HLV Lê Thụy Hải: "U23 Australia không phải đối thủ đáng ngại với U23 Việt Nam"

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 02/04/2019 13:10 PM (GMT+7)
HLV Lê Thụy Hải đã có những nhận xét về các đối thủ U23 Việt Nam có thể đụng độ ở giải Châu Á sang năm. Theo đó ông cho rằng, nếu có phải gặp U23 Australia hay U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam cũng chẳng phải ngán ngại.
Bình luận 0

Là đương kim á quân tại giải U23 châu Á và vừa kết thúc vòng loại giải U23 châu Á 2020 với tư cách đội đứng đầu bảng K, toàn thắng 3 trận, ghi 11 bàn và không để lọt lưới bàn nào, U23 Việt Nam nghiễm nhiên được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại giải đấu vào đầu năm tới. Tuy nhiên, cũng chính vì nằm trong nhóm hạt giống mà U23 Việt Nam có nguy cơ rơi vào “bảng tử thần”.

img

Lứa Công Phượng từng nhiều lần đánh bại Australia.

Cụ thể, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể phải chạm trán với các đối thủ đáng gờm như U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc, U23 Triều Tiên, U23 Iraq (nhóm 2), U23 Trung Quốc, U23 Australia, U23 Jordan, U23 Ả Rập Saudi (nhóm 3) và U23 Syria, U23 Iran, U23 UAE, U23 Bahrain (nhóm 4). Vậy nên, cơ hội để chúng ta có thể tiến vào trận chung kết như giải đấu năm trước ở Thường Châu sẽ không dễ dàng.

Đánh giá về cơ hội của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, với vị thế và những con người hiện tại, đội bóng của HLV Park Hang-seo không nên quá lo lắng về những đối thủ có thể phải gặp. Thậm chí ông khẳng định, nếu có phải gặp U23 Australia hay U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam cũng chẳng phải ngán ngại gì cả.

"Chúng ta không phải sợ Trung Quốc đâu. Tôi xem họ đá vòng loại thì không đáng ngại. Cơ hội của chúng ta trước Trung Quốc cũng phải là 55% với 45%. Australia là đội bóng mạnh, song so ra thì họ không đáng ngại với Việt Nam như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Jordan, Bahrain hay Syria càng không quá đáng ngại với Việt Nam, vì chúng ta đã thắng nhiều đối thủ có cách chơi giống họ. Hơn nữa, thầy Park đã quen thuộc với việc đối đầu các địch thủ như thế này”, HLV Lê Thụy Hải phân tích trên Soha.

Một điều cũng cần lưu ý là khi đá vòng bảng, chúng ta sẽ khó khăn hơn so với khi vào vòng loại trực tiếp. Cách chơi của HLV Park Hang-seo ưu tiên sự chặt chẽ nên khi vào vòng loại trực tiếp, có thể tiến tới đá luân lưu thì Việt Nam dễ tính toán hơn hẳn vòng loại và trở nên đáng sợ hơn. Tuy vậy, tôi tin rằng mọi như thế không dễ dàng, vì các đối thủ đã biết về chúng ta và có những sự nghiên cứu, chứ không còn nhiều yếu tố bất ngờ như 2 năm trước”, cựu Giám đốc Kỹ thuật của B.Bình Dương nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem