Hình độc về hội quán Binh sĩ Đông Dương ở nước Pháp xưa

Thứ ba, ngày 08/10/2019 10:32 AM (GMT+7)
Hội quán Binh sĩ Đông Dương là một công trình do Toàn quyền Đông Dương Alexandre Varene bỏ tiền ra xây dựng ở Paris năm 1927 để đãi ngộ các binh sĩ Đông Dương phụng sự nước Pháp. Cùng xem loạt ảnh hiếm về lễ khánh thành Hội quán này.
Bình luận 0

img

Lễ khánh thành Hội quán Binh sĩ Đông Dương ngày 9/3/1927 tại Val-de-Grâce, Paris.

img

Vua Bảo Đại (14 tuổi, đang học tại Pháp đến) đứng giữa vợ chồng quan Toàn quyền Varene trong lễ khánh thành Hội quán, 9/3/1927.

img

Vua Bảo Đại trong lễ khánh thành, hai bên là ông bà Alexandre Varenne, Toàn quyền Đông Dương. Hình ảnh được chủ ý bôi mờ để làm nổi bật vua Bảo Đại.

img

Vua Bảo Đại đứng cùng ông bà quan Toàn quyền trên bậc thềm Hội quán tại lễ khánh thành.

img

Bảo Đại và vợ chồng Varenne di chuyển trong khuôn viên Hội quán.

img

Hoạt động múa lân trong buổi lễ khánh thành Hội quán.

img

Cánh cổng kiểu Á Đông của tòa nhà Hội quán.

img

Hai người mặc trang phục truyền thống của xứ Đông Dương trong lễ khánh thành.

img

Phòng hội trường bên trong hội quán.

img

Đồ nội thất trong căn phòng mang đậm phong cách Á Đông.

T.B (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem