Hoa khôi bóng chuyền Linh Chi và 1001 câu chuyện “thầm kín”

Nguyễn Thịnh Thứ sáu, ngày 17/07/2020 16:10 PM (GMT+7)
Không chỉ tài năng trên sân đấu với tư duy chơi bóng thông minh, cây chuyền hai Nguyễn Linh Chi còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Phóng viên Dân Việt có cuộc trò chuyện đầy thú vị với cô gái quê Phú Thọ.
Bình luận 0

KHÔNG THÍCH DANH HIỆU HOA KHÔI

Xin chào Linh Chi, bạn nghĩ sao về danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền?

Tại VTV Cup năm 2015, Chi được ưu ái nhận danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền. Thực ra năm đó cũng có rất nhiều gương mặt khả ái nhưng ban tổ chức lại trao cho Chi.

Sau đó, trên báo chí truyền thông và người hâm mộ gọi Chi là Hoa khôi bóng chuyền. Thú thật, Chi rất ngại khi được gọi như vậy.

Hoa khôi bóng chuyền Linh Chi và 1001 câu chuyện “thầm kín” - Ảnh 1.

Linh Chi xinh xắn.

Có một sự trùng hợp thú vị, đó là ở CLB Thông tin Liên Việt Postbank ngoài Linh Chi còn rất nhiều VĐV khác cũng rất xinh đẹp. Phải chăng CLB có "tiêu chí tuyển quân đặc biệt"?

Mỗi CLB đều đặt tiêu chí chuyên môn lên hàng đầu để tuyển VĐV. Đội Thông tin Liên Việt Postbank cũng vậy. Và may mắn là đội lại có duyên quy tụ được nhiều gương mặt khả ái. Đó cũng là một điều tự hào.

Cá nhân Linh Chi có thấy áp lực thi đấu khi nhận sự quan tâm nhiều từ khán giả và truyền thông?

Chi chỉ quan tâm đến việc mình tập và thi đấu ra sân ra sao. Mình cống hiến cho người xem những pha bóng thế nào. Bản thân Chi chỉ cảm thấy áp lực về chuyên môn chứ những vấn đề bên lề thì không.

EM CÒN Ế DÀI

30 tuổi, Linh Chi có dự định lập gia đình chưa?

Em cũng nghĩ tới chuyện lấy chồng sinh con. Nhưng bọn em thực sự rất khó khăn về thời gian. Lúc rảnh, hầu như chỉ những người trong đội với nhau tranh thủ đi chơi. Chuyện có bạn trai bên ngoài dẫn đi chơi là không có. Mối quan hệ bên ngoài của con gái bóng chuyền bọn em cũng hạn hẹp.

Hoa khôi bóng chuyền Linh Chi và 1001 câu chuyện “thầm kín” - Ảnh 2.

Linh Chi nói không hiểu sao vẫn "ế". Ảnh Văn Ngọc.

Chi không hiểu sao, đội em có rất nhiều gương mặt khả ái nhưng hầu như không có ai theo đuổi. Người ta cứ nghĩ tụi em đã có người yêu hay có gia đình rồi. Người ta chỉ quen chứ không hướng đến mối quan hệ lâu dài.

Tiêu chí tuyển bạn trai là gì?

Tụi em hầu hết đều cao nên không thể yêu những người thấp hơn mình quá. Ví dụ như em có thể yêu những người cao khoảng 1m70 cũng được (Linh Chi cao 1m73). Những người thấp hơn tụi em thì chính họ cũng ngại vì người khác nhìn vào xì xào.

Tụi em thực tế đều mạnh mẽ lắm nên cần người thấu hiểu. Tụi em độc lập lắm, về mọi mặt. Nếu có buồn thì chỉ buồn trên sân thôi khi ra ngoài, mọi thứ gạt bỏ hết.

Vì sao không yêu dân trong nghề?

Những người trong nghề họ lại không thích con gái thể thao vì họ thừa hiểu tính chất công việc. Con gái thể thao đi suốt thì lấy đâu thời gian chăm sóc gia đình.

TIẾT LỘ SỐC BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Linh Chi từng có những năm tháng "ăn cơm" đội tuyển, đánh giá thế nào về sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam?

Đầu tiên em nghĩ là vấn đề sự đầu tư. Khi thi đấu với Thái Lan, nhìn họ đầu tư trang phục, giày dép, dụng cụ tập luyện, ăn uống đều rất chuyên nghiệp. Có năm thi đấu SEA Games, bọn em còn tự bỏ tiền mua đồng phục vì đồng phục được phát cái to cái bé không phù hợp.

Hoa khôi bóng chuyền Linh Chi và 1001 câu chuyện “thầm kín” - Ảnh 3.

Linh Chi nói thẳng nói thật về thực trạng bóng chuyền Việt Nam. Ảnh Văn Ngọc.

Về lương, có năm tụi em lên đội tuyển, Liên đoàn bóng chuyền trả 2,5 triệu đồng, trung tâm ở Nhổn trả 3 triệu, trừ thuế còn 5 triệu. Lên đội tuyển đáng ra lương cao hơn thì lại thấp hơn ở CLB. Sự đãi ngộ quá thấp nên tụi em lên đội tuyển vì màu cờ sắc áo thôi.

Khi đối đầu với người Thái, Linh Chi có suy nghĩ gì?

Họ hơn hẳn mình. Họ nắm bắt những thứ mới của bóng chuyền thế giới, từ thống kê thông số thi đấu tới đội ngũ chăm sóc viên. Ở đội tuyển của mình không có cái đó.

Riêng đội ngũ ban bệ của người Thái khi thi đấu có tới 20 người, chỉ tính ban huấn luyện, y tế, thống kê, chưa tính 14 VĐV. Trong khi Việt Nam mình đi SEA Games chỉ có 12 người, không có kinh phí cho 14 người. HLV cũng có 2 người thôi.

Nhức nhối ở đội tuyển là gì?

Nếu Việt Nam mà có HLV có tâm thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. HLV không thiên vị, yêu người này ghét người kia. Rồi việc gọi lên tuyển cũng chỉ gọi 12-13 người thay vì gọi 15-16 người để sàng lọc vì sợ không có kinh phí. Nhiều lúc nghĩ tủi thân khi nhìn thấy các bạn nước khác được quan tâm.

Linh Chi có tin Việt Nam sẽ giành HCV SEA Games 31 năm sau trên quê nhà?

Thực sự Việt Nam quá khó để vượt người Thái. Nếu với cách làm như hiện tại, phải thừa nhận chúng ta thắng Indonesia và Philippines cũng rất khó khăn. Họ đầu tư mạnh lắm.

5-6 năm về trước, bóng chuyền nữ Indonesia và Philippines không có cửa so với chúng ta nhưng giờ họ ngang ngửa rồi. Chỉ mong chúng ta giữ được thành tích, không bị tụt. Sự thay đổi là cần thiết nhưng không thể một sớm một chiều được.

MUỐN THÀNH HLV

Sau chấn thương cuối năm 2018, Linh Chi có vẻ chậm lại sự nghiệp?

Em có nhớ hôm đó ngày 27/12/2018, trận cuối cùng (chung kết bóng chuyền nữ VĐQG gặp VTV Bình Điền Long An), hiệp cuối cùng, tỷ số cuối cùng, em bị đứt dây chằng. Đến ngày 8/1/2019, em lên bàn mổ. Đến giờ là tròn 1 năm 6 tháng.

Hoa khôi bóng chuyền Linh Chi và 1001 câu chuyện “thầm kín” - Ảnh 4.

Linh Chi ở vòng bảng giải VĐQG hồi tháng 6 năm nay.

Sau khi trở lại chấn thương, em có phần gợn gợn trong thi đấu, cảm giác không tốt, kể cả tâm lý nữa. Phong độ cũng cần có thời gian hồi phục. Điều quan trọng, Chi còn phải cạnh tranh vị trí khi Lâm Oanh đang chơi ổn định.

Trong sự nghiệp, Linh Chi thần tượng ai nhất?

Ở CLB, em luôn coi chị Yến (Phạm Thị Yến – giờ làm HLV phó ở Thông tin Liên Việt) là tấm gương. Chị Yến rất đam mê. Chị ấy là người truyền nhiệt huyết cho VĐV thông qua từng cử chỉ nhỏ.

Còn ở trên đội tuyển, trước đây có lẽ chị Ngọc Hoa để lại ấn tượng đẹp nhất. Lúc em thi đấu, chị Hoa lớn nhất, dìu dắt tận tình, truyền đạt những kinh nghiệm quý giá.

Chi có định hướng theo công tác huấn luyện sau này, chuẩn bị được những gì?

Hiện tại Linh Chi đang theo học thạc sỹ ở đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Đến tháng 10 tới, em bắt đầu bảo vệ luận văn. Em cũng thích sau này trở thành HLV, nhưng trước mắt, em vẫn đam mê thi đấu.

Hoa khôi bóng chuyền Linh Chi và 1001 câu chuyện “thầm kín” - Ảnh 5.

Linh Chi và các đồng đội ở Thông tin Liên Việt Postbank.

Chi may mắn được tiếp xúc với các đàn chị như chị Phạm Yến, giờ cũng theo công tác huấn luyện. Chị Yến huấn luyện tốt, những kĩ thuật điêu luyện truyền lại cho lớp trẻ.

Hiện tại Chi vẫn đam mê thi đấu lắm. Em muốn trở lại thi đấu nhiều hơn tìm lại những gì đã mất. Còn sau đó, Chi sẽ rút ra làm HLV và muốn đóng góp cho CLB.

Xin cảm ơn Linh Chi về buổi phỏng vấn này, chúc Linh Chi sức khỏe và thành công hơn trong tương lai!

Nguyễn Linh Chi:

Ngày sinh: 31/7/1990

Nơi sinh: Phú Thọ

Quốc tịch: Việt Nam

Chiều cao: 173cm

Cân nặng: 65kg

Tầm đánh: 286cm

Tầm chắn: 281cm

Vị trí thi đấu: Chuyền hai

CLB thi đấu: Thông tin Liên Việt PostBank

Thành tích thi đấu:

2015 VTV Cup - "Chuyền 2 xuất sắc nhất"

2015 VTV Cup - "Hoa khôi VTV Cup"

Vô địch Cúp Quân đội Mở rộng: 2013, 2014.

Cup CLB nữ châu Á: hạng 4 2011, hạng 5 2013, hạng 6 2014.

Vô địch Cúp Hoa Lư - Ninh Bình: 2012, 2013, 2014.

Vô địch Cúp VTV Bình Điền Long An: 2013, 2014.

Vô địch Quốc gia: 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019

VTV Cup: Vô địch 2014, 2018

SEA Games: Huy chương bạc 2015, huy chương đồng 2017.

Hạng 5 Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á: 2015, 2017

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem