Hình ảnh người dân tự do đi lại tại các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội

Thứ bảy, ngày 16/10/2021 17:13 PM (GMT+7)
Sau Chỉ thị số 08/CT-TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, các chốt kiểm soát tại cửa ngõ Hà Nội vẫn duy trì hoạt động nhưng không còn thực hiện kiểm tra người và phương tiện khi lưu thông ra, vào thành phố.

Video: Người dân tự do đi lại tại các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội.

Người dân tự do đi lại tại các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội  - Ảnh 1.

Ghi nhận sáng và chiều ngày 16/10, tại chốt kiểm soát cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng cả chiều ra, vào thành phố Hà Nội đều vắng vẻ, người và phương tiện giao thông tự do đi lại mà không phải kiểm tra.

Người dân tự do đi lại tại các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội  - Ảnh 2.

Để tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân, các barie đã được dỡ bỏ, nhiều luồng tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ được mở.

Người dân tự do đi lại tại các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội  - Ảnh 3.

Trước đó, người dân khi muốn qua chốt này phải xuất trình giấy xác nhận xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ, giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ, chống dịch. Thì nay, chỉ cần mua vé là có thể di chuyển bình thường qua trạm thu phí.

Người dân tự do đi lại tại các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội  - Ảnh 4.

Các chốt kiểm soát tại cả 2 hướng ra, vào thành phố Hà Nội vẫn duy trì trực đầy đủ quân số nhưng không tổ chức kiểm soát, kiểm tra giấy tờ các phương tiện giao thông.

Người dân tự do đi lại tại các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội  - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng chủ yếu thực hiện nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn giao thông khi mật độ tăng cao.

Người dân tự do đi lại tại các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội  - Ảnh 6.

Do vắng xe đi lại nên 2/5 làn thu phí hướng từ Trung tâm Hà Nội ra ngoại thành tại trạm Pháp Vân - Cầu Giẽ tạm ngừng hoạt động.

Người dân tự do đi lại tại các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội  - Ảnh 7.

Hình ảnh một xe hợp đồng 16 chỗ chở nhiều người tự do di chuyển qua trạm soát vé Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Người dân tự do đi lại tại các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội  - Ảnh 8.

Tương tự tại chốt kiểm soát hướng từ cầu Thanh Trì đi khu đô thị Ecopark (quận Long Biên), lực lượng chức năng vẫn duy trì trực chốt nhưng không tiến hành kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông.

Người dân tự do đi lại tại các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội  - Ảnh 9.

Một cán bộ làm việc tại đây cho biết, chốt vẫn đảm bảo quân số theo quy định, nhưng không tiến hành kiểm soát, kiểm tra người đi đường như trước.

Người dân tự do đi lại tại các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội  - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Người dân tự do đi lại tại các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội  - Ảnh 11.

14h chiều cùng ngày (16/10) tại chốt kiểm soát cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm) lực lượng chức năng vẫn duy trì trực chốt. Tuy nhiên, không có hoạt động kiểm tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông qua đây theo cả 2 hướng.

Người dân tự do đi lại tại các chốt kiểm soát ra vào Hà Nội  - Ảnh 12.

Lực lượng y tế tại các chốt kiểm soát cũng không còn tiến hành kiểm tra y tế người dân.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 14/10/2021, tại các vị trí chốt trực lực lượng CSGT chỉ duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh, không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực.
Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem