Học sinh TP.HCM đi học lại từ 1/3, Hà Nội đề xuất ngày 2/3 cho học sinh trở lại trường

T.L Thứ tư, ngày 24/02/2021 15:05 PM (GMT+7)
TP.HCM vừa có văn bản khẩn chấp thuận cho học sinh trở lại trường vào ngày 1/3, trong khi đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đề xuất cho học sinh đi học lại vào ngày 2/3.
Bình luận 0

Học sinh TP.HCM đi học lại từ 1/3

Trưa 24/2, UBND TP.HCM đã có văn bản cho phép học sinh, sinh viên và học viên các cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp đi học trở lại từ ngày 1/3 tới.

UBND TP.HCM giao Sở GD-ĐT và Sở LĐTB-XH thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế ban hành các văn bản hướng dẫn cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để sẵn sàng đón học sinh quay lại trường.

Học sinh TP.HCM đi học lại từ 1/3, Hà Nội đề xuất ngày 2/3 cho học sinh trở lại trường - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: IT

UBND thành phố cũng đề nghị các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo rộng rãi cho tất cả học sinh, sinh viên, học viên trở về từ vùng dịch hoặc từng di chuyển đến vùng có dịch phải thực hiện khai báo y tế để được theo dõi và kiểm tra sức khỏe theo hướng dẫn.

Trước đó, trong văn bản báo cáo UBND TP về việc chuẩn bị cho học sinh trở lại trường, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND TP, từ ngày 2/2, toàn bộ học sinh thành phố đã dừng đến trường và chuyển sang hình thức học tập trên internet do dịch Covid-19. Hiện nay, căn cứ tình hình chống dịch Covid-19 của thành phố, Sở GDĐT nhận thấy việc học sinh quay lại trường từ ngày 1/3 là phù hợp.

Đến nay, toàn bộ 35 điểm tại TP.HCM đã được gỡ phong tỏa, trong 12 ngày qua, thành phố không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Học sinh Hà Nội có thể đi học lại vào ngày 2/3

Chia sẻ với báo chí, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở đề xuất lịch dự kiến đi học trở lại của học sinh trên địa bàn là vào ngày 2/3. Tuy nhiên, đề xuất này phải được sự đồng ý của UBND TP.Hà Nội và tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, đến 24/2, đã 8 ngày Thủ đô không có thêm trường hợp mắc Covid-19.

Ngày 23/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, dự kiến đến 1/3 học sinh hầu hết các tỉnh thành có thể đi học trở lại.

Bộ GD-ĐT cho biết đã có 53 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh đi học trở lại, trong đó 51 địa phương chốt lịch đi học lại là 22/2.

Nhấn mạnh không được chủ quan, lơ là trước dịch Covid-19, Bộ GD-ĐT yêu cầu các nhà trường cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường.

Đồng thời, thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng trường lớp, các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ. Bên cạnh đó, các trường phải phối hợp với phụ huynh học sinh để quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe hàng ngày của học sinh trong thời gian ở trường, ở nhà. Các nhà trường cũng chủ động xây dựng kế hoạch học tập kết hợp phương án bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh khi đi học trở lại tại trường để đảm bảo chất lượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem