tội phạm

Thủ lĩnh của những hiệp sĩ này là ông Trần Quốc Toản ở thôn 1B. Ông Toản sở hữu thân hình tầm thước nhưng rắn chắc như một võ sĩ. Ông kể, vào năm 2003, khi tuyến Quốc lộ 1A tránh TP.Huế đoạn qua địa bàn Thủy Phù đi vào hoạt động, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã trở nên phức tạp.

Sự hoành hành của nạn trộm, cướp và nhiều loại tệ nạn xã hội khiến người dân lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Thực tế đó khiến một số nông dân làm thêm bằng nghề xe ôm trên địa bàn đứng ra thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự. Từ vài người ban đầu, quân số của tổ tăng lên hàng năm và đến nay đã có 30 nông dân tham gia.

Một số “hiệp sĩ nông dân” ở xã Thủy Phù.
Một số “hiệp sĩ nông dân” ở xã Thủy Phù.

Hàng ngày, dù đang làm việc đồng áng hay chạy xe ôm, dù ngày hay đêm, nhưng hễ nhận được tin trên địa bàn xảy ra trộm, cướp, tệ nạn là các nông dân trong tổ lập tức vào cuộc. Ông Toản kể cho tôi hàng loạt vụ truy bắt tội phạm mà ông và các thành viên trong tổ đã dũng cảm thực hiện.

Mới đây, từ tin báo của người dân về việc có đối tượng trộm chó gây án trên địa bàn, những nông dân này lập tức tổ chức truy bắt. Mặc dù tên trộm hết sức liều lĩnh và manh động, nhưng bằng sự dũng cảm, các nông dân đã bắt gọn đối tượng này trong đêm tối cùng tang vật là 3 con chó. Kẻ trộm là Trần Văn Việt (27 tuổi), ngụ TP.Huế.

Trước đó, những nông dân này đã bắt gọn một đối tượng quê ở Quảng Trị đang cắt trộm cáp viễn thông trên địa bàn và giao cho cơ quan công an xử lý. Cách đó không lâu, họ dũng cảm xông vào bắt gọn 2 tên cướp ở địa phương khác mang kiếm và mã tấu đến gây án trên địa bàn xã…

Từ khi tổ được thành lập đến nay, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm, mê tín dị đoan… ở địa bàn xã cũng giảm hẳn, bởi hễ nghe ở đâu có tệ nạn là các “hiệp sĩ nông dân” lập tức vào cuộc truy quét.

Ông Toản cho biết, đến nay, ông và các thành viên trong tổ không nhớ nổi đã truy bắt được bao nhiêu đối tượng hành nghề trộm, cướp và các loại tội phạm khác, cũng như không thể nhớ đã xóa bỏ được bao nhiêu tụ điểm tệ nạn.

Trong quá trình đấu tranh với tội phạm và tệ nạn, đã không ít lần ông và các nông dân trong tổ đối mặt với nguy hiểm do bị đối tượng dùng hung khí chống trả. Nhưng sự mưu trí và dũng cảm đã giúp các ông vượt qua những thử thách ấy.

Giúp người hoạn nạn


Ngoài đấu tranh với tội phạm và tệ nạn, các hiệp sĩ nông dân này còn là ân nhân của những người gặp chuyện chẳng lành. Là địa bàn có tuyến Quốc lộ 1A chạy qua nên Thủy Phù là xã thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. 11 năm nay, hễ ở xã xảy ra vụ tai nạn giao thông nào là những nông dân này lập tức có mặt để cứu người.

Theo ông Tô Văn Hùng, việc làm nghĩa hiệp, hết mình vì cộng đồng của những “hiệp sĩ nông dân” đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã và hỗ trợ kịp thời cho những trường hợp người dân gặp hoạn nạn, bị ức hiếp.

Ông Ngô Đức Tân- một thành viên của tổ kể: Mới đây trên địa bàn xã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy khiến 2 người bị trọng thương. Vụ tai nạn xảy ra giữa đêm khuya, nhưng ngay khi nhận được tin báo, anh em trong tổ lập tức có mặt.

Họ phân công nhau mỗi người một việc, người bảo vệ hiện trường và tài sản cho nạn nhân, người chở nạn nhân đi cấp cứu, những người khác thì phân luồng giao thông để tránh tắc đường. “Nhờ rứa mà trong lúc lực lượng công an chưa kịp đến, trật tự giao thông và hiện trường vụ tai nạn vẫn bảo đảm. Mừng nhất là 2 nạn nhân nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên giữ được tính mạng”- ông Tân kể.

Ngoài ra, các nông dân còn kịp thời giúp đỡ hàng loạt trường hợp hành khách bị nhà xe “chặt chém”. “Rất nhiều trường hợp hành khách khi xuống xe ở đoạn quốc lộ qua địa bàn xã bị người của nhà xe dùng hàng nóng uy hiếp để thu thêm tiền cước. Nhận được tin báo, chúng tôi lập tức có mặt can thiệp để bảo vệ nạn nhân và báo công an xử lý”- một thành viên khác kể.

Ông Tô Văn Hùng- Phó Trưởng Công an xã Thủy Phù cho biết, những nông dân trong tổ bảo vệ an ninh trật tự của xã từ lâu đã được bà con yêu mến gọi là “hiệp sĩ nông dân” và họ đã nhiều lần được chính quyền và công an tỉnh, thị xã tặng bằng khen.
An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem