Lời khai của người phụ nữ ở Thanh Hóa “đã chết” 5 năm, bỗng trở về xin xóa khai tử
Nguyễn Thị Thu khai rằng do bệnh tật, không biết sống chết ra sao, nên đã dựng kịch bản giả chết trục lợi tiền bảo hiểm đưa cho mẹ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thoát nghèo nhờ… con bò giống nhà nước hỗ trợ
Hộ bà Thị Hen (dân tộc S’tiêng, sinh năm 1978) có 8 nhân khẩu, 3 thế hệ (trong đó có 3 người là con bà Thị Hen.
Tất cả đều sống chung một hộ ở ấp Bù Dinh, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Gia đình nhiều người, đất sản xuất thì ít ỏi, lại phải ở nhờ, đi làm thuê từng ngày, mà cái nghèo vẫn đeo đuổi mãi.
Năm 2017, chính quyền huyện Hớn Quản hỗ trợ cho hộ bà Thị Hen một con bò sinh sản. Từ một con bò giống, bà Hen nuôi mát tay, chỉ sau hơn 3 năm, thành đàn bò 4 con.
Bà Hen kể: "Tôi nhớ có một năm dịch Covid 19, suốt năm ròng cả nhà tôi không làm được gì, chỉ đến quán mua thiếu thức ăn về nấu cho cả nhà. Rồi bệnh đau, thuốc men, chi phí cách ly cho cháu.

Từ 1 con bò giống được Nhà nước hỗ trợ; nay, bà Thị Hen đã phát triển lên đàn bò 4 con. Ảnh: Thanh Mai
Lúc đó, có sẵn đàn bò được nhân đàn thành 4 con (từ một con ban đầu do nhà nước cho), tôi bán 2 con đực được hơn 20 triệu đồng. Nhờ đó mới có tiền trả nợ mua thiếu thức ăn ở quán cả một năm ròng. Nói chung đỡ lắm". Đến nay, bò tiếp tục nhân đàn được 4 con. Con nào cũng béo tốt, khỏe mạnh. Trong đó có một con chuẩn bị phối giống.
Chưa hết, trước đây, cả gia đình sống trong căn nhà lợp tranh tre, trống trước hở sau, vỏn vẹn có… 10m2. Những đêm mưa tạt, gió lùa, bà Thị Hen thầm khát khao có được một căn nhà tươm tất che mưa. Ước mơ thành hiện thực, vào năm 2022, bà Thị Hen được nhà nước xây tặng một căn nhà "Đại đoàn kết" rộng 70m2, cùng một giếng nước. Từ bệ đỡ đó, cộng với nỗ lực vươn lên của từng người trong gia đình; giờ đây, cuộc sống của hộ bà Thị Hen đổi thay rõ rệt.

Căn nhà "Đại đoàn kết" được tổ chức các đoàn thể trao tặng cho gia đình bà Thị Hen. Ảnh: Thanh Mai
Bình minh ló dạng, dẫn đàn bò chuẩn bị đi ăn, bà Hen vui mừng nói: "Lúc trước gia đình cực khổ, khó khăn lắm, được nhà nước hỗ trợ căn nhà, con bò, giếng nước xài. Tôi đang cố gắng làm, chăm sóc đàn bò để phát triển kinh tế cho gia đình đở khổ. Lúc trước không giếng, không nhà, không có bò. Chăn bò thuê mỗi tháng chỉ được 500 ngàn đồng mua thức ăn. Nay, có mọi thứ, mình đi chăn bò về, có nhà để ở, không sợ mưa gió, còn hạnh phúc nào bằng".
Không riêng hộ bà Thị Hen, rải rác tại nhiều vùng có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, việc hỗ trợ bò giống đã được các cấp chính quyền tỉnh Bình Phước áp dụng, như một sinh kế cho các hộ thoát nghèo một cách hiệu quả nhất.

Công trình giếng khoan ở ấp Địa Hạt – sóc Dầm, xã Thanh An, huyện Hớn Quản - giúp người dân tiết kiệm nhiều chi phí mua nước vào mùa khô. Ảnh: Thanh Mai
Từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hộ bà Điểu Thị Phương (dân tộc S’tiêng, ngụ sóc Lộc Khê, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản) được hỗ trợ 1 căn nhà tình thương, cặp bò giống và được vay vốn 100 triệu đồng.
Vốn vay 100 triệu đồng, vợ chồng bà Phương mua lô cao su thanh lý để có thu nhập hàng ngày. Trong vòng 4 tháng đã thu hồi vốn. Sau này thu bình quân một tháng được hơn 20 triệu đồng.
Chồng bà Phương còn đi làm thêm, một tháng được 8 triệu đồng. Cộng thêm số tiền cạo cao su thanh lý, một tháng 2 vợ chồng thu gần 30 triệu đồng. Năm 2023, gia đình bà Điểu Thị Phương đã thoát nghèo.
Tương tự, hộ bà Điểu Thị Phải (dân tộc S’tiêng, ngụ thôn Đắk Xuyên, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng) cũng được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà, giếng nước và cặp bò sinh sản. Tổng kinh phí hơn 145 triệu đồng, từ Chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào DTTS của tỉnh Bình Phước.

Bàn giao bò giống cho đồng bào DTTS ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Ảnh: B.H
"Trước đây, gia đình sống trong căn nhà tạm, mưa dột, nắng nóng, nay không còn lo lắng nữa. Có nhà, có phương tiện sinh kế, cả gia đình tôi đã cố gắng chăm chỉ lao động, kinh tế ngày càng ổn định hơn. Năm 2023, gia đình đã không còn trong danh sách hộ nghèo của xã" – bà Phải nói.
Một hộ thoát nghèo điển hình khác, láng giềng bà Phải là hộ bà Thị Geo, cũng ở xã Đắk Nhau. Trước đây, nhà bà Geo hết sức khó khăn, nguồn thu chủ yếu dựa vào cây điều, chăn nuôi khó phát triển, vì không có vốn, kinh nghiệm lại hạn chế.
Năm 2022, nhà bà Geo được hỗ trợ 50 triệu đồng từ ngân hàng. Bà Geo đã đầu tư mua bò, lợn giống về nuôi. Nhờ được hướng dẫn cách làm chuồng trại, chăm sóc, gia đình bà đã có 11 con lợn và 15 con bò. Giờ đây, kinh tế gia đình ổn định, các nguồn thu bảo đảm, thuộc danh sách hộ thoát nghèo.

Ông Bùi Văn Hiếu - phó Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước (thứ 2, phải qua) - trực tiếp bàn giao cặp bò giống cho hộ nghèo. Ảnh: B.H
Hay như gia đình anh Điểu Y La (thôn 2, xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng) cũng một trong những hộ có điều kiện kinh tế rất khó khăn. Trong 3 năm trở lại đây, anh tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo cho người DTTS, với số tiền hơn 100 triệu đồng, anh đã đầu tư mua 1 cặp bò, trồng và chăm sóc 1.000 cây cà-phê.
Anh vui mừng cho biết: "Đến nay, đàn bò đã sinh được 5 con, cà phê mỗi năm thu hơn 4 tấn, nên gia đình đã có cái ăn, cái mặc, có tiền cho con đi học, sau này kiếm việc làm nuôi sống bản thân".
Gia đình bà Thị Nơ (dân tộc S’tiêng, ngụ thôn 6, xã Long Tân, huyện Phú Riềng) được thụ hưởng từ chương trình giảm nghèo của huyện. Bà được hỗ trợ bò giống, khoan giếng và được vay vốn 100 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội.
Có vốn, bà mua thêm bò về nuôi, sửa chữa nhà cửa và đầu tư chăm sóc vườn cao su của gia đình. Đến nay, bò phát triển khỏe mạnh đã sinh sản bê con giúp gia đình bà vươn lên thoát nghèo.

Mô hình sinh kế hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo đồng bào DTTS là điểm nhấn trong công tác xóa đói - giảm nghèo ở tỉnh Bình Phước. Ảnh: T.L
Bà Thị Nơ cho biết: " Sau khi được hỗ trợ 2 con bò, tôi cố gắng chăm sóc. Hàng ngày, tôi đi cắt cỏ rồi chăn thả bò. Bò nó đẻ bê con, bán được mấy lứa rồi, thu nhập cũng ổn định. Rồi được vay vốn, tôi mua phân bón, thuốc trừ sâu chăm sóc vườn cây gia đình và sửa chữa lại nhà. Đến nay, thu nhập gia đình ổn định, không còn nghèo khó nữa".
Xây dựng nhiều mô hình sinh kế cho đồng bào DTTS thoát nghèo
Bình Phước đã đạt những kết quả đáng khích lệ trong công tác giảm nghèo - đặc biệt, đối với các hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS). Trong những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều chính sách, chương trình đặc thù nhằm hỗ trợ các hộ nghèo và cận nghèo, vươn lên thoát nghèo, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Nhờ được hỗ trợ bò giống, vốn vay từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình anh Điểu Út (xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đã có được vườn cao sư, thoát nghèo năm 2023. Ảnh: Thanh Mai
Theo bà Phạm Thị Mai Hương – phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước: "Một trong những điểm nhấn trong công tác giảm nghèo của tỉnh Bình Phước, là việc xây dựng các mô hình sinh kế bền vững. Các mô hình này không chỉ giúp hộ nghèo cải thiện đời sống, mà còn tạo ra những cơ hội kinh tế lâu dài.
Ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 19 mô hình chăn nuôi, với nguồn kinh phí từ Trung ương. Các dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp và chăn nuôi giúp nhiều hộ gia đình có thể vươn lên, ổn định cuộc sống".

Trao tặng căn nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình ông Điểu Mát ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Q.S
Ông Bùi Văn Hiếu – phó Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng – cho rằng: "Thời gian qua, huyện Phú Riềng đã tranh thủ mọi nguồn lực, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Chúng tôi rà soát nhu cầu thực tế các hộ dân, từ đó có phương án hỗ trợ phù hợp như: hỗ trợ con giống; nông cụ sản xuất; nhà ở, nước sinh hoạt; vay vốn ưu đãi tín dụng ngân hàng chính sách;....sát với nhu cầu thực tế của các hộ dân, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững".
Trước khi, bàn giao bò giống, các hộ dân đã được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng, trị bệnh, kỹ thuật phối giống bò, chăm sóc và nuôi dưỡng bê con mới sinh.
Trao bò cho các hộ dân, đại diện chính quyền dặn dò các gia đình chăm sóc tốt bò giống, phải đảm bảo chuồng nuôi, nguồn thức ăn cho bò, phòng chống dịch bệnh, thường xuyên liên hệ với cán bộ xã, huyện để được hướng dẫn kỹ thuật, chăm sóc bò, nhanh chóng phát triển đàn vật nuôi…

Các hộ dân nghèo được vay vốn từ các chương trình xóa đói - giảm nghèo lồng ghép ở tỉnh Bình Phước. Ảnh: T.L
Đáng chú ý, ở tỉnh Bình Phước, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, đã được lồng ghép linh động vào các chương trình giảm nghèo của tỉnh, mang lại hiệu quả rõ rệt. Các nguồn vốn này đã được sử dụng để hỗ trợ các hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo DTTS, giúp họ có thêm cơ hội thoát nghèo và phát triển kinh tế.
Theo bà Trần Tuyết Minh – phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước: Đến cuối năm 2023, số hộ nghèo đồng bào DTTS ở Bình Phước chỉ còn 574 hộ, chiếm tỷ lệ 51,2% trên tổng số hộ nghèo của toàn tỉnh. Năm 2024, số hộ nghèo đồng bào DTTS tiếp tục được giảm thêm 292 hộ.
"Bình Phước hiện đặt ra mục tiêu lớn là đến năm 2025, không còn hộ nghèo, đặc biệt là hộ nghèo DTTS. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục lồng ghép các chương trình hỗ trợ và huy động các nguồn lực xã hội, nhằm tạo ra những cơ hội phát triển bền vững cho các hộ nghèo" – bà Minh nói.
Nguyễn Thị Thu khai rằng do bệnh tật, không biết sống chết ra sao, nên đã dựng kịch bản giả chết trục lợi tiền bảo hiểm đưa cho mẹ.
Trong số 7 cái tên, Bật Mã Ôn chính là danh xưng mà Tôn Ngộ Không căm ghét nhất. Nó là biểu tượng cho một cú lừa cay đắng mà Thiên đình dành Hầu Vương.
Giao thông “Làn sóng xanh” là cụm từ đang hot rần rần những ngày qua khi Hà Nội và TP.HCM đang thực hiện thí điểm. Tại Hà Nội, kết quả ban đầu cho thấy vô cùng khả quan khi hành trình di chuyển trong nội đô đã giảm tới 20-30% thời gian.
Phát biểu tại hội nghị Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lai Châu năm 2025, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, các xã, phường trong tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.
Ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa vừa được điều động, bổ nhiệm vị trí Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội thay thế cho ông Lê Thanh Nam.
“Ông lớn” ngành hàng điều hòa Nhật Bản Daikin chọn TP.HCM để xây dựng tòa nhà trụ sở hoành tráng. Giá trị dự án không được tiết lộ, song tập đoàn khẳng định trụ sở này là cam kết lâu dài của họ tại Việt Nam.
238 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chuỗi hoạt động của Đại hội.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI hội tụ hơn 2.000 điển hình tiên tiến, trong đó có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất, là những thiếu niên, nhi đồng xuất sắc trên cả nước.
Ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Chứng chỉ tiền gửi này được áp dụng với số tiền chỉ từ 10 triệu đồng. Chương trình dự kiến kéo dài tới 31/3/2026.
Bất động sản thương mại tọa lạc trong các đại đô thị quy hoạch bài bản đang trở thành “điểm ngắm” của giới đầu tư, khi vừa đảm bảo dòng tiền khai thác ổn định, vừa sở hữu dư địa tăng giá bền vững. Tại phía Tây Hà Nội, Boutique Collection - dòng sản phẩm giới hạn nằm trong lòng hai khu đô thị Vinhomes, được xem là hình mẫu cho xu hướng này.
Làn đường xe đạp dài gần 6km trên trục Mai Chí Thọ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng, dự kiến đưa vào khai thác đầu năm 2026.
Ngày 23/12, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty DVL Ventures – Hà Vy đã mang Tết sớm đến với đồng bào bằng chương trình “Chợ yêu thương vùng cao Mường É”. Không chỉ là những món quà vật chất, đây là tấm lòng của những người làm báo và các nhà hảo tâm dành cho vùng đất còn nhiều gian khó này.
UBND TP.HCM yêu cầu kiên quyết thay thế cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, trì trệ, gây nhũng nhiễu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn năm 2025.
Thành ủy Hà Nội vừa điều động, phân công, chỉ định một loạt các lãnh đạo chủ chốt sở, ngành, phường xã và Chánh Văn phòng UBND TP.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games, Nguyễn Thị Oanh khẳng định thành công không đến từ may mắn. Với cô, mỗi tấm huy chương là kết quả của tình yêu bền bỉ dành cho điền kinh, được nuôi dưỡng qua từng bước chạy và từng buổi tập miệt mài.
Loại cá này có chứa chất béo, chất đạm, axit béo omega, vitamin A rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, hỗ trợ điều trị tim mạch ở người trưởng thành.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi mọc lên ngày càng nhiều thì đâu đó vẫn có không ít người tìm về chợ phiên - nơi lưu giữ những nét đẹp mộc mạc, đậm hồn quê. Ở xã Trung Nghĩa trước đây (nay là phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), người dân vẫn truyền nhau câu ca thân thuộc: “Chợ Đầu một tháng sáu phiên - Ai ơi nên nhớ chớ quên chợ Đầu”.
Chính phủ Anh đã đề ra kế hoạch cấm luộc tôm hùm và cua sống theo chiến lược phúc lợi động vật mới nhất của mình.
Năm 1995, khi tham gia tổ biên soạn cuốn sách “Sắt son với non xanh, nước biếc”, gồm những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc của các cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, tôi có dịp gặp đồng chí Đinh Bá Chí, nguyên cán bộ Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nghỉ hưu năm 1987.
TP.HCM yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý các vị trí lối đi tự mở nguy hiểm ngay trong tháng 12 để đảm bảo an toàn chạy tàu.
Yêu thích đặc biệt vẻ đẹp của loài hoa lan, anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1984, khóm Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh/thành phố) trở thành nghệ nhân và làm giàu từ loài hoa đẹp này.
Lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập lụt, giá cả tăng cao gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Hàng tấn rác thải, xà bần chất cao 4-5m tràn từ kênh lên lan can cầu Ông Bé, bốc mùi hôi thối khiến người dân xã Bình Hưng khốn khổ.
Nam sinh Nguyễn Văn H., sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, rời nhà đi học từ sáng 15/12 nhưng không trở về. Thi thể của H. vừa được phát hiện tại bãi bồi sông Hồng.
HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện U22 Việt Nam được đề xuất bằng khen Thủ tướng sau HCV SEA Games 33, khép lại năm 2025 đại thành công của bóng đá Việt Nam.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cách xác định khoảng cách từ nhà ở đến nơi làm việc làm căn cứ xét điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Thay vì đốt bỏ rơm sau khi thu hoạch lúa như thói quen trước đây, vài năm gần đây, nông dân Đồng Tháp có thêm một khoản thu nhập từ việc bán rơm, trồng nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ từ rơm…
Chiếc vương miện vàng hình phượng hoàng - món quà cưới do người chồng là nghệ sĩ tự tay thiết kế và chế tác tặng vợ - đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi tủ trưng bày bất ngờ đổ sập tại một triển lãm ở Bắc Kinh, Trung Quốc.
Công an TP.HCM bước đầu đã làm rõ một số phi vụ đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” mà Được “Đất Bắc” cùng đàn em thực hiện, ngoài ra cảnh sát đang tiếp tục điều tra, làm rõ các phi vụ khác.