Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Hỗ trợ nông dân bảo vệ môi trường, giảm phát thải CO2 trong nông nghiệp

Tiến Dũng Thứ bảy, ngày 21/05/2022 06:00 AM (GMT+7)
Ngày 20/5, đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã tiếp và làm việc với bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Điều phối viên Quốc gia Chương trình tài trợ các dự án nhỏ Quỹ Môi trường toàn cầu thuộc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP/GEF SGP tại Hà Nội.
Bình luận 0

Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) được thành lập năm 1991 trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất Rio, để giúp giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách nhất hành tinh.

Tại Việt Nam, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ Quỹ Môi trường toàn cầu tham gia hỗ trợ khoảng 200 dự án lớn nhỏ, trong đó trong lĩnh vực nông nghiệp đã có 40 dự án thuộc 20 tỉnh thành, chủ yếu về các vấn đề bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái, xử lý rác thải nhựa, bảo vệ tài nguyên môi trường biển, cải thiện sinh kế...

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Hỗ trợ nông dân bảo vệ môi trường, giảm phát thải CO2 trong nông nghiệp - Ảnh 1.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao đổi tại buổi làm việc

Phía Liên Hợp Quốc mong muốn hợp tác với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam từ đó có thể mở rộng thêm quy mô, số lượng các chương trình hỗ trợ, giúp đỡ người nông dân ở địa bàn các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long…

Về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lương Quốc Đoàn- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề cao kết quả của các chương trình tài trợ, hợp tác giữa Liên Hợp Quốc với nông dân Việt Nam và bày tỏ sự hoan nghênh sự hợp tác giữa Trung ương Hội với Chương trình tài trợ của Quỹ môi trường toàn cầu rất phù hợp với các điều kiện vùng miền, cơ sở vùng sâu vùng xa của nông nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn: Hỗ trợ nông dân bảo vệ môi trường, giảm phát thải CO2 trong nông nghiệp - Ảnh 2.

Điều phối viên Quốc gia Chương trình tài trợ các dự án nhỏ Quỹ Môi trường toàn cầu thuộc Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tặng quà lưu niệm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn hy vọng sự hợp tác giữa 2 bên sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp giúp đỡ người nông dân trong các vấn đề bảo vệ cảnh quan môi trường, sử dụng vật tư nông nghiệp, giảm phát thải CO2 ra môi trường…

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Huyền mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm để góp phần thúc đẩy phát triển các dự án hiệu quả, bền vững ở Việt Nam, đồng thời hướng đến quan hệ đối tác bền vững giữa Hội Nông dân Việt Nam và UNDP/GEF SGP tham gia góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Trung ương Hội và Liên Hợp Quốc ngày càng thực chất, hiệu quả, hỗ trợ tổ chức nông dân quốc tế hiệu quả, xứng tầm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem