Sự khác biệt giữa HLV Kiatisak với HLV Gong Oh-kyun và HLV Troussier

Phạm Trần Oánh Thứ năm, ngày 29/02/2024 15:10 PM (GMT+7)
Ngoài tài năng chuyên môn đã được chứng minh, Kiatisak là HLV có chất Việt Nam nhất trong số các HLV ngoại đang làm việc tại V.League. Điều này giúp ông dễ dàng hơn trong việc động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ, hóa giải được các mâu thuẫn, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể đội bóng.
Bình luận 0

HLV Kiatisak đang giúp CLB CAHN bay cao

Với 3 trận toàn thắng, CLB CAHN dưới thời HLV Kiatisak thu được 9 điểm và vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trở lại với đúng vị thế của nhà đương kim vô địch. "Thay thầy đổi vận", đó là thực tế đã từng diễn ra ở nhiều CLB của V. League. Việc CLB CAHN có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp dưới tay "Zico Thái Lan", đối lập với chuỗi 5 trận không thắng liên tiếp trước đó của đội bóng dưới tay HLV Gong Oh-kyun có phải chỉ đơn giản là nhờ vào "đổi vận" không?

Chúng ta cùng xem xét và suy luận về vấn đề này.

Thời điểm V.League 2023/2024 diễn ra, bóng đá Việt Nam có 3 vị HLV ngoại có triết lý bóng đá giống nhau, bóng đá kiểm soát, khái niệm khá mới mẻ với bóng đá Việt Nam. Đó là HLV ĐT Việt Nam Philippe Troussier, HLV Velizar Popov của CLB Đông Á Thanh Hóa và HLV Gong Oh-kyun của CLB CAHN.

Đến hiện tại, trong khi sự thành công của HLV Troussier còn chưa rõ ràng thì HLV Gong Oh-kyun đã thất bại và bị sa thải, còn HLV Popov đang có những thành công được mọi người khen ngợi với CLB Đông Á Thanh Hóa. Điều gì tác động đến số phận khác nhau của 3 vị HLV có tư tưởng làm bóng đá và triết lý bóng đá giống nhau này?

Sự khác biệt giữa HLV Kiatisak với HLV Gong Oh-kyun và HLV Troussier- Ảnh 1.

HLV Troussier, HLV Popov, HLV Gong Oh-kyun.

Chúng ta đều biết, để làm 1 thứ gì đó mới mẻ, người ta có xu hướng muốn xây dựng nó từ đầu. Để xây dựng 1 lối đá mới cho 1 đội bóng, cả 3 ông HLV kia đều thực hiện theo xu hướng đó.

HLV Troussier xây dựng ĐTQG từ đầu bằng các cầu thủ trẻ. Sẽ không thuyết phục nếu cho rằng HLV này không tin dùng nhiều cầu thủ lớn tuổi, đã thành danh và có ảnh hưởng trong đội bóng là do sự bảo thủ, cái tôi quá lớn hay không cầu thị của ông. Chắc chắn ông biết rằng các cầu thủ trẻ sẽ thiếu kinh nghiệm, non bản lĩnh. Càng không phải ông không biết đến giá trị của các cầu thủ lớn tuổi, đã thi đấu rất hay cho ĐTQG trước đó, và đang chơi tốt ở CLB, nơi nhiều cầu thủ trẻ mà ông trọng dụng còn chưa có nổi vị trí chính thức.

Nhưng hẳn ông cũng như những người làm, chơi bóng đá đều hiểu rằng, vai trò của "anh lớn quyền lực" cùng đứng trong sân tác động nhiều thế nào tới cách cầu thủ trẻ thi đấu. Trong khi đó, HLV chỉ đứng ngoài đường piste và không biết các cầu thủ nói gì với nhau trên sân vì khoảng cách và rào cản ngôn ngữ.

Có lẽ vì sợ sự tác động đó có nguy cơ ảnh hưởng tới thứ mà HLV Troussier đang muốn xây dựng cho đội bóng, ông đành chấp nhận việc chưa thể dùng tới các cầu thủ lớn tuổi, có sức ảnh hưởng tới đội bóng cho đến khi thiết lập xong lối đá mới. Và nếu suy luận như vậy, cũng sẽ rất dễ hiểu nếu tới đây, nhà cầm quân người Pháp sẽ gọi nhiều hơn những cầu thủ lớn tuổi, đã thành danh vào phục vụ ĐT Việt Nam. Vì khi đó, đội bóng đã vào khung và các "anh lớn quyền lực" sẽ chỉ là các chi tiết trong bộ khung đó.

HLV Popov với Đông Á Thanh Hóa thì dễ dàng hơn, đơn giản chỉ là vì với ngân sách của mình, đội bóng này không thể có các "anh lớn quyền lực". Ông Popov xây dựng lối đá mới trên cơ sở các cầu thủ tầm tầm, không quá nổi tiếng cùng dàn cầu thủ trẻ với trình độ ở mức trung bình. Trên nền tảng đó, Thanh Hóa của HLV Popov, với lối đá kiểm soát của tập thể gắn kết, đã trở thành 1 đối thủ hết sức khó chịu với mọi đội bóng ở V.League.

Nhưng đối với HLV Gong Oh-kyun lại khó khăn hơn nhiều. Ông muốn xây dựng lối đá mới cho CLB CAHN trên cơ sở ông không được lựa chọn cầu thủ cho mình. Đội bóng này là 1 tập thể những "ngôi sao" được tập hợp từ trước đó, với lối đá, nhóm kỹ năng, thói quen thi đấu đã định hình.

Có rất nhiều "anh lớn quyền lực" cả ở trên sân lẫn ngoài đường piste của CLB CAHN. Làm mới như vậy là quá rủi ro, nhất là trong bối cảnh ông không nhận được sự tin tưởng, hậu thuẫn đầy đủ của chủ quản đội bóng, giống như vai trò của VFF đối với HLV Troussier. Họ đã không thể kiên nhẫn với ông như VFF đã kiên nhẫn với HLV Troussier. Và như ta thấy, ông đã thất bại.

Sự khác biệt giữa HLV Kiatisak với HLV Gong Oh-kyun và HLV Troussier- Ảnh 2.

Hồ Tấn Tài chất vấn HLV Kiatisak

Trở về với câu chuyện HLV Kiatisak tiếp quản CLB CAHN. Với 1 tập thể những cầu thủ chất lượng, HLV này để cho các cầu thủ được thi đấu khá thoải mái với các vị trí và cách đá quen thuộc, sở trường của mình. Các "anh lớn quyền lực" trong đội bóng được tôn trọng, CLB CAHN đã lập tức phát huy sức mạnh của mình và có 3 chiến thắng liên tiếp một cách không quá khó khăn.

Một yếu tố không kém quan trọng nữa, đó là HLV Kiatisak là HLV Việt Nam nhất trong số các HLV ngoại đang làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là nếu so sánh với 3 vị HLV ngoại kể trên. Chính chất Việt Nam đó giúp ông dễ dàng hơn trong việc động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ, hóa giải các mâu thuẫn đang có hoặc phát sinh trong đội bóng.

Cũng chính chất Việt Nam đó giúp HLV Kiatisak có thể bình tĩnh giữ hòa khí, tươi tỉnh giải thích, khi cầu thủ của ông chống nạnh chất vấn ông về lý do ông thay người trong trận ngay trên đường piste sau trận đấu. Và cũng rất phù hợp với logic bóng đá Việt Nam, đó là muốn làm gì thì làm, cứ có chiến thắng đã, rồi anh có thể xây dựng cái mới theo ý muốn của anh và HLV Kiatisak đã có chiến thắng.

Với sự đầu tư khổng lồ, 1 HLV giỏi, 1 tập thể các cầu thủ chất lượng, việc CLB CAHN tiếp tục chiến thắng, có thể tiếp tục vô địch V.League là điều không bất ngờ. Tất nhiên, CLB CAHN chỉ làm được điều đó với điều kiện HLV Kiatisak tiếp tục duy trì được sự cân bằng và ổn định trong đội bóng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem