Hội Nông dân TP.HCM trao giải ấn phẩm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ XI

Quang Sung Thứ ba, ngày 12/09/2023 13:46 PM (GMT+7)
Những tác phẩm bút ký, thiết kế biểu trưng, ca khúc chủ đề được chọn phục vụ Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, được Hội Nông dân TP.HCM trao giải thưởng.
Bình luận 0

Chiều 11/9, Hội Nông dân TP.HCM tổ chức Họp báo thông tin tuyên truyền Đại hội, trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền, cuộc vận động sáng tác bút ký văn học chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Nông dân TP.HCM trao giải những ấn phẩm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI - Ảnh 1.

Họp báo thông tin tuyên truyền Đại hội, trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền, cuộc vận động sáng tác bút ký văn học chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Quang Sung

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM, cho biết Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên, nông dân thành phố. Qua đó tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 vừa qua; thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhằm thực hiện tuyên truyền hiệu quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.HCM đã phối hợp Hội Nhà văn thành phố tổ chức Cuộc vận động sáng tác bút ký văn học, chủ đề "Những câu chuyện hay về nông nghiệp, nông dân, nông thôn TP.HCM".

Có 4 tác phẩm tham gia hưởng ứng cuộc vận động, 20 tác phẩm dự thi. Ban giám khảo đã chọn ra 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích.

Nhà văn Bùi Phan Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn thành phố, đại diện Ban Giám khảo cuộc thi, đánh giá cao các tác phẩm gửi về dự thi. Những tác phẩm này đã phản ánh đúng sự phát triển của ngành nông nghiệp thành phố.

Nhiều câu chuyện về nông nghiệp, nông dân và nông thôn được khắc họa sinh động qua từng tác phẩm. Qua đó, tạo được không khí sôi động, trước thềm Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội Nông dân TP.HCM trao giải những ấn phẩm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI - Ảnh 3.

Nhà văn Bùi Phan Thảo - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Thành phố phát biểu. Ảnh: Quang Sung

Giải nhất cuộc thi được trao cho nhà văn Nguyễn Vũ Quỳnh với tác phẩm “Về Cần Giờ với nông dân sản xuất giỏi - xem diêm dân làm muối tinh khiết, đờn ca tài tử với Homestay”. 

Giải nhì được trao cho nhà văn Hoài Hương với Tác phẩm “Bông sen vẫn ngát hương”.

Hội Nông dân TP.HCM trao giải những ấn phẩm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI - Ảnh 4.

Các tác giả tham gia cuộc vận động sáng tác bút ký văn học, chủ đề "Những câu chuyện hay về nông nghiệp, nông dân, nông thôn TP.HCM" nhận giải. Ảnh: Quang Sung

Tại buổi họp báo, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.HCM còn trao giải cho các tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Có 12 tác phẩm gửi về dự thi; trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 5 giải khuyến khích.

Ca khúc “Vươn lên tầm cao mới” do đại biểu Nguyễn Thị Minh Phương sáng tác, tác giả Ngô Ngọc Sáng phổ nhạc được chọn làm ca khúc chủ đề của Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028,

Từ đầu tháng 12/2022, với mong muốn chọn được mẫu biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 để sử dụng chính thức trong tuyên truyền đại hội Hội Nông dân các cấp, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã triển khai Kế hoạch số 110 -KH/HNDT, phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Có 31 tác phẩm của 23 tác giả là họa sĩ, nhà thiết kế, cán bộ, hội viên, người dân thành phố đã hưởng ứng tham gia. Ban giám khảo đã trao giải cho 8 cá nhân và 2 tập thể.

Trong đó, giải nhất thuộc về ông Nguyễn Văn Ngát (quận 11, TP.HCM).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem