Trường Ischool Nha Trang: Lên kế hoạch để học sinh trở lại lớp

Công Tâm Thứ sáu, ngày 25/11/2022 14:00 PM (GMT+7)
Lãnh đạo Trường Ischool Nha Trang cho biết đã lên kế hoạch để học sinh trở lại lớp sau một tuần ra quyết định tạm dừng. Nhà trường cũng cam kết thanh toán tiền viện phí cho các em học sinh bị ngộ độc thực phẩm vừa qua.
Bình luận 0

Ngày 25/11, đại diện Trường Ischool Nha Trang cho biết, đã lên kế hoạch để học sinh trở lại lớp sau một tuần ra quyết định tạm dừng khi xảy ra vụ ngộ độc tập thể. Ngoài ra, nhà trường đã thông báo gửi phụ huynh cam kết thanh toán chi phí điều trị cũng như tái khám cho tất cả học sinh bị ngộ độc, tại bệnh viện hay ở nhà.

Vụ ngộ độc thực phẩm Trường Ischool Nha Trang: Lên kế hoạch để học sinh trở lại lớp - Ảnh 1.

Trường Ischool Nha Trang - nơi xảy ra hàng trăm em học sinh bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: C.T

Trường hợp học sinh khi còn điều trị tại bệnh viện, nhà trường trực tiếp trả viện phí, nên khi học sinh xuất viện, phụ huynh chỉ cần ký xác nhận. Đối với học sinh đã xuất viện trước đó, người nhà chỉ lấy hóa đơn thanh toán viện phí, mua thuốc…, hay chứng từ liên quan, trường sẽ hoàn trả lại tiền. 

Riêng đối với học sinh điều trị tại nhà cũng được trường trả chi phí lại cho phụ huynh. Tương tự, học sinh sau khi tái khám do bị ngộ độc thực phẩm, phụ huynh chủ lựa chọn cơ sở y tế theo nguyện vọng để đưa con đến khám, kiểm tra, sau đó lấy hóa đơn, trường hoàn trả lại tiền.

Anh Nguyễn Hữu Minh Tuấn (phụ huynh em Nguyễn Minh Khoa lớp 4A, trường Ischool Nha Trang) cho biết: "Sau nhiều ngày điều trị, thấy sức khỏe con đã ổn, tôi đã đưa con về nhà vào ngày hôm qua (24/11), gia đình vẫn đang tiếp tục theo dõi sức khỏe cho cháu. Tôi đã nhận được thông tin về kế hoạch để cho con trở lại lớp, gia đình cũng kiến nghị rất nhiều vấn đề thời gian tới, trong đó có phần thức ăn phải hoàn toàn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, nhà trường cũng thông tin cho gia đình biết sang tuần sẽ thanh toán toàn lại bộ tiền viện phí". 

Liên quan đến vấn đề trên, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, còn 32 học sinh đang điều trị sau vụ ngộ độc thực phẩm tại trường Ischool Nha Trang do cánh gà chiên nhiễm khuẩn.

Vụ ngộ độc thực phẩm Trường Ischool Nha Trang: Lên kế hoạch để học sinh trở lại lớp - Ảnh 2.

Các chuyên gia y tế kiểm tra sức khỏe cho học sinh đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: C.T

Trong đó, bệnh viện 22/12 nhiều nhất với 15 ca, các bệnh nhân khác đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Đa số các bệnh nhân đã qua giai đoạn nặng, sức khỏe ổn định, tỉnh táo. Dự kiến trong hôm nay (25/11), một số học sinh có thể xuất viện.

Ngoài học sinh, có 18 giáo viên, trong đó 15 giáo viên phụ trách các lớp tiểu học cũng phải vào viện khám, điều trị do bị ngộ độc sau khi dùng bữa ăn tại trường. Đến nay, sức khỏe của họ đã ổn định.

Như Dân Việt đã thông tin, sau bữa ăn trưa ngày 17/11, hàng trăm học sinh Trường Ischool Nha Trang bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và được đưa vào các bệnh viện cấp cứu. Bữa ăn trưa bán trú này gồm các món cơm gà, sốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên, canh và dưa leo.

Khởi tố vụ án ngộ độc khiến hơn 600 học sinh Ischool nhập viện - VTV24

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem